Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM đã yêu cầu đơn vị tổ chức triển lãm “Sự bí ẩn của cơ thể người” cung cấp hồ sơ pháp lý, nguồn gốc, lý lịch, chất liệu cụ thể của những mẫu vật từ nước ngoài. Theo Sở này, đơn vị tổ chức đã không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp phép trưng bày.
luat-su-de-nghi-lam-ro-nguon-goc-cua-hien-vat-trong-vu-trien-lam-co-the-nguoi
Hình ảnh từ buổi triển lãm cơ thể người gây tranh cãi - (Ảnh: PLO).

Liên quan đến vụ triển lãm “Sự bí ẩn của cơ thể người” diễn ra ở TP HCM đang gây tranh cãi trong dư luận, Sở Văn hóa Thể thao TPHCM (VHTT) yêu cầu đơn vị tổ chức triển lãm tạm ngừng hoạt động trưng bày từ ngày 7/7.

Theo thông tin từ Sở VHTT TPHCM, trước ý kiến phản ánh của dư luận ngày 5/7, Sở VHTT đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan chức năng, gồm: Thanh tra Sở Y tế, Trung tâm pháp y TPHCM, Nhà Văn hóa Thanh Niên, Ban giám đốc công ty Khai Thiên – Big Bang và đối tác Hàn Quốc, và phát hiện một số sai phạm về thời gian và nội dung liên quan đến chất liệu các mẫu vật cơ thể người được trưng bày.

Sở VHTT TPHCM cho hay, đơn vị tổ chức trưng bày thông tin không đúng thời gian triển lãm đến công chúng, kéo dài từ 21/6 đến ngày 31/12 trong khi đơn xin phép tổ chức trưng bày "mô hình cấu trúc cơ thể người" là từ ngày 1/11/2017 đến 1/9/2018.

Đặc biệt, theo Sở này, các mẫu vật xin phép ghi là bằng nhựa nhưng thực tế các mẫu vật trưng bày là do cơ thể người thật sau khi chết hiến tạng cho khoa học và được nhựa hóa. Như vậy Công ty cổ phần dịch vụ thương mại đã không trung thực trong hồ sơ khi đề nghị cấp phép trưng bày.

Sở VHTT TPHCM đã yêu cầu chi nhánh Công ty Khai Thiên - Big Bang cung cấp kế hoạch tổ chức, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc, lý lịch, chất liệu cụ thể của những mẫu vật từ nước ngoài (Hàn Quốc) vào Việt Nam và các văn bản do các cơ quan chức năng Việt Nam cấp như: Hải quan, Bộ y tế để báo cáo xin ý kiến Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Y tế và Thường trực UBND TP HCM.

Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc triển lãm cơ thể người là trái với văn hóa Việt Nam. Có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc mẫu vật, hiện vật trưng bày bởi mục đích của người hiến tạng thường để phục vụ chữa bệnh cứu người, phục vụ nghiên cứu khoa học chứ không phải phục vụ triển lãm với mục đích thương mại.

 

‘Cha đẻ’ của triển lãm cơ thể người là ai?

Tiến sĩ Gunther von Hagens, người sáng tạo ra công nghệ nhựa hóa xác người thật là người đã mở các triển lãm "Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người" (triển lãm cơ thể người) ở nhiều nơi thế giới.

 

Triển lãm cơ thể người diễn ra ở TP HCM có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Theo luật sư Xuân Cường, “không ai hiến xác để mang đi triển lãm thương mại”. Đồng thời cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ nguồn gốc hiện vật cơ thể người, vì đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

 

Triển làm cơ thể người ở TP HCM là gì mà gây tranh cãi gay gắt

Triển lãm cơ thể người đang được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên tại TP HCM đã gây nhiều tranh cãi về tính pháp lý và tính nhân văn xung quanh triển lãm này.