Vụ vứt trộm lợn chết ở Cao Bằng được xác định do các thương lái đã vứt xác lợn xuống vỉa đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chỉ trong ngày 13/5, người dân cùng phóng...

Vụ vứt trộm lợn chết ở Cao Bằng được xác định do các thương lái đã vứt xác lợn xuống vỉa đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chỉ trong ngày 13/5, người dân cùng phóng viên đã phát hiện gần chục điểm vứt lợn và đã thông báo UBND huyện Hạ Lang để điều tra và xử lý sự việc.

 Vụ vứt trộm lợn chết ở Cao Bằng

Cụ thể, chiều ngày 13/5, UBND huyện Hạ Lang nhận được tin báo tại xóm Bản Khau, xã Việt Chu (huyện Hạ Lang), thương lái đã vứt 5 con lợn chết xuống vệ đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cũng trong ngày 13/5, tại khu vực Suối Củn, thuộc địa phận xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, phóng viên cũng phát hiện 2 điểm thương lái vứt gần chục con lợn chết đang phân hủy bốc mùi hôi thối.

Trước đó, ngày 10/5, thương lái cũng đã vứt trộm 29 con lợn chết, mỗi con nặng khoảng 100kg đoạn từ chân lên đến đỉnh đèo Khau Mòn, dọc tỉnh lộ 207 thuộc địa bàn xóm Mít Ngoang xã An Lạc. Số lợn chết này làm cho khu vực đèo Khau Mòn bị ô nhiễm nghiêm trọng, mùi hôi thối bay khắp nơi.

Vụ vứt trộm lợn chết ở Cao Bằng

Vụ vứt trộm lợn chết ở Cao Bằng. Xác lợn chết bị thương lái vứt vỉa đường

UBND huyện Hạ Lang đã chỉ đạo thu gom số lợn chết để tiêu hủy, chôn lấp để bảo đảm vệ sinh môi trường, đồng thời chỉ đạo Công an huyện điều tra, truy tìm thủ phạm. Tại các huyện Quảng Uyên, Hòa An và thành phố Cao Bằng, người dân cũng phát hiện nhiều điểm lợn chết vứt bừa bãi xuống cạnh đường, xuống sông, suối. Thậm chí, tại xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, người dân còn đi nhặt lợn chết về chế biến và dùng chăn nuôi gia súc.

Theo một số cư dân biên giới cho biết, gần đây hoạt động xuất khẩu lợn bị đình trệ, phía Trung Quốc không nhập hàng dẫn đến tình trạng ùn ứ lợn ở biên giới. Do thời tiết nắng nóng, lợn chết nhiều không có nơi tiêu thụ nên các thương lái thường lợi dụng đêm tối để vứt bỏ lợn chết ở những nơi xa khu dân cư.

Tình trạng vứt trộm lợn chết diễn ra đã khá lâu ở Cao Bằng, nhưng đến nay, tỉnh Cao Bằng vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Tỉnh cũng chưa có địa điểm để thương lái tiêu hủy, chôn lấp số lợn chết đảm bảo vệ sinh môi trường. Người dân vẫn đang mong ngóng các cơ quan chức năng sớm có biện pháp chấm dứt tình trạng trên, trả lại cuộc sống yên bình cho người dân.

Cũng tại Cao Bằng nhưng trước đó hơn 1 tháng, ngày 10/4 cơ quan chức năng nơi đây đã ra tận địa điểm, nơi các doanh nghiệp xuất khẩu heo sang Trung Quốc đổ đã số heo chết ra đường. Tuy nhiên, số heo đã biến mất do người dân mang về xả thịt ăn.

Vụ việc xảy ra tại địa bàn xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, đêm 9/4, một xe tải chở heo đi qua tỉnh Cao Bằng sang Trung Quốc nhưng không thể xuất được nên quay lại. Khi đi qua địa phận xóm Bản Diềm (xã Khánh Xuân), lợi dụng đường vắng, trời tối, tài xế đã lén lút đổ trộm số heo chết này xuống đường. Những con heo tím tái đen xì cùng một số con đang ngắc ngoải nằm chồng chất lên nhau bốc mùi hôi thối.

Vụ vứt trộm lợn chết ở Cao Bằng

Vụ vứt trộm lợn chết ở Cao Bằng. Vụ tài xế đổ heo chết ra đường, nhiều người vác về ăn ngày 9/4 ở Cao Bằng

Trao đổi với phóng viên, ông Quản Văn Hùng, chủ tịch UBND xã Khánh Xuân, cho biết theo thông tin từ phía người dân, ước chừng có khoảng 50 con heo chết bị đổ xuống đường. Vụ việc xảy ra vào cuối tuần, ngày 9/4 nhận được thông tin đến ngày 10-4 cơ quan chức năng ra tận nơi thì toàn bộ số heo này đã không còn.

Theo ông Hùng, tìm hiểu từ một số người bán quán ở gần đấy, được biết một số người dân đã ra xẻ thịt những con heo còn thoi thóp mang về nhà ăn.

“Theo thông tin từ người dân thì họ xẻ thịt heo rồi bỏ hết phần nội tạng, chỉ lấy những phần thịt mông mang về ăn. Những con chết tím tái, bốc mùi thì họ không ăn mà mang đi chôn, một số con thì bị vứt vào khe núi”, ông Hùng nói. Ông Nguyễn Ích Chánh, chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc, cho biết khi nhận được thông tin trình báo từ chính quyền xã đã chỉ đạo công an huyện cùng phòng nông nghiệp đến tận nơi điều tra vụ việc, đồng thời tổ chức tiêu hủy. Tuy nhiên do xe tải đổ heo xuống đường vào ban đêm nên rất khó xác định được số heo chết này của đơn vị nào. Khi cơ quan chức năng đến thì toàn bộ số heo cũng đã được dọn sạch đi.

Vụ vứt trộm lợn chết ở Cao Bằng

Hình ảnh người dân xẻ thịt lợn hỏng

Ông Chánh cho biết thêm theo thông tin báo cáo, một số con heo bốc mùi hôi thối đã được người dân chủ động mang đi chôn còn một số con khác thì người dân xẻ thịt mang về ăn. “Cũng rất khó để xác định người dân cụ thể nào mang thịt về nhà nên chính quyền tổ chức tuyên truyền người dân không nên ăn thịt heo chết vì dễ sinh bệnh. Rất may đến hôm nay (12/4) chưa ghi nhận trường hợp nào bị ngộ độc do ăn thịt heo chết”, ông Chánh nói.

Theo ông Chánh, đây là lần đầu tiên xảy ra việc này nhưng chính quyền xã và huyện cũng rất bức xúc với cách làm ăn tắc trách của một số doanh nghiệp xuất khẩu heo sang Trung Quốc.

“Chính quyền huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa qua địa bàn nhưng việc làm như vừa rồi của đơn vị nào đó đổ heo xuống đường là gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Lẽ ra khi gặp sự cố doanh nghiệp cần báo cáo chính quyền để phối hợp giải quyết, cụ thể heo chết thì phải tổ chức tiêu hủy”.

  • Hàng trăm con heo bị bơm nước tại Xí nghiệp thực phẩm Nam Phong, Bình Thạnh, TP.HCM
  • Xuất hiện nhiều xe đông lạnh thu mua cá chết
  • Nguyên nhân cá chết ở biển miền trung là do độc chất mạnh
  • Nghi vấn nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế
  • Cách phân biệt cá nhiễm độc và cá không bị nhiễm độc
  • Bé gái ngộ độc do ăn cá chết ở Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình
  • Vụ cá chết hàng loạt trên sông Cái ở Đồng Nai người dân bức xúc
  • Hình ảnh vụ cá chết hàng loạt ở Hà Tĩnh