Lý giải về việc ra văn bản xin 400 vé máy bay của 3 hãng hàng không gây xôn xao dư luận vừa qua, lãnh đạo Tổng Cục Du lịch nói do áp lực kích cầu nội địa và mong được thông cảm.
Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc xin lỗi 3 hãng hàng không về văn bản xin 400 vé máy bay.

Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc xin lỗi 3 hãng hàng không về văn bản xin 400 vé máy bay.

Vụ việc Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu ký văn bản xin 400 vé máy bay của 3 hãng hàng không Vietnam Airlines (200 vé), Vietjet Air (100 vé), Bamboo Airways (100 vé), gây xôn xao dư luận.

Theo văn bản, việc xin 400 vé máy bay là nhằm mục đích cho đoàn công tác của Tổng cục Du lịch triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa tại các địa phương từ tháng 6 đến tháng 12/2020.

Văn bản "xin 400 vé máy bay" nói trên ngay lập tức đã nhận nhiều sự chỉ trích của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, lời lẽ trong văn bản nói trên thể hiện sự "trịch thượng" dù đang đi "xin", hơn nữa sau đại dịch Covid-19 các hãng hàng không cũng đang gặp rất nhiều khó khăn...

Tại buổi họp báo diễn ra hôm qua (4/6), Chánh Văn phòng - người phát ngôn Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thái Bình cho hay: Chiều 3/6 văn phòng Bộ đã văn bản gửi Tổng cục Du lịch, yêu cầu cơ quan này giải trình, báo cáo lại nội dung văn bản 167 và đến sáng 4/6, đã nhận được văn bản giải trình của Tổng cục Du lịch.

Ngay sau đó, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Quang Tùng đã yêu cầu Tổng cục Du lịch thu hồi ngay văn bản 167, đồng thời giao Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan trước ngày 6/6.

Theo người phát ngôn Bộ VH-TT&DL, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc đã nhận trách nhiệm, đồng thời xin lỗi ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways về văn bản nói trên.

Giải thích tại buổi họp báo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc nói rằng: Nhiều năm qua, Tổng cục Du lịch đã có sự phối hợp chặt chẽ với các hàng hãng không như Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways trong việc triển khai xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam trong nước và nước ngoài.

Tuỳ theo mục tiêu từng giai đoạn, các bên trao đổi thống nhất nội dung trên cơ sở đó ký kết biên bản hợp tác. Trong đó, Tổng cục Du lịch chủ trì, các hãng hàng không tham gia hỗ trợ như cước phí ấn phẩm, cung cấp vé máy bay, giải thưởng, quà tặng,... cho một số đoàn xúc tiến.

"Năm 2020, do dịch bệnh nên hợp tác giữa Tổng cục Du lịch và các hàng hãng không tập trung vào kích cầu du lịch nội địa và hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam do Bộ VH-TT&DL phát động.

Văn bản 167 xuất phát từ áp lực muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình này nên chưa phù hợp, Tổng cục sẽ thu hồi ngay", ông Phúc nói thêm.

Văn bản gửi "xin" 400 vé máy bay miễn phí Tổng cục Du lịch gửi các hãng là để các hãng hàng không chuẩn bị cho các chương trình kích cầu, xúc tiến du lịch nội địa từ nay đến cuối năm, còn số lượng cụ thể như thế nào sẽ gửi sau, theo ông Phúc.

“Xuất phát từ áp lực sớm phục hồi nhanh phục hồi du lịch nội địa, tuy nhiên Tổng cục nhận thức nội dung chưa phù hợp, nên chúng tôi sẽ thu hồi văn bản. Chúng tôi mong ba hãng hàng không cảm thông với chúng tôi”, ông Phúc nói.

Ở một diễn biến khác, trao đổi với báo chí về công văn xin 400 vé máy bay của Tổng cục Du lịch, đại diện 3 hãng hàng không đều cho rằng, số lượng vé xin là không nhiều và việc hợp tác với các bộ, ngành kích cầu du lịch là cần thiết.

Đại diện Vietnam Airlines cho rằng: Năm nào hãng cũng hỗ trợ các đoàn xúc tiến, quảng bá của Tổng cục Du lịch về vận chuyển hàng hóa, vé máy bay,... vì lợi ích chung. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm Vietnam Airlines sẽ mở hàng loạt đường bay mới, nếu không có du lịch là rất khó có khách.

Còn ông Dương Hoài Nam - Giám đốc văn phòng miền Bắc Vietjet, khẳng định: Với 400 vé miễn phí như trong công văn, Vietjet đóng góp 100 vé thì số lượng này không đáng kể, không có gì phải lo lắng. Bởi, trong tháng 5, hãng này cung ứng 200.000 vé 0 đồng cho các công ty lữ hành để góp phần kích cầu du lịch nội địa.

Đại diện Bamboo Airways cũng nhìn nhận, số lượng 100 vé là không nhiều so với những gì hãng đã làm để triển khai kích cầu du lịch. Việc hợp tác với Tổng cục Du lịch là rất cần thiết và mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt trong thời điểm cần thúc đẩy du lịch nội địa hiện nay.