Tai nạn xe khách trên đèo Lò Xo: Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng

Thứ năm, 01/03/2018, 16:22 PM

Nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách trên đèo Lò Xo khiến 20 người thương vong vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút kinh hoàng.

vu-xe-khach-roi-xuong-deo-khien-20-nguoi-thuong-vong-loi-ke-hai-hung-cua-nan-nhan
Hiện trường vụ tai nạn

Chiều ngày 1/3, sau nửa ngày xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 20 người thương vong tại đèo Lò Xo (tỉnh Kon Tum). Chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện, ghi nhận tình trạng sức khỏe các bệnh nhân tại đây.

Tại bệnh viện, các y bác sĩ được huy động để chữa trị kịp thời cho các bệnh nhân. Chưa hết bàng hoàng khi nhớ về vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, ông Ngô Văn Phúc (42  tuổi, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) đau đớn nhớ lại thời khắc kinh hoàng.

Ông cho hay, vào khoảng 18h tối ông bắt xe từ Huế, tuy nhiên khi đang ngủ say, đến khoảng 2h sáng 1/3, ông giật mình bởi tiếng va chạm và rung lắc của xe.

“Khoảng vài phút sau, chiếc xe dừng lại, mọi người la hét trong sự đau đớn. Khi xuống xe tôi mới biết mình còn sống”, ông Phúc nghẹn ngào nói.

Vẫn còn trong mình nỗi sợ hãi, anh Đàm Xuân Huy (19 tuổi, ngụ Quảng Bình) bàng hoàng nhớ lại, khi xảy ra vụ việc anh cùng anh trai mình đang ngủ. Khi thấy xe rung lắc anh tỉnh dậy rồi ôm chặt ghế xe mới thoát nạn. Nhưng anh trai của anh bị va đập nên bị thương nặng ở chân.

“Tôi chưa bao giờ đi chuyến xe kinh hoàng như thế này, mọi người trên xe la hét, hoảng loạn, rất nhiều người bị thương. Tôi bật dậy kéo anh trai ra khỏi xe thì đã thấy tài xế văng ra khỏi xe nằm bất động”, anh Huy nhớ lại.

vu-xe-khach-roi-xuong-deo-khien-20-nguoi-thuong-vong-loi-ke-hai-hung-cua-nan-nhan
Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện.

Cũng có mặt tại hiện trường vụ việc sau khi tai nạn xảy ra, anh Ngô Văn Giáp, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Măng Khênh cho biết, ban đầu do chưa có dây kéo nên khi lực lượng chức năng đến thì mọi người cùng nhau cõng những người bị thương lên trên.

Sau khi đưa nạn nhân lên trên mặt đường lớn, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đak Man Lê Huy Thanh và y tá Dương Thị Thu Hiền đã tiến hành sơ cứu nạn nhân rồi đưa lên xe cấp cứu di chuyển về Trung tâm y tế huyện Đăk Glei.

Ông Đào Duy Khánh, giám đốc Sở  Y tế Kon Tum cho biết, sau khi nhận được tin báo đơn vị đã điều 8 xe cứu thương cùng đội ngũ y bác sỹ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế huyện Đăk Glei, Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi khẩn trương cứu chữa các bệnh nhân. 

 

Tai nạn xe khách trên đèo Lò Xo: Các nạn nhân đã được chuyển lên tuyến trên

Ngày 1/3, bác sỹ Võ Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, hiện các bệnh nhân đang được các bác sĩ tích cực cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.