Thứ năm, 13/09/2018, 19:10 PM
  • Click để copy

Vừa nghỉ hưu vẫn đi Châu Âu "học tập kinh nghiệm" bằng tiền ngân sách

Ông Lê Thiết Cương- Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội dù đã có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/8/2018 nhưng vẫn được ưu ái bố trí đi 3 nước Châu Âu trong thời gian 10 ngày để “học tập, trao đổi kinh nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao” bằng tiền ngân sách nhà nước.

Vừa nghỉ hưu vẫn đi Châu Âu
Từ cuối tháng 2/2018, ông Lê Thiết Cương đã có thông báo nghỉ hưu từ ngày 1/8. Tuy nhiên không hiểu vì sao ông Cương vẫn được bố trí đi "học tập, trao đổi kinh nghiệm" 10 ngày ở Châu Âu bằng tiền ngân sách nhà nước ?

Trao đổi với PV Dân trí, ông Ngọ Văn Ngôn- Trưởng phòng Kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, trang trại (Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội) xác nhận chuyến đi 3 nước Châu Âu (Pháp, Bỉ, Hà Lan) diễn ra từ ngày 1/8-10/8 có sự tham gia của ông Lê Thiết Cương- Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội và bà Hoàng Thị Huyền- Phó chi cục trưởng. Ông Ngôn cũng tham gia chuyến đi này.

Theo ông Ngôn, chuyến đi do UBND TP Hà Nội quyết định, nằm trong chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng khu đô thị kiểu mẫu để tham mưu cho thành phố Hà Nội xây dựng hai xã điển hình tiên tiến là Đông Hội (huyện Đông Anh) và Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ).

Điều đáng nói nằm ở chỗ, từ cuối tháng 2/2018 Sở Nội vụ Hà Nội đã có thông báo cho ông Lê Thiết Cương nghỉ hưu chế độ từ ngày 1/8/2018. Tuy nhiên trong chuyến đi Châu Âu bắt đầu từ ngày 1/8, ông Cương vẫn làm trưởng đoàn. Kinh phí được lấy từ ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội.

Lý giải điều này, ông Ngọ Văn Ngôn cho rằng, quyết định của TP Hà Nội được ban hành vào cuối tháng 7/2018, trước ngày ông Cương chính thức nghỉ hưu (?!). “Chi phí cho từng người trong chuyến đi theo đúng quy định của Nhà nước”- ông Ngôn nói.

Trong khi đó, ông Lê Anh Tuấn- Trưởng phòng Hành chính tài vụ (Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội) cũng thừa nhận chuyến đi 3 nước Châu Âu “học tập kinh nghiệm” do UBND TP Hà Nội quyết định; nguồn kinh phí lấy từ chương trình của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội.

Chúng tôi rất nhiều lần liên lạc, nhắn tin trao đổi xung quanh sự việc này với ông Lê Thiết Cương và bà Hoàng Thị Huyền - Phó chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội nhưng đều không nhận được phản hồi.

Trước đó, ông Lê Thiết Cương ký quyết định bổ nhiệm con trai Lê Thiết Lĩnh giữ chức Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội ngay trước thời điểm ông này về hưu, gây ồn ào dư luận.

Kết luận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng chỉ rõ, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội sử dụng số tiền cho thuê trụ sở gần 287 triệu đồng chi vào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao của cơ quan; hỗ trợ một phần chi phí nghỉ mát hàng năm cho cán bộ và người lao động không đúng quy định. Sau nhiều năm yêu cầu, đến nay Chi cục này vẫn chưa nộp số tiền đã thu từ việc cho thuê tài sản công và sử dụng không đúng quy định vào ngân sách nhà nước.

Khẳng định trách nhiệm trước hết thuộc về Chi cục trưởng Lê Thiết Cương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã buộc ông Cương có trách nhiệm thu và nộp lại gần 287 triệu đồng.