Vụ trao nhầm con ở nhà hộ sinh quận Ba Đình được miễn phí xét nghiệm ADN

Thứ ba, 15/03/2016, 18:22 PM

Vụ trao nhầm con ở nhà hộ sinh quận Ba Đình được miễn phí xét nghiệm ADN, chị Tạ Thị Thu Trang cho biết chị đã nhận được kết quả xét nghiệm và theo kết quả thì chị và gia đình bác...

Vụ trao nhầm con ở nhà hộ sinh quận Ba Đình được miễn phí xét nghiệm ADN, chị Tạ Thị Thu Trang cho biết chị đã nhận được kết quả xét nghiệm và theo kết quả thì chị và gia đình bác Đặng Thế Được không có quan hệ huyết thống mặc dù giữa chị và gia đình ông Được có nhiều nét giống nhau. Còn về phía trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội thì cho hay họ sẽ hỗ trợ xét nghiệm miễn phí ADN cho chị Trang cho đến khi tìm được người thân.

Vụ trao nhầm con ở nhà hộ sinh quận Ba Đình được miễn phí xét nghiệm ADN 

Vụ trao nhầm con 42 năm trước ở Hà Nội vẫn đang được dư luận quan tâm. Chị Tạ Thị Thu Trang, người con gái bị trao nhầm cho bà Nguyễn Thị Mai Hạnh cũng vừa nhận được kết quả khám nghiệm ADN giữa chị và bác Đặng Thế Được, sinh năm 1952 ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Và theo kết quả này chị Trang và gia đình bác Được không hề có quan hệ huyết thống nào mặc dù có khá nhiều điểm trùng khớp.

Vụ trao nhầm con ở nhà hộ sinh quận Ba Đình được miễn phí xét nghiệm ADN hai

Vụ trao nhầm con ở nhà hộ sinh quận Ba Đình được miễn phí xét nghiệm ADN (người em gái mặc áo hồng rất giống chị Trang)

Được biết 42 năm trước, vợ chồng bác Được cũng có một người con gái tên là Đặng Thị Dần, sinh cùng ngày 10/10/1974 với chị Trang tại nhà hộ sinh quận Ba Đình. Thêm vào đó, người con gái thứ nhà bác Được lại có ngoại hình khá giống chị Trang nên gia đình bác Được đã quyết định sang xin giám định ADN.

Vì vậy vào chiều ngày hôm qua 14/3, chị Trang cùng ông Được đã tới Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội để thực hiện xét nghiệm ADN. Tuy nhiên đến trưa ngày 15/3, kết quả xét nghiệm đã khẳng định giữa chị Trang và gia đình bác Được không có quan hệ huyết thống.

Vụ trao nhầm con ở nhà hộ sinh quận Ba Đình được miễn phí xét nghiệm ADN

Nạn nhân trong vụ trao nhầm con ở nhà hộ sinh quận Ba Đình được miễn phí xét nghiệm ADN 

Tuy vậy, chị vẫn muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình bác: "Mặc dù kết quả không như mong đợi nhưng tôi vẫn rất cảm động trước tình cảm của gia đình bác Được. Tôi đã gặp Dần và em gái cô ấy, đúng là cô em gái đó rất giống tôi nên tôi cũng từng hy vọng. Nhưng bây giờ tôi cũng nhẹ lòng vì biết rằng Dần đúng là con của gia đình cô ấy".

Trong khi đó về phía Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội thì bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc Trung tâm cho biết vì đây là trường hợp đặc biệt nên Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội.

Như đã đưa tin trước đó, vào năm 1974, tại nhà hộ sinh Ba Đình, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh đã sinh con và xảy ra sự cố hy hữu là bị trao nhầm con. Người mẹ được đánh số 33 trong khi đứa bé nhận lại được đánh số 32.

Vụ trao nhầm con ở nhà hộ sinh quận Ba Đình được miễn phí xét nghiệm ADN ba

Vụ trao nhầm con ở nhà hộ sinh quận Ba Đình được miễn phí xét nghiệm ADN, tờ giấy xin xét nghiệm ADN)

Sau nhiều năm giấu kín, bà Hạnh đã 2 lần đi xét nghiệm ADN và đã nói sự thật với chị Trang vào ngày 10/10/2015 - sinh nhật lần thứ 41 của chị. Từ đó, gia đình bà Hạnh vẫn luôn cố gắng tìm lại đứa con bị thất lạc và chị Trang cũng mong muốn tìm lại được cội nguồn của mình.

Hiện tại phía công na đã có danh sách và địa chỉ của 5 gia đình có con gái sinh vào ngày 10/10/1974 tại nhà hộ sinh quận Ba Đình. Song vì đây là vấn đề tế nhị nên cũng cần nhiều thời gian để động viên họ hợp tác và chia sẻ thông tin

  • Vụ du khách chết đuối khi tắm biển ở Vũng Tàu ngày 14/3
  • Vụ du khách nước ngoài chết ở khách sạn Grand đường Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM
  • Một khách nước ngoài rơi từ lầu 2 xuống đất ở sân bay Tân Sơn Nhất
  • Vụ tự cắt của quý rồi nhảy lầu tự tử ở bệnh viện đa khoa Cần Thơ
  • Thanh niên ngáo đá tự cắt của quý được nối thành công ở bệnh viện Bình Dân TP. HCM
  • Tự cắt của quý ném xuống sông vì sốc sau ly hôn