Vụ thượng úy công an bắn người trong quán nhậu: Tiết lộ nguồn gốc khẩu súng

Thứ sáu, 12/06/2020, 15:35 PM

Thượng úy rút súng bắn người trong quán nhậu ở Bình Dương được xác định là Đàm Đức Nam (30 tuổi).

Hiện trường vụ Thượng úy rút súng bắn người trong quán nhậu.

Hiện trường vụ Thượng úy rút súng bắn người trong quán nhậu.

Tin mới nhất vụ việc Thượng úy rút súng bắn người trong quán nhậu xảy ra tối 3/6, tại một quán ăn tại phường Đông Hòa (TP Dĩ An, Bình Dương).

Ngày 12/6, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức về vụ việc gây xôn xao dư luận này.

Theo đó viên Thượng úy Công an nổ súng bắn người trong quán nhậu được xác định là Thượng úy Đàm Đức Nam (30 tuổi), là cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Quán ăn xảy ra vụ nổ súng thuộc phường Đông Hòa, TP Dĩ An (khác địa bàn Nam phụ trách). Sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ công tác với Thượng úy Nam để xử lý.

Theo kết quả xác minh, Công an tỉnh Bình Dương xác định khẩu súng mà Thượng úy Nam sử dụng là súng công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su. Súng này không phải trang bị của ngành mà do Nam "tự mua qua mạng để trang bị cho mình".

Tối 3/6, Thượng úy Đàm Đức Nam đi ăn uống cùng một số người bạn tại một quán ăn tại phường Đông Hòa (TP Dĩ An) rồi xảy ra mâu thuẫn với 2 anh là N.T.H và N.L.H (ngồi bàn bên cạnh, cùng ngụ tại TP Thuận An).

Khi ra khỏi cổng quán, Nam đôi co, xô xát với hai thanh niên. Thượng úy này dùng súng bắn 2 phát làm một thanh niên tên N.T.H. bị thương ở đùi trái, thanh niên còn lại bỏ chạy.

Sau khi xảy ra sự việc, Nam đã gặp N.T.H. để trả chi phí điều trị thương tích cho H. và đề nghị không truy cứu trách nhiệm với mình.

Bài liên quan