Vụ tai nạn xe máy tông xe đạp 1 người chết ở đường Nguyễn Du, TP Vinh

Thứ bảy, 19/11/2016, 09:59 AM

Vụ tai nạn xe máy tông xe đạp 1 người chết ở đường Nguyễn Du, TP Vinh xảy ra vào tối qua 18/11. Thanh niên đi xe máy đã tử vong tại chỗ còn 2 cô gái đi xe đạp bị thương nặng và đang được cấp cứu.

Vụ tai nạn xe máy tông xe đạp 1 người chết ở đường Nguyễn Du, TP Vinh

Thông tin từ hiện trường cho biết, tối 18/11, một nam thanh niên đi xe máy hiệu Honda SH đã va chạm mạnh với một chiếc xe đạp do 2 cô gái điều khiển đang qua đường. Hậu quả là nam thanh niên đã tử vong còn 2 cô gái bị chấn thương nặng được đưa đi cấp cứu. Trong đó có một cô gái bị chấn thương nặng vùng đầu. 

tai nan xe may tong xe dap o duong Nguyen Du TP Vinh

Vụ tai nạn xe máy tông xe đạp 1 người chết ở đường Nguyễn Du, TP Vinh

Vụ việc xảy ra tại đường Nguyễn Du, TP Vinh. Hai chiếc xe bị hư hỏng nặng và nằm cách nhau khoảng 10m.. Rất nhiều người dân đã ra chứng kiến vụ việc khiến khu vực này bị tắc đường cụ bộ.

Qua xác minh ban đầu, nam thanh niên điều khiển xe máy tên Thành, sinh năm 1991, ngụ xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Hai cô gái đi xe đạp chưa rõ nhân thân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông.

Đến khoảng 23h cùng ngày thì việc khám nghiệm hiện trường được hoàn tất, giao thông trở lại bình thường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trong vòng mấy tháng qua đã xảy ra một số vụ tai nạn xe máy tông xe đạp khiến nhiều người chết:

Một vụ việc xảy ra vào ngày 28/9: Khoảng 4h30 ngày 28/9 trên QL48 thuộc địa bàn thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu), chiếc xe máy (chưa rõ BKS) do người đàn ông tên Hùng điều khiển chạy theo hướng QL48, từ Quỳ Châu đi Quỳ Hợp. Khi đến đầu cầu Đồng Minh đã tông vào xe đạp điện do cháu Vi Văn Quốc (học sinh THCS Hạnh Thiết) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 ngã xuống đường, hai chiếc xe hư hỏng nặng, cháu Quốc được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quỳ Châu cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Một vụ xe máy tông xe đạp khiến 2 người chết nữa xảy ra vào ngày 28/7: Khoảng 18h40 ngày 28/7, bà Nguyễn Thị Oanh (63 tuổi, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) đang đi xe đạp từ trường tiểu học thị trấn Phố Châu về nhà. Khi qua ngã tư (khối 16, thị trấn Phố Châu) bà bị chiếc xe máy mang BKS 18G1-249.19 do anh Phan Văn Tiến (SN 1989, trú huyện Giao Thủy, Nam Định) điều khiển lao tới tông vào.

Cú tông trực diện khiến cả người đi xe máy và người đi xe đạp tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bay xuống ruộng lúa cách đó khoảng 8m.

Trước khi gây tai nạn cho bà Oanh, chiếc xe đã chạy với tốc độ cao và tông gãy 2 cột mốc bên vệ đường.

  • Vụ tai nạn chết người trên cầu Nguyễn Văn Cừ, Q.4, TP HCM