Vụ tai nạn xe bồn va chạm xe máy 2 người chết ở Hiệp Phú, q9, TPHCM

Thứ năm, 20/10/2016, 09:19 AM

Vụ tai nạn xe bồn va chạm xe máy 2 người chết ở Hiệp Phú, q9, TPHCM xảy ra vào khoảng gần 23 giờ ngày hôm qua 19/10. Cả 2 nạn nhân đi xe máy đều bị xe bồn cuốn vào gầm và tử vong trên đường tới bệnh viện.

Vụ tai nạn xe bồn va chạm xe máy 2 người chết ở Hiệp Phú, q9, TPHCM

Nạn nhân trong vụ tai nạn trên được xác định là anh Lê Văn Công, sinh năm 1991, quê ở Nghệ An và anh Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1991, tạm trú ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết vào khoảng gần 23 giờ ngày hôm qua 19/10, anh Thịnh và anh Công cùng chở nhau trên chiếc xe máy mang biển kiểm sát 37Z8 - 4203 lưu thông trên đường Lê Văn Việt hướng về ngã tư Thủ Đức. Tuy nhiên khi đi đến đoạn cách ngã tư Thủ Đức khoảng 500 m thuộc phường Hiệp Phú, quận 9 thì chiếc xe máy này bất ngờ va chạm với một chiếc xe bồn chạy cùng chiều mang biển kiểm soát 51E - 00414.

vu tai nan xe bon va cham xe may 2 nguoi chet o hiep phu

Vụ tai nạn xe bồn va chạm xe máy 2 người chết ở Hiệp Phú, q9, TPHCM

Hậu quả của vụ tai nạn lầ khiến anh Thịnh và anh Công cùng ngã xuống đường và bị xe bồn cuốn vào gầm. Ngay khi đó mọi người đã đưa 2 nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng mà cả 2 đã tử vong.

Theo tìm hiểu ban đầu thì 2 nam thanh niên trên cùng là công nhân của một công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và gặp nạn khi đang trên đường đi làm về.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được lực lượng chức năng quận 9 vào cuộc điều tra làm rõ.

Trước đó, ở Đạo Đức, Vị Xuyên, Hà Giang cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ chiều ngày hôm qua 19/10, anh Hoàng Minh Quang, 26 tuổi, trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang điều khiển một chiếc xe máy mang biển kiểm soát 23E1 - 02468 đang lưu thông trên đường. Tuy nhiên khi đi đến Km15 thuộc địa phận xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên thì chiếc xe máy của anh Quang đã đâm vào đầu của một chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Cầu Mè, mang biển kiểm soát 23B - 00130, chạy tuyến Mỹ Đình - Hà Giang do anh Đỗ Tiến Mong, 30 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam điều khiển.

vu tai nan xe bon va cham xe may 2 nguoi chet o hiep phu a

Vụ tai nạn xe bồn va chạm xe máy 2 người chết ở Hiệp Phú, q9, TPHCM và vụ việc tương tự

Hậu quả của vụ tai nạn là khiến anh Quang tử vong ngay tại chỗ. Trong khi đó phần đầu xe khách đã bị hư hỏng nặng còn chiếc xe máy bị biến dạng.

  • Vụ xe rác đâm chết người ở Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội
  • Vụ xe khách đâm chết người trên đường Trần Phú, Q5, TPHCM