Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi luật sư cho hay những yếu tố pháp lý liên quan đến vụ án...

Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi luật sư cho hay những yếu tố pháp lý liên quan đến vụ án không đủ căn cứ để xử lý hình sự chủ cafe này thì phía công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định cấp dưới xử lý như vậy là có cơ sở.

Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM

Liên quan tới vụ chủ quán cafe Xin Chào, ông Nguyễn Văn Tấn bị khởi tố, truy tố vì chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, chậm đăng ký kinh doanh đang gây xôn xao này thì mới đây, theo báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Đinh La Thăng đã chỉ đạo giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố khẩn trương xác minh vụ việc trên.

Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM

Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM

Cũng theo thông tin từ phía báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh thì công an huyện Bình Chánh đã lập biên bản vi phạm hành chính rồi ra quyết định xử phạt ông Tấn 17 triệu đồng về năm hành vi, trong đó có hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đó, khi kiểm tra quán cà phê lần 2, công an lập biên bản ông Tấn vi phạm hai hành vi: Khu vực chế biến thực phẩm có côn trùng, sử dụng nước giếng khoan để sơ chế thực phẩm.

Tuy nhiên ngay sau nửa tháng lập biên bản lần 2, công an huyện Bình Chánh lại tiếp tục đưa quyết định khởi tố ông Tấn về tội kinh doanh trái phép vì Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh xác định ông Tấn đang hoạt động kinh doanh khi chưa được cấp GCN VSATTP.

Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM tám

Có nhiều tranh cãi xoay quanh vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM

Vào ngày 19/4, nguyên Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, ông Lê Thanh Tòng đã có buổi trả lời phỏng vấn báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh và lý giải hành vi mà ông Tấn bị lập biên bản lần 2 là hành vi kinh doanh không có giấy phép riêng. Điều này được hiểu là cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh đã coi GCN VSATTP chính là giấy phép riêng, một trong ba hành vi nếu từng bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm nữa là đã cấu thành tội kinh doanh trái phép.

Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM, luật sư cho biết việc xử lý là chưa có cơ sở

Trong khi đó, trên tờ Zing.vn thì lại dẫn lời của luật sư Nguyễn Đức Chánh thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, luật sư Chánh cho rằng việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Tấn trong vụ án này là không đúng, quá vội vàng và chưa có cơ sở vững chắc. Cụ thể, ngày 18/8/2015, việc xử phạt hành chính đối với ông Tấn lần thứ nhất về hành vi kinh doanh không phép là đúng quy định pháp luật. Nhưng ngay sau đó, ngày 19/3/2015, ông Tấn đã đăng ký kinh doanh và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Ông Tấn cũng đã hoàn thiện hồ sơ và nộp để cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM một

Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM, luật sư cho biết việc xử lý là chưa có cơ sở

Luật sư Chánh còn cho biết thêm, theo quy định tại Điều 159 Bộ luật hình sự, người nào kinh doanh không có đăng ký, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì mới bị xử lý hình sự. Vì vậy việc truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Tấn là chưa có cơ sở và căn cứ rõ ràng để chứng minh ông Tấn đã "tái phạm".

"Việc truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Tấn không chỉ gây ra bất bình, khó hiểu mà còn đi ngược lại tinh thần của Hiến pháp 2013. Hiến pháp đã thể hiện rõ tư tưởng tôn trọng và đảm bảo quyền tự do kinh doanh theo nguyên tắc người dân, doanh nghiệp được đầu tư, kinh doanh những gì pháp luật không cấm. Nên tội doanh kinh doanh trái phép đã bị bãi bỏ theo Bộ luật hình sự năm 2015", luật sư Nguyễn Đức Chánh cho biết thêm.

Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM, chủ quán cafe lên tiếng

Còn theo báo Dân Trí thì vào ngày 19/4, ông Nguyễn Văn Tấn cho biết, khi ông khai trương quán cà phê được 5 ngày thì công an huyện qua kiểm tra giấy phép kinh doanh. Mấy ngày sau, ông được cơ quan chức năng mời làm việc liên tục. Vi phạm hành chính, ông Tấn đóng phạt. Đóng phạt xong ông lại tá hỏa khi bị Cơ quan điều tra công an huyện Bình Chánh khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Kinh doanh trái phép”.

Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM năm

Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM, chủ quán cafe lên tiếng

Theo những gì ông Tấn chia sẻ với báo Dân Trí thì ông và gia đình bỏ ra hơn 400 triệu đồng để đầu tư quán mong có cái “cần câu cơm” để nuôi cả gia đình và mẹ già bệnh tật. Thế nhưng, mở quán ra kinh doanh không được; bán thức ăn thì bị cấm, chuyển qua bán nước thì bị khởi tố khiến cuộc sống của ông đảo lộn.

Còn báo Tuổi trẻ cũng đã đưa rõ thông tin nhận được từ phía ông Nguyễn Văn Tấn. Cụ thể, vào ngày 8/8/2015, ông Tấn khai trương quán cà phê Xin Chào kinh doanh cà phê, ăn sáng, ăn trưa. Trong khoảng thời gian này ông cũng làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được hẹn trả kết quả vào ngày 19-8-2015.

Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM hai
Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM, ông Tân mới khai trương quán cafe đã bị gọi lên trụ sở công an làm việc

Tuy nhiên khi chưa kịp nhận giấy đăng ký kinh doanh thì vào sáng ngày 13/8/2015, quán cà phê của ông đã bị cơ quan huyện Bình Chánh kiểm tra hành chính, lập biên bản vì lỗi vi phạm: “Hoạt động kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.

Tại cơ quan công an, ông Tấn cũng đã xuất trình các giấy tờ liên quan tới nguồn gốc thực phẩm và cả giấy hẹn trả kết quả hồ sơ đăng ký kinh doanh vào ngày 19/8.

Tuy vậy đến ngày 17/8, công an huyện Bình Chánh tiếp tục mời ông đến trụ sở làm việc và lập biên bản về 5 hành vi vi phạm hành chính, trong đó có hành vi: Hoạt động kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định vì vậy ông Tấn bị phạt số tiền lên tới 17 triệu đồng.

Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM bảy
Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM đang được điều tra và làm rõ

Đến ngày 19/8, ông được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề bán đồ ăn uống, cà phê, nước giải khát… Đến ngày 22/8, ông và các nhân viên làm việc trong quán đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Ngày 4/9, ông Tấn đã hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bộ phận tiếp nhận của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh hẹn trả kết quả vào ngày 29/9. Để an toàn, ông Tấn đã ngừng bán đồ ăn, chỉ bán cà phê, nước uống đóng chai.

Tuy nhiên ngày 10/9, Công an huyện Bình Chánh tiếp tục kiểm tra hành chính quán của ông, lập biên bản các lỗi sử dụng khu vực chế biến có côn trùng độc hại, gây hại, sử dụng nước không đạt quy chuẩn kỹ thuật để chế biến thực phẩm.

Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Đinh La Thăng chỉ đạo xác minh sự việc trên

Xoay quanh vụ việc này, chia sẻ với Tuổi trẻ, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Đinh La Thăng khẳng định nếu việc xử lý trên là sai phạm thì việc trước tiên là phải xử lý nghiêm, lấy lại niềm tin của nhân dân, đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh của TP cho tất cả người dân, doanh nghiệp.

Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM chín

Vụ xử lý hình sự cafe Xin Chào vì không có giấy phép kinh doanh ở Bình Chánh, TP HCM, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Đinh La Thăng chỉ đạo xác minh sự việc trên

Báo tuổi trẻ cũng đưa tin rằng vào sáng ngày 20/4, Trưởng Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Văn Qúy cho biết công an thành phố Hồ Chí Minh đã rút hồ sơ vụ án kinh doanh trái phép để kiểm tra.

Hiện tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh báo cáo, cung cấp hồ sơ vụ án trên để thẩm định và sẽ giải quyết sớm.

  • Hoài Linh phải dỡ bỏ phần diện tích nhà thờ tổ nghiệp vi phạm
  • Lễ hội dân gian mang tính bạo lực sẽ không được tổ chức và bị xử phạt vi phạm hành chính