'Vua chiến trường’, máy bay… trong Bảo tàng Lịch sử được chở đến nơi mới

Chủ nhật, 10/05/2020, 06:41 AM

Pháo tự hành 175mm (vua chiến trường), máy bay… trong Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế bắt đầu được chở đến nơi mới tại đường Điện Biên Phủ (TP Huế).

Trong tối 8/5, lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu di chuyển máy bay, xe tăng… đến Bảo tàng mới tại số 268, đường Điện Biên Phủ.

Trong tối 8/5, lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu di chuyển máy bay, xe tăng… đến Bảo tàng mới tại số 268, đường Điện Biên Phủ.

Những chiến sĩ tham gia vận chuyển đang được nghe chỉ đạo từ chỉ huy.

Những chiến sĩ tham gia vận chuyển đang được nghe chỉ đạo từ chỉ huy.

Trước khi thực hiện việc vận chuyển, lực lượng quân sự đã tháo dỡ những bộ phận cồng kềnh như cánh, quạt... của máy bay.

Trước khi thực hiện việc vận chuyển, lực lượng quân sự đã tháo dỡ những bộ phận cồng kềnh như cánh, quạt... của máy bay.

Cảnh sát giao thông dẫn đường và lực lượng quân sự kiểm soát chặt chẽ.

Cảnh sát giao thông dẫn đường và lực lượng quân sự kiểm soát chặt chẽ.

Việc di chuyển được giám sát chặt chẽ, tránh va chạm..., vì điều này vừa gây nguy hiểm, vừa khiến việc lắp ghép sau khi di dời khó khăn hơn.

Việc di chuyển được giám sát chặt chẽ, tránh va chạm..., vì điều này vừa gây nguy hiểm, vừa khiến việc lắp ghép sau khi di dời khó khăn hơn.

Máy bay được xe vận tải chở qua cổng thành.

Máy bay được xe vận tải chở qua cổng thành.

Chiếc xe tăng đang được vận chuyển qua cầu Dã Viên.

Chiếc xe tăng đang được vận chuyển qua cầu Dã Viên.

Người dân đi trên vỉa hè, nhường đường cho xe chở máy bay.

Người dân đi trên vỉa hè, nhường đường cho xe chở máy bay.

Trong đêm 8/5, có 4 hiện vật chiến tranh được di dời xong. Việc vận chuyển này phải kết thúc trước 5h ngày 9/5.

Trong đêm 8/5, có 4 hiện vật chiến tranh được di dời xong. Việc vận chuyển này phải kết thúc trước 5h ngày 9/5.

Sau khi hoàn thành việc di dời, lực lượng chức năng sẽ lắp ráp các bộ phận đã được tháo dỡ và trưng bày để đưa bảo tàng vào hoạt động.

Sau khi hoàn thành việc di dời, lực lượng chức năng sẽ lắp ráp các bộ phận đã được tháo dỡ và trưng bày để đưa bảo tàng vào hoạt động.

Như vậy, sau 44 năm “ăn nhờ ở đậu” trong không gian di tích Quốc Tử Giám, những hiện vật chiến tranh này đã có “nhà” mới.

Như vậy, sau 44 năm “ăn nhờ ở đậu” trong không gian di tích Quốc Tử Giám, những hiện vật chiến tranh này đã có “nhà” mới.

Pháo tự hành 175mm (vua chiến trường). Xe tăng gắn pháo tự hành của Mỹ là loại vũ khí tối tân được trang bị cho Quân đội Mỹ và Quân đội Việt Nam cộng hòa. Quân giải phóng thu được trong cuộc rút chạy của địch tại Tân Mỹ, Thuận An, Thừa Thiên Huế ngày 26/3/1975.

Pháo tự hành 175mm (vua chiến trường). Xe tăng gắn pháo tự hành của Mỹ là loại vũ khí tối tân được trang bị cho Quân đội Mỹ và Quân đội Việt Nam cộng hòa. Quân giải phóng thu được trong cuộc rút chạy của địch tại Tân Mỹ, Thuận An, Thừa Thiên Huế ngày 26/3/1975.

Các hiện vật trưng bày ngoài trời còn lại tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế cũng sẽ được di dời đến nơi mới trước ngày 19/5.

Các hiện vật trưng bày ngoài trời còn lại tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế cũng sẽ được di dời đến nơi mới trước ngày 19/5.

Ở Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, tất cả số hiện vật gốc này đều không có mái che, phơi mình dưới nắng mưa. Các hiện vật trưng bày ngoài trời đa số bị rỉ sét trầm trọng, một số chiếc bị mất các bộ phận...

Ở Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, tất cả số hiện vật gốc này đều không có mái che, phơi mình dưới nắng mưa. Các hiện vật trưng bày ngoài trời đa số bị rỉ sét trầm trọng, một số chiếc bị mất các bộ phận...

Bài liên quan