Vụ Youtuber Thơ Nguyễn: Thương hiệu sữa Kun bị có ảnh hưởng?

Thứ sáu, 12/03/2021, 14:01 PM

Giữa ồn ào đăng clip phản cảm, nhiều bậc phụ huynh lo lắng khi Youtuber Thơ Nguyễn đang là đại diện hình ảnh của thương hiệu sữa Kun dành cho trẻ em.

Hình ảnh quảng cáo kèm theo chữ ký của Thơ Nguyễn trên bao bì sản phẩm Sữa Kun. (Ảnh: FB).

Hình ảnh quảng cáo kèm theo chữ ký của Thơ Nguyễn trên bao bì sản phẩm Sữa Kun. (Ảnh: FB).

Vụ việc Youtuber Thơ Nguyễn xin vía học giỏi cho các em học sinh chia sẻ trên Tiktok nhận nhiều phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng.

Trong khi Youtuber Thơ Nguyễn đang bị Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) phối hợp với Bộ Công an mời lên làm việc thì nhiều người tiếp tục chỉ trích nữ Youtuber này đăng nhiều clip có nội dung không phù hợp gây ảnh hưởng đến trẻ em.

Có thể nói, thời gian qua Youtuber Thơ Nguyễn đã nhiều lần bị lên án vì sản xuất nhiều video đăng tải trên trang mạng xã hội có nội dung “phản cảm”, nhiều video bị đánh giá là không có nhiều tác dụng hay giá trị hữu ích nào.

Vì kiếm tiền mà bất chấp nội dung khai thác ngày càng quá lố, nhạy cảm và không phù hợp với trẻ em chính là điều đáng lên án ở kênh YouTube của Thơ Nguyễn.

Mặc dù trong một số video, Thơ Nguyễn liên tục cảnh báo đến các bạn nhỏ “trò này khá nguy hiểm nên các em đừng tự thực hiện lại nhé”, tuy nhiên nhiều người nhận định đây chỉ là chiêu trò để duy trì những video dạng câu view bởi trẻ em thì có tâm lý càng cấm càng tò mò.

Nhiều người thậm chí cho biết đã cấm con theo dõi những clip của Thơ Nguyễn và kêu gọi cộng đồng mạng ngừng xem video của Youtuber này.

Phụ huynh lo lắng khi Thương hiệu sữa Kun sử dụngThơ Nguyễn làm hình ảnh đại diện

Được biết, Youtuber Thơ Nguyễn đang là đại diện hình ảnh của sữa Kun dành cho lứa tuổi trẻ em. Trong nhiều video, nữ YouTuber này cũng thường xuyên khéo léo "khoe" thương hiệu sữa Kun, một sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa quốc tế (IDP).

Nhiều sự kiện của sữa Kun cũng mời Thơ Nguyễn tham gia. Vậy, liệu với những sự kiện này nhãn hàng sữa Kun sẽ có động thái ra sao, liệu có để YouTuber Thơ Nguyễn tiếp tục làm đại diện cho sản phẩm của mình hay không?

Bài chia sẻ từ một phụ huynh về Youtuber Thơ Nguyễn đang được nhiều người chú ý. (Ảnh chụp màn hình).

Bài chia sẻ từ một phụ huynh về Youtuber Thơ Nguyễn đang được nhiều người chú ý. (Ảnh chụp màn hình).

Trên Facebook, một số phụ huynh bày tỏ sự lo lắng khi thương hiệu sữa này sử dụng hình ảnh của Youtuber Thơ Nguyễn.

Tờ Thương hiệu và Công luận dẫn bài đăng từ Facebook Nguyen Huong có nội dung chia sẻ những cảm nhận bản thân và của con gái.

Vừa rồi đi siêu thị cùng các con, mình choáng vì có hãng sữa lấy hình ảnh đại diện là bạn Thơ Nguyễn này. Thật sự thấy xã hội đảo lộn hết cả khi nhiều bố mẹ thả trôi các con xem những kênh không lành mạnh, ảnh hưởng vô cùng đến tính cách và hành vi của các con. Mình mua về vì không muốn chụp ảnh ko may ko được sự cho phép của siêu thị.

Nếu sở thông tin và lãnh đạo cục đã làm đến đây rồi mà không làm tới, xoá hẳn kênh, phạt thật nặng thì chẳng khác gì tạo thêm độ nổi tiếng cho bạn Thơ Nguyễn sản xuất rất nhiều clip bậy bạ này. Mong các bố mẹ chia sẻ thông tin này để dù bằng lực nào tác động cũng sớm có giải pháp chặn hết những kênh ảnh hưởng tới các con.

Kun siêu phàm là loại sữa nổi lên nhờ 1 clip đạo nhạc. Mình nghĩ bố mẹ không nên cho các con uống nếu ko có sự tìm hiểu kỹ, và dùng hình tượng nhân vật tai tiếng như vậy làm đại diện lại càng không. Nhiều bố mẹ không để ý lại nghĩ nhân vật này nổi tiếng nên cho con xem thì hỏng...”.

Tại website, giới thiệu về công ty IDP được thành lập năm 2004, nhà máy sữa Chương Mỹ cách trung tâm thủ đô Hà Nội 25 Km về phía tây và nhà máy Sữa Ba Vì tại xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Hà Nội.

Sau nhiều năm hình thành và phát triển IDP không ngừng nghiên cứu và phát triển sản phẩm sữa LIF Love'in Farm cũng như mô hình nông trại bò sữa khắp Việt Nam.

Trước đó, ông Lê Quang Tự Do (Cục phó Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử) cho hay, ngay ngày hôm qua (10/3), Cục đã yêu cầu TikTok và Youtube chặn, gỡ các clip của Thơ Nguyễn có dấu hiệu vi phạm.

Ông Tự Do cho biết, hiện Cục đang phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) thuộc Bộ Công An mời chủ kênh Thơ Nguyễn lên làm việc về dấu hiệu vi phạm truyền bá mê tín dị đoan.