Vụ tai nạn xe container đâm chết người ở xã Đồng Tâm,  Đồng Phú, Bình Phước

Thứ hai, 31/10/2016, 10:31 AM

Vụ tai nạn xe container đâm chết người ở xã Đồng Tâm,  Đồng Phú, Bình Phước xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 30/10. Tại hiện trường một người chết, một người nguy kịch.

Vụ tai nạn xe container đâm chết người ở xã Đồng Tâm,  Đồng Phú, Bình Phước

Vào thời điểm trên, do không làm chủ tốc độ trong lúc trời mưa, tài xế xe container đâm trực diện vào xe máy đi ngược chiều làm một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế xe container cuống cuồng gỡ xe máy của nạn nhân kẹt ở đầu xe, rồi phóng xe bỏ trốn nhưng bị người dân chặn lại, yêu cầu tài xế xuống xe hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Mặc dù vậy trong lúc lộn xộn, tài xế này đã bỏ xe trốn khỏi hiện trường.

tainan

Vụ tai nạn xe container đâm chết người ở xã Đồng Tâm,  Đồng Phú, Bình Phước

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, chiếc container mang biển số 51C-364.40 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ TP.Hồ Chí Minh đi Đắk Nông.

Khi đến đoạn ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, do chạy với tốc độ khá cao, lại gặp lúc trời mưa hạn chế tầm quan sát nên tài xế xe container đã không làm chủ được tay lái tông trực diện vào xe máy mang biển số 93N1-147.53 do anh Lý Hiển Long điều khiển chở Nguyễn Văn Nam (cả hai cùng 21 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước), lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy bị găm thẳng vào gầm trước xe container kéo lê nhiều mét. Nạn nhân Long và Nam bị văng ra ngoài, tài xế Long tử vong tại chỗ. Riêng anh Nam bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

tainan - Copy

Vụ tai nạn xe container đâm chết người ở xã Đồng Tâm,  Đồng Phú, Bình Phước, hiện trường vụ tai nạn 

Sau khi tại nạn xảy ra, CSGT đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Hiện, bên phía lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm tài xế bỏ trốn.

Trước đó, ở ở Dĩ An, Bình Dương ngày 3/3 cũng xảy ra vụ lái xe ô tô đâm chết người rồi bỏ trốn

Vào thời điểm đó, ông Nguyễn Văn Hoàng (62 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) điều khiển xe máy mang biển số 59P1 - 129.01 chở vợ là bà Nguyễn Hoàng Anh (61 tuổi), lưu thông trên quốc lộ A theo hướng từ Đồng Nai về TPHCM.

Khi tới địa phận thuộc phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cách ngã ba 621 khoảng 300m, xe máy của ông Hoàng va chạm với một xe ô tô (chưa rõ biển số) lưu thông cùng chiều.