Xã hội
23/02/2016 11:52Vụ sử dụng lao động nhí ở quán phở Lý Quốc Sư tại Bình An, quận 2, TP.HCM
Vụ sử dụng lao động nhí ở quán phở Lý Quốc Sư tại Bình An, quận 2, TP.HCM đã được đoàn công tác liên ngành của phường Bình An vào cuộc xử lý. Đoàn công tác cũng đã giải cứu được 5 trẻ tuổi từ 15 - 17 tuổi.
Vụ sử dụng lao động nhí ở quán phở Lý Quốc Sư tại Bình An, quận 2, TP.HCM
Liên quan tới việc quán phở Lý Quốc Sư, có địa chỉ tại đường Trần Não, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh sử dụng lao động nhí thì mới đây đoàn công tác liên ngành của phường Bình An phối hợp với công an quận 2 đến quán để kiểm tra.
Tại đây, đoàn công tác phát hiện có 5 em tuổi từ 15 - 17 đang làm việc. Được biết khi đến làm việc, những lao động nhí này được chủ cơ sở thông báo bao ăn ở, quần áo, lương mỗi tháng là 2, 5 triệu đồng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình An, bà Trần Thị Hồng Nguyệt cho biết rằng tất cả những em này đều không có giấy tờ tùy thân vì vậy các em không có hợp đồng lao động nghĩa là các em cũng không nhận được lương. Trong khi đó chủ quán thì cho biết rằng số tiền lương đó được quán giữ lại và cộng dần để đưa cho các em sau này.

Vụ sử dụng lao động nhí ở quán phở Lý Quốc Sư tại Bình An, quận 2, TP.HCM
Qua tìm hiểu thì có thể thấy tất cả các em này đều có khiếm khuyết về cuộc sống gia đình, cha mẹ ly dị, mẹ mất, ở với bà, cô hoặc các em lang thang tự bỏ nhà đi. Có em ở bến xe Miền Đông và được xe ôm đưa về đây, có em lang thang được đưa về đây làm.
Những lao động nhí này thừa nhận tại quán, các em không bị đánh đập hay áp lực tuy nhiên nếu làm sai hoặc đổ vỡ đồ đạc thì cũng bị đánh bằng tay hoặc sử dụng dây nịt đánh vào chân.
Được biết vụ việc kiểm tra hành chính ở quán phở Lý Quốc Sư xuất phát từ em N H X L, 15 tuổi, một lao động nhí đi từ huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương lên Bến xe Miền Đông và được xe ôm đưa vào quán làm công.
Theo lời kể của L thì trước đó em làm thuê ở Bình Dương nhưng do nảy sinh xích mích nên đã tự mình bắt xe lên Bến xe miền Đông với ý định sẽ về thằng nhà ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên tới bến xe thì L mới phát hiện trong túi chỉ còn 20.000 đồng. Vì vậy L vào quán internet nhắn tin cho chị gái nhờ đón về.

Nạn nhân trong vụ sử dụng lao động nhí ở quán phở Lý Quốc Sư tại Bình An, quận 2, TP.HCM
Sau đó tại cổng bến xe, L đã gặp một ông xe ôm và người này đã hỏi chuyện và ngỏ ý giúp L bằng cách chở tới chỗ làm một vài ngày để đủ tiền về quê.
Khi tới quán phở Lý Quốc Sư, ông xe ôm có nói với L rằng lương mà em nhận được là 3,7 triệu đồng/tháng, sau đó người này bắt L đi tắm để ông nói chuyện với quản lý quán. Sau khi L tắm xong thì thấy quản lý đưa cho người xe ôm đó 600.000 đồng.
L cho biết rằng trong thời gian làm ở đây, em không được đặt chân ra ngoài, không được dùng điện thoại mọi đồ đạc quần áo đều do chủ quán cung cấp và có người theo sát các em trong lúc làm việc. L cũng nhiều lần chứng kiến các bạn khác được "dạy bảo".
Đến trưa ngày 25/1, L giả vờ lấy đồ tắm rồi chạy một mạch đến gần cầu Sài Gòn. Vì trong túi chỉ còn 20.000 đồng nên L vào chợ trình bày hoàn cảnh để xin tiền về quê nhưng không ai cho tiền mà em còn bị xua đuổi. Sau đó em bắt xe về Suối Tiên rồi đến trụ sở công an nhờ cầu cứu. Trong suốt quãng đường đi em phải lẩn trốn vì sợ tay chân của chủ quán đi bắt lại.

Vụ sử dụng lao động nhí ở quán phở Lý Quốc Sư tại Bình An, quận 2, TP.HCM (hình ảnh minh họa)
Còn về phía chị của L, chị H thì cho hay sau khi nhận được tin nhắn của K đã tức tốc tới bến xe nhưng lại không thấy em đâu. Linh tính có chuyện chẳng lành nên chị đã gửi hình L cho bảo vệ bến xe cũng như báo cáo công an nhưng mấy ngày vẫn bặt vô âm tín.
Và đến ngày 25/1 thì chị nhận được tin báo rằng tìm được em. Sau khi nghe mọi chuyện, chị H đã đưa L đến cơ quan công an quận 2 để tố cáo. Công an Q.2 và UBND phường Bình An đã nhanh chóng lập đoàn kiểm tra để "giải cứu" sớm các em.
-
Vụ đánh nhau ở cổng trường đại học Điện Lực chiều 22/2
-
Chồng giết vợ mới cưới khi vì say rượu ở xã Bó Sinh, Sông Mã, Sơn La
-
Chồng giết vợ rồi tử tự ở xã Minh Lập, Chơn Thành, Bình Phước
-
Chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử chết ở xã Đòi 61, Trảng Bom, Đồng Nai