Vụ xe cẩu cán chết nữ sinh ở đường Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình

Thứ sáu, 11/11/2016, 14:55 PM

Vụ xe cẩu cán chết nữ sinh ở đường Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình xảy ra vào sáng 11/11. Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ xe cẩu cán chết nữ sinh ở đường Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình

Tai nạn xảy ra vào khoảng 7h ngày 11/11, tại khu vực ngã ba phố Đông Lô – Lý Thường Kiệt (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), chiếc xe cẩu (chưa rõ biển số) va chạm với nữ sinh Đoàn Thanh Th. (16 tuổi) khiến nữ sinh tử vong tại chỗ.

Khi xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe cẩu đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường vụ việc, thu thập chứng cứ để truy tìm chiếc xe cẩu. 

xe cau can chet nu sinh o thai binh

Vụ xe cẩu cán chết nữ sinh ở đường Lý Thường Kiệt, TP Thái Bình. Khu vực xảy ra

Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể nữ sinh Th. đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Được biết, nạn nhân quê ở huyện Hưng Hà, là học sinh trường THPT Nguyễn Thái Bình (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó ở Bình Dương cũng xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người chết.

Vào khoảng 21 giờ 45 tối ngày 10/11, trên đoạn trên quốc lộ 13 thuộc khu phố Hòa Lân 1, P.Thuận Giao đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người thương vong.

Nạn nhân của vụ tai nạn là anh Lý Vũ Linh (SN 1992, quê Sóc Trăng) chở theo một cô gái trên xe máy BS: 94H1 - 5173 đang xin sang đường.

vu phong nhanh gay tai nan chet nguoi o quoc l 13

 Hiện trường vụ tai nạn trước đó

Lúc này, "quái xế" Đỗ Văn Lực (SN 1991, quê Đồng Tháp) chạy xe máy BS: 66M1 – 259.68 với tốc độ rất cao trên quốc lộ 13 theo hướng ừ TP.HCM về TP.Thủ Dầu Một. Không làm chủ được tốc độ, Lực đã tông vào đuôi xe của anh Linh khiến cô gái ngồi phía sau văng xuống đường gãy chân còn Lực tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe của Lực văng xa cách xa nạn nhân gần 100m và hoàn toàn vỡ vụn.

Người dân có mặt tại hiện trường thông tin lại cho biết vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn Lực điều khiển xa chạy với tốc độ rất nhanh và đi cùng một nhóm bạn nữa lạng lách, đánh võng đua xe. Khi tai nạn xảy ra, biết lực tử vong thì nhóm bạn này đã bỏ chạy.