Vụ Táo Quân miệt thị người đồng tính: ‘Đêm 30 Tết nhiều bạn rất tủi thân’

Thứ bảy, 24/02/2018, 06:58 AM

“Đêm 30 Tết vừa qua, có rất nhiều bạn gửi thư về cho tôi. Họ nói rất tủi thân bởi chính chương trình Táo Quân khiến gia đình có cái nhìn thiếu thiện chí về bản thân họ”, ông Huỳnh Minh Thảo chia sẻ.

 

taoquan
Nhân vật Bắc Đẩu trong Táo Quân 2018 do NSƯT Công Lý diễn xuất.

Liên quan đến thư ngỏ gửi VTV và ê-kip sản xuất Táo Quân 2018 sử dụng ngôn từ có phần xúc phạm đến cộng đồng LGBT, PV đã có cuộc trao đổi cùng ông Huỳnh Minh Thảo - Giám đốc Truyền thông của ICS (Tổ chức đầu tiên tại Việt Nam làm việc về quyền của người đồng tính) xung quanh việc này.

PV: Đến thời điểm này Trung tâm ICS và Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (Viện ISEE) đã chính thức gửi bức thư ngỏ đến VTV và ê-kip sản xuất Táo Quân 2018 chưa?

Ông Huỳnh Minh Thảo: Chúng tôi đã gửi bức thư này qua mail cho Đài truyền hình VTV qua mail vào sáng 22/2 và hiện tại chưa thấy nhà đài có phản hồi. Tuy nhiên, như chúng ta cũng đã thấy bức thư ngỏ được dư luận phản hồi khá nhiều. 

PV: Nhân vật Bắc Đẩu do NSƯT Công Lý thủ vai xuất hiện từ khá lâu trong các chương trình Táo Quân những năm trước song tại sao đến thời điểm này cộng đồng LGBT mới lên tiếng?

Ông Huỳnh Minh Thảo: Những năm trước họ đem hình ảnh giả gái của nhân vật Bắc Đẩu ra chọc cười chỉ nằm ở mức khiến chúng tôi băn khoăn cho đến năm nay thực sự là giọt nước tràn ly.

Thật lòng mà nói những năm trước chúng tôi khá quan tâm về nhân vật Bắc Đẩu bởi vì tôi nghĩ rằng đó là tín hiệu tích cực từ đài truyền hình Quốc gia. Bởi vì như thế thì họ thừa nhận cho nhân vật người chuyển giới. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cách làm hài của Việt Nam nói chung vẫn còn luẩn quẩn trong việc mang những khác biệt, sự khiếm khuyết cơ thể của người khác ra chọc cười.

Những năm trước không phải chúng tôi không lên tiếng mà thường lên tiếng lẻ tẻ theo hướng cá nhân, nhẹ nhàng góp ý.

PV: Cộng đồng LGBT có nghĩ sẽ tiến đến việc khởi kiện hay dùng những biện pháp mạnh để bảo vệ bản thân khỏi sự miệt thị từ Táo Quân cũng như các chương trình khác?

Ông Huỳnh Minh Thảo: Chúng tôi có 2 mục đích khi gửi thư ngỏ này là góp ý cho đài VTV và chia sẻ cho cộng đồng, xã hội nói chung, mong muốn được xây dựng, góp ý chứ không có mục đích tấn công. Chúng tôi mong nhà đài nếu sau này có sử dụng hình ảnh Bắc Đẩu thì không nên có thái độ trêu chọc, bêu riếu, mang hình ảnh, hình thái cơ thể người khác ra gây cười.

Hiện chúng tôi chưa nghĩ tới việc kiện tụng, mà viết thư ngỏ như là lời nhắc nhở của cộng đồng gửi đến nhà đài và chúng tôi nghĩ đây là dịp nhà đài, thậm chí là các chương trình hài khác cũng cần nhìn nhận và rút kinh nghiệm.

PV: NSƯT Công Lý từng chia sẻ cách tạo hình nhân vật Bắc Đẩu như hiện nay để tăng thêm màu sắc hài hước cho nhân vật này chứ không hề có ý gì khác, ông nghĩ thế nào?

Ông Huỳnh Minh Thảo: Chúng tôi đánh giá cao về nhân vật Bắc Đẩu và đồng ý rằng cũng nên có nhân vật này nhân vật kia. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở nhân vật này mà nằm ở nhân vật khác khi họ dùng lời lẽ để tấn công Bắc Đẩu nhằm mang lại tiếng cười vui.

Nhưng những cái đó vô tình khiến người khác có định kiến về người chuyển giới, nhiều người sẽ nghĩ những chia sẻ đó của nhà đài là hợp lý, là được sài như vậy rất tiêu cực và có hại cho những bạn chuyển giới ở ngoài đời.

Đêm 30 Tết vừa qua, có rất nhiều bạn gửi thư về cho tôi. Họ nói rất tủi thân bởi chính chương trình Táo Quân khiến gia đình có cái nhìn thiếu thiện chí về bản thân họ. Thậm chí có ba mẹ của một số bạn còn nói rằng “đài truyền hình còn nói thế huống chi là ở ngoài xã hội”.

PV: Ông đánh giá thế nào về những chương trình hài và phim hài hiện nay?

Ông Huỳnh Minh Thảo: Cách làm hài của Việt Nam nói chung vẫn còn luẩn quẩn trong việc mang những khác biệt, sự khiếm khuyết cơ thể của người khác ra chọc cười. Trong khi xu hướng chung của trên thế giới về việc hài là dần giảm việc mang một nhóm người này ra mua cười cho nhóm người khác.

Chúng ta không phải là những người quá nghiêm túc bởi cuộc sống phải có hài có vui nhưng nên có sự tiết chế để đừng làm cho người khác tổn thương. Đừng mang người này ra gây cười cho người khác.

Nếu thông qua việc gây cười đó họ lên tiếng bảo vệ thì tốt còn mục đích mang khiếm khuyết, sự khác biệt của người khác ra gây cười là điều không thể chấp nhận. Tôi tin rằng những nhóm người đó cũng rất khó chịu nhưng chẳng qua họ chưa lên tiếng.

Nếu năm sau Táo Quân vẫn tái diễn những điều trên chúng tôi sẽ lên tiếng và làm việc với các bên liên quan để bảo vệ mình.

PV: Xin cảm ơn ông !

 

Mua gần 30 kg pháo đi làm quà biếu

Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ một xe chở gần 30 kg pháo và hơn 30 chai rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

 

Tăng thuế bảo vệ môi trường kịch trần: Chỉ sử dụng cho bảo vệ môi trường hay làm việc khác?

TS Nguyễn Minh Phong lo ngại thuế bảo vệ môi trường thu về nhưng không sử dụng đúng mục đích bảo vệ môi trường, mà dùng làm việc khác.

 

Giá heo hơi hôm nay 24/2: Giáo thịt heo tăng giảm thất thường

Giá heo hơi hôm nay 24/2 tiếp tục tăng giảm bấp bênh khó đoán, trong cùng khu vực có nơi giá thịt heo hơi tăng, có nơi giảm gây khó cho người chăn nuôi.