Vụ sập mỏ đá ở Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa ngày 22/1/2016. Khoảng 10h sáng, nhóm công nhân đang làm việc trong khu mỏ đá của doanh nghiệp Tuấn Hùng ở xã Yên Lâm (Yên Định, Thanh Hóa) thì...

Vụ sập mỏ đá ở Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa ngày 22/1/2016. Khoảng 10h sáng, nhóm công nhân đang làm việc trong khu mỏ đá của doanh nghiệp Tuấn Hùng ở xã Yên Lâm (Yên Định, Thanh Hóa) thì nhiều tảng đá từ trên sườn núi ập xuống, vùi lấp.

Vụ sập mỏ đá ở Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa ngày 22/1/2016

Vụ việc xảy ra khoảng hơn 10h ngày 22/1, tại địa phận xã Yên Lâm (Yên Định, Thanh Hóa) khiến ít nhất 3 người tử vong.

Ông Nguyễn Quang Phi, Phó chủ tịch xã Yên Lâm cho biết, lực lượng chức năng đang giải phóng hiện trường, tìm kiếm nạn nhân, nhưng gặp khó khăn do địa hình nhiều núi đá, trời mưa trơn trượt.

Vụ sập mỏ đá ở Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa ngày 22/1/2016

Vụ sập mỏ đá ở Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa ngày 22/1/2016

Đến 13h, đội cứu hộ đã tìm thấy và đưa được 3 thi thể ra ngoài. Phía trong còn ít nhất 5 công nhân, cơ hội sống sót không nhiều.

Đến 16h00 cùng ngày thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Lâm, ông Nguyễn Quang Phi cho hay vụ sập mỏ đá đã cướp đi sinh mạng của sáu lao động và hiện tại đang có hai người vẫn đang bị mắc kẹt dưới hàng chục tấn đất đá.

Đồng thời ông Phi cũng cho hay Uỷ ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân tử vong, mỗi người 15 triệu đồng còn gia đình có nạn nhân bị thương là 10 triệu đồng. Bên cạnh đó Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và gia đình có nạn nhân bị thương 2 triệu đồng. Trong khi đó Sở Lao động thương binh liệt sĩ thì thăm hỏi mỗi gia đình 1 triệu đồng. Còn về phía Uỷ ban nhân dân huyện Yên Định thì hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân tử vong và hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình nạn nhân bị thương. Hội chữ thập đỏ huyện Yên Định thì thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng. Danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định là: Trương Văn Danh (34 tuổi), Đinh Văn Hoàng (34 tuổi), Phạm Văn Trường (34 tuổi), đều trú tại làng Cú, xã Thiết Ống, huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa

Vụ việc tương tự, vào sáng 7/6/2013, tại khu mỏ đá núi Vức, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), xảy ra một vụ sập mỏ đá, khiến 3 người chết tại chỗ, một người bị thương nặng.

Ba nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này được xác định, gồm: Phạm Văn Sự (SN 1967), quê ở xã Đông Quang, huyện Đông Sơn; Nguyễn Đình Năm (SN 1980), quê ở xã Điền Lư, huyện Bá Thước; Hoàng Đắc Long (SN 1975), ở xã Đông Vinh (TP Thanh Hóa) và người bị thương nặng là Lâm Bá Lạng (SN 1962), ở xã Đông Quang, huyện Đông Sơn.

Theo ông Dương Quốc Chinh- Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Mã (TP.Thanh Hóa), cho biết: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 7h hôm nay (7.6). Lúc đó, các lao động đang kéo dây hơi vào vị trí để khoan đá, nổ mìn, thì bất ngờ bị đá từ trên cào sụt xuống. Cả 4 người nêu trên không kịp thoát thân nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc này.

Vụ sập mỏ đá ở Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa ngày 22/1/2016

Vụ sập mỏ đá ở Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa ngày 22/1/2016. Vị trí sập mỏ đá trên bản đồ

Cách đó vài năm, sáng 21/5/2012, đá tại 2 máng đá ở xã Lại Xuân (huyện Thủy Nguyên) sập xuống, làm 6 người chết, 4 người bị thương. Một vụ lở đá khác làm 3 người chết...

Vụ việc xảy ra lúc 10 giờ 30. Tại máng đá của ông Bùi Văn Mây (SN 1968, quê Thủy Nguyên) có 12 người làm việc với 6 búa khoan ở khu vực dưới chân núi Trượt. Máng đá này thuộc mỏ đá của Công ty Xi măng Phúc Sơn. Sau khi khoan lỗ đặt mìn phá đá, thợ đã tra thuốc nổ vào lỗ và chuẩn bị xuống thì đám mây đen kéo đến đen kịt.

Thình lình, 1 tia chớp kéo dài đánh trúng các dây kích điện tại mỏ khiến mìn nổ hàng loạt, đất đá sập xuống vùi lấp làm 3 người chết, 3 người bị thương.

  • Sập mỏ đá tại Hà Giang, 2 công nhân tử vong tại chỗ
  • Vụ sập mỏ than ở xóm Đồi xã Lỗ Sơn Tân Lạc Hòa Bình cả đêm đào bới