Xã hội
25/01/2016 13:11Vụ thầy giáo Trương Hoài Phương định mổ bụng tự tử ở trường Lê Quý Đôn, Bình Định
Vụ thầy giáo Trương Hoài Phương định mổ bụng tự tử ở trường Lê Quý Đôn, Bình Định trong ngày Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường đang được điều tra. Được biết nguyên nhân của vụ việc là do thầy Phương quá phẫn uất về những tiêu cực đã xảy ra tại trường.
Vụ thầy giáo Trương Hoài Phương định mổ bụng tự tử ở trường Lê Quý Đôn, Bình Định
Theo thông tin mới nhất nhận được từ phía Văn phòng Báo điện tử Tầm nhìn tại Nam Trung Bộ thì họ đã nhận được đơn của thầy Trương Hoài Phương, sinh năm 1956, giáo viên bộ môn Sử của trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn.
Qua lá đơn này thì thầy Phương đã tố cáo những sai phạm trong chế độ chính sách cũng như những sai phạm trong quản lý tài chính của trường trong nhiều nằm qua.

Vụ thầy giáo Trương Hoài Phương định mổ bụng tự tử ở trường Lê Quý Đôn, Bình Định
Đặc biệt thầy Phương có trình bày việc thầy đã cầm dao tự mổ bụng mình ngay tại lễ đài của trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn nhưng đã được ngăn chặn kịp thời trong ngày Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường (2000 - 2015), ngày 1/1/2016. Cũng tại đây thầy đã gửi một thông điệp kèm chữ ký tới Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng toàn thể quan khách dự lễ với nội dung: "Thời đế quốc xâm lược Tổ quốc - gia đình tôi bị làm nhục, tôi đã ra đi chiến đấu. Ngày nay tôi là một cựu chiến binh và bị ông Hiệu trưởng Phạm Quang Bắc và ông Chủ tịch công đoàn Trần Hà Nam có nhiều sai phạm và làm nhục tôi trong nhiều năm qua. Hôm nay tôi mổ bụng để phản đối".
Cụ thể của vụ việc trên là thầy Phương đã từng gửi đơn kiến nghị về những tiêu cực xảy ra trong trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Vì vậy Thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo và Thanh tra tỉnh Bình Định đã vào cuộc để điều tra và kết luận 8 vấn đề tiêu cực mà nhà trường đã sai phạm đó là quản lý chuyên môn, quản lý tài chính, dân chủ cơ sở và quan hệ ứng xử của Hiệu trưởng Phạm Quang Bắc.

Vụ thầy giáo Trương Hoài Phương định mổ bụng tự tử ở trường Lê Quý Đôn, Bình Định và thông điệp cùng chữ ký mà thầy để lại
Sau sự việc này thì thầy Phương đã bị Ban Giám hiệu, Ban Thanh tra nhân dân, Hội đồng sư phạm cũng như Công đoàn trường có thái độ đối xử trù dập, thiếu thiện ý, cô lập và đặc biệt là nhục mạ thầy về nhân phẩm, danh dự cũng như đạo đức. Điều này đã khiến cho thầy Phương bị khủng hoảng về tâm lý và đang có dấu hiệu bệnh trầm cảm.
Một ví dụ điển hình cho thái độ đối xử này đó là đến ngày 22/12 thầy đã không được nhận hoa và những lời chúc mừng từ Ban Giám hiệu, Công đoàn trường như trước nữa mặ dù trước đó thầy Phương là hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vinh dự được Đảng và nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng III. Lý giải cho điều này thì Ban giám hiệu nhà trường cho hay: “Trong kháng chiến chống Mỹ anh là du kích chứ không phải bộ đội chính quy nên không phải là Cựu chiến binh, Cựu chiến binh du kích khác với Cựu chiến binh bộ đội nên không được tặng hoa.

Đơn tố cáo trong vụ thầy giáo Trương Hoài Phương định mổ bụng tự tử ở trường Lê Quý Đôn, Bình Định
Toàn bộ những thông tin trên hiện đang được lực lượng chức năng và lực lượng thanh tra điều tra và làm rõ để đưa ra kết luận hợp lý nhất.
-
Một thầy giáo treo cổ tự tử trong ngày 20/11 để lại thư tuyệt mệnh
-
Đỗ Việt Khoa là ai và vì sao thầy giáo Đỗ Việt Khoa nổi tiếng