Vụ sạt lở vùi cả gia đình tại Cao Bằng khiến nhiều người xót thương

Thứ hai, 03/08/2015, 16:38 PM

Vụ sạt lở vùi cả gia đình tại Cao Bằng xảy ra ngày 2/8 đã khiến không ít người cảm thấy xót thương. Vụ việc trên xảy ra vào khoảng...

Vụ sạt lở vùi cả gia đình tại Cao Bằng xảy ra ngày 2/8 đã khiến không ít người cảm thấy xót thương. Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 21h cùng ngày tại gia đình của ông Triệu Sành Khuôn thuộc xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông, huyện Thông Nông, Cao Bằng.

Vụ sạt lở vùi cả gia đình tại Cao Bằng

Vụ sạt lở vùi cả gia đình tại Cao Bằng khiến cho không ít người xót thương

Khi ấy, cả nhà ông Khuôn đã ngủ thì bất chợt hơn một nửa quả đồi nằm ngay phía sau nhà ông đã bất ngờ sạt lở xuống, ngay lập tức, toàn bộ ngôi nhà đã bị vùi lấp. Khi vụ sạt lở vùi cả gia đình tại Cao Bằng xảy ra có 10 người trong nhà. Tất cả mọi người đều có quan hệ máu mủ, họ hàng. Chỉ có hai người là ông Triệu Chung Mần (77 tuổi) cùng em Triệu Thị Mưởng (16 tuổi) đã may mắn và nhanh chóng chạy thoát.

Vụ sạt lở vùi cả gia đình tại Cao Bằng

Vụ sạt lở vùi cả gia đình tại Cao Bằng là do đất đá ở quả đồi sau lưng ngôi nhà bị đổ xuống

Vụ sạt lở vùi cả gia đình tại Cao Bằng đã khiến cho 3 người trong gia đình bị mất tích là ông Khuôn và vợ là bà Triệu Thị Chuổng (48 tuổi) cùng con trai hai ông bà là anh Triệu Văn Say (20 tuổi). Những người còn lại trong ngôi nhà đều bị thương và đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thông Nông.

Ngay sau khi vụ sạt lở vùi cả gia đình tại Cao Bằng xảy ra, Phó chủ tịch UBND huyện thông Nông - Ông Vương Văn Thuận đã cho biết "Tuy vụ việc xảy ra vào lúc đêm muộn nhưng chủ tịch UBND huyện Thông Nông là ông Nguyễn Ngọc Định đã lập tức có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công việc cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất và nhanh chóng đưa những người bị thương tới bệnh viện để cấp cứu".

Vụ sạt lở vùi cả gia đình tại Cao Bằng

Vụ sạt lở vùi cả gia đình tại Cao Bằng vẫn chưa tìm thấy chủ nhà

Vụ sạt lở vùi cả gia đình tại Cao Bằng xảy ra là do hàng ngàn khối đất đá ở phía sau nhà bị sạt xuống và ngay lập tức vùi lấp và bồi cao hẳn lên phía trên của ngôi nhà khoảng gần 100m.

Phía cơ quan chức năng liên quan tại huyện Thông Nông đã điều động 3 máy xúc tới hiện trường để có thể dễ dàng tìm kiếm tung tích nạn nhân ngay từ tối qua. Sau quá trình nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tìm được thi thể của bà Chuổng và anh Say - con trai, phần thi thể của ông Khuôn vẫn chưa  tìm thấy và đang được tiếp tục tìm kiếm.

Vụ sạt lở vùi cả gia đình tại Cao Bằng xảy ra đúng vào thời điểm thời tiết tại Cao Bằng mưa to chính vì vậy công tác tìm kiếm hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng sạt lở đất tại khu vực này vẫn liên tục xảy ra. 

Khi vụ sạt lở vùi cả gia đình tại Cao Bằng xảy ra, huyện thông Nông cũng đã ngay lập tức di dời 2 hộ dân sống cách đó không xa, có nguy cơ nằm trong vùng sạt lở đất tới một trường học trên địa bàn huyện.