Thứ bảy, 13/01/2018, 21:56 PM
  • Click để copy

Vũ Thị Tuyết Trang: Tôi đang cân nhắc tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018

“Tôi cũng đang cân nhắc xem có nên tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018 không vì rất nhiều người nói rằng tôi nên đăng ký. Nếu tham gia thì tôi chắc chắn cần phải cải thiện khả năng catwalk”, người đẹp bật mí.

vu-thi-tuyet-trang-toi-dang-can-nhac-tham-gia-hoa-hau-viet-nam-2018

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về H'Hen Niê. Ngoài sự đăng quang của người đẹp Ê Đê, một số thí sinh sáng giá gây tiếc nuối khi không thể đi sâu trong đêm chung kết. Đáng nói là trường hợp của Vũ Thị Tuyết Trang – cô gái được đánh giá rất cao về tri thức và ngoại ngữ tại cuộc thi. 

Vũ Thị Tuyết Trang hiện là BTV của Đài Truyền hình Việt Nam. Cựu sinh viên Đại học Ngoại thương dẫn đầu về điểm số sau chương trình truyền hình thực tế, xuất hiện trên nhiều tờ báo và được khán giả gọi tên nhiều hơn dưới mỗi bài đăng. Thế nhưng cô chỉ dừng chân ở Top 15 của cuộc thi và khiến nhiều người phải tiếc nuối.

Chào Tuyết Trang. Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã kết thúc. Cuộc sống của bạn đã quay trở lại guồng sau một hành trình dài chinh chiến chưa?

Hiện tại tôi đã quay trở về với cuộc sống bình thường. Tôi rất nhớ mọi người trong cuộc thi và những ngày được tập luyện cùng các bạn thí sinh khác.

Là một trong số các thí sinh nổi bật tại cuộc thi, bạn có tiếc nuối không khi bản thân không lọt Top 10?

Lúc đó thì tôi có buồn khi trượt Top 10 nhưng ngày hôm sau, khi bình tĩnh hơn, tôi nhận ra mình cần cố gắng rất nhiều. Việc lọt vào Top 15 là động lực lớn cho tôi cố gắng hơn trong tương lai.

vu-thi-tuyet-trang-toi-dang-can-nhac-tham-gia-hoa-hau-viet-nam-2018
vu-thi-tuyet-trang-toi-dang-can-nhac-tham-gia-hoa-hau-viet-nam-2018

Lúc công bố Top 10 và tên của mình không được xướng lên, lúc đó bạn nghĩ gì?

Lúc công bố Top 10 và không có tên mình, tôi thực ra cũng rất bình tĩnh thôi vì tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần có thể out top bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ rằng tôi còn hạn chế nhiều ở khả năng trình diễn và vẻ đẹp hình thể.

Liệu có phải vì 2 cú ngã trời giáng không? Chia sẻ cảm xúc lúc bạn gặp phải sự cố đó?

Khi ngã lần đầu tiên thì tôi thấy buồn cười vì tôi vốn rất vụng về và mọi người vẫn hay trêu tôi về điều này, nhưng khi ngã đến lần thứ 2 thì tôi cảm thấy rất khó tin, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Bao nhiêu ngày tập luyện có ngã lần nào đâu. Ai ngờ trong đêm quan trọng nhất tôi đã trượt chân đến 2 lần. Mà không phải là loạng choạng, ngã hẳn luôn, khi đang mặc bikini. Lúc đó tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và khi đứng dậy rồi thì một loạt cảm xúc ùa đến: vừa buồn cười vừa xấu hổ, và mong cho cảnh bị ngã không lên truyền hình. Tất nhiên là nó có lên truyền hình. Trực tiếp.

Bây giờ nhìn lại, tôi nghĩ rằng tôi ngã là tại đã xịt keo vào giày ngay trước khi trình diễn nên keo chưa kịp khô. Nhìn chung tôi thấy thất vọng vì đã không mang đến được màn trình diễn tốt hơn.

Nhiều bạn nhắn tin an ủi tôi, nói là do cú ngã mà tôi không được vào Top 10. Thực ra đơn giản tôi không lọt Top 10 là do chưa phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi tin rằng 2 cú ngã đêm hôm đó cũng không ảnh hưởng gì mấy. Thôi thì, ngã rồi, quan trọng là đứng lên, cười và đi tiếp thôi nhỉ?

vu-thi-tuyet-trang-toi-dang-can-nhac-tham-gia-hoa-hau-viet-nam-2018
vu-thi-tuyet-trang-toi-dang-can-nhac-tham-gia-hoa-hau-viet-nam-2018

Bạn nhận xét như thế nào về tân Hoa hậu? Theo bạn điều gì đã giúp cho H’Hen Niê đăng quang?

Chị Hen là một người sống rất chân thành, tình cảm và thật lòng. Tôi rất hạnh phúc vì chị đăng quang, đây là một kết quả rất xứng đáng. Tôi nghĩ sự kỷ luật của chị Hen là yếu tố quyết định giúp chị đăng quang. Chị luôn nghiêm khắc với chế độ ăn uống, tập luyện và nghỉ ngơi của mình.

Sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, bạn có dự định tham gia cuộc thi nào nữa không? Và bạn sẽ thay đổi bản thân như thế nào để cải thiện chính mình?

Tôi cũng đang cân nhắc xem có nên tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018 không vì rất nhiều người nói rằng tôi nên đăng ký. Nếu tham gia thì tôi chắc chắn cần phải cải thiện khả năng catwalk. Còn hiện tại thì tôi sẽ trở về với công việc và các dự án từ thiện của mình, đồng thời sẽ đi tập gym đều đặn hơn.

Cảm ơn Tuyết Trang vì cuộc trò chuyện này!

vu-thi-tuyet-trang-toi-dang-can-nhac-tham-gia-hoa-hau-viet-nam-2018
vu-thi-tuyet-trang-toi-dang-can-nhac-tham-gia-hoa-hau-viet-nam-2018
vu-thi-tuyet-trang-toi-dang-can-nhac-tham-gia-hoa-hau-viet-nam-2018