Vừa thôi việc, ông Đoàn Ngọc Hải vui vẻ chạy marathon

Thứ bảy, 14/12/2019, 09:30 AM

Sau khi chính thức thôi việc tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải tham gia chạy marathon vì người nghèo và đoạt huy chương.

vua-thoi-viec-ong-doan-ngoc-hai-doat-huy-chuong-trong-giai-chay-marathon
Ông Đoàn Ngọc Hải đeo huy chương cùng chiếc áo vận động viên sẽ thi đấu. Ảnh Tiền Phong

Thông tin Tiền Phong cho biết, sáng 13/12, ông Đoàn Ngọc Hải đã tham gia giải Marathon quốc tế tại TP HCM với đường đua có cự ly dài 42 km. Ông Hải đã hoàn thành đường đua trong khoảng thời gian 6 giờ 47 phút và được ban tổ chức giải tặng huy chương theo quy định.

Theo kế hoạch, ngày 5/1/2020, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ tham gia giải Marathone Phú Mỹ Hưng (TP HCM). Dự kiến vào ngày 19/1/2020, ông Hải sẽ sang Myanmar dự thi Marathon 42 km ở Yangon.

Giải Marathon quốc tế mà ông Đoàn Ngọc Hải tham gia sẽ diễn ra tại nhiều nơi: Quảng Bình (ngày 1/3/2018); Hà Nội (ngày 7/3); đảo Lý Sơn (ngày 22/3); Hà Nội (ngày 29/3); Huế (ngày 5/4); Hội An (ngày 19/4); Quy Nhơn (ngày 7/6)…sau đó dẽ diễn ra tại Campuchia, Singapore. Cứ chạy 1 km, mỗi vận động viên đóng góp 10.000 đồng cho người nghèo. 

Sự kiện ông Đoàn Ngọc Hải tham gia giải chạy Marathon diễn ra ngay sau khi Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn đã quyết định cho cựu Phó Chủ tịch UBND quận 1 - TP HCM thôi việc.

Trước đó ngày 4/6, ông Hải đang làm Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP HCM) được bổ nhiệm về làm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên. Tuy nhiên, ngay trong ngày nhận quyết định bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới, ông Hải đã nộp đơn xin từ chức. 

 Sau đó ngày 4/9, ông Võ Văn Hoan (Phó chủ tịch UBND TP HCM) đã ký quyết định cho ông Hải thôi giữ chức vụ này. 

Tới ngày 12/9, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND Q.1 đã có buổi làm việc, thảo luận, trao đổi hướng dẫn việc xử lý đơn xin thôi việc của ông Hải. 

Sau quyết định này, ông Hải trở thành nhân viên bình thường, phía công ty đã mời ông Hải lên làm việc và sắp xếp công việc, vị trí mới. Tuy nhiên ông Hải tiếp tục xin được nghỉ theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Đoàn Ngọc Hải sinh năm 1969, quê huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Ông Hải từng làm Phó chủ tịch UBND quận 1, công tác ở phường Cầu Ông Lãnh, phòng Kinh tế quận 1 và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1.

Cuối năm 2017, ông được nhiều người biết đến với "chiến dịch" dọn dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè, trả lại không gian cho người đi bộ.

Tại thời điểm đó, ông Hải tuyên bố: "Nếu không làm được tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng".

Đến tháng 1/2018, ông Hải bất ngờ gửi đơn từ chức vì nhận thấy "không thực hiện được lời hứa trước nhân dân" nhưng sau đó lại xin rút đơn.

 

Nổ ở Công ty Lilama khiến 5 người thương vong, Bộ Công an vào cuộc

Sau khi xảy ra sự cố, sáng 13/12, tổ công tác thuộc Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an đã hiện trường, thu mẫu để giám định, vào cuộc làm rõ vụ việc.

 

Trường mới hoàn thiện được 1 năm đã xuống cấp, học sinh không dám vào học

Trường THPT Nguyễn Thái Học cơ sở 2 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai) được đầu tư tổng kinh phí hơn 13,5 tỷ đồng, tuy nhiên mới chỉ học được 2 năm học đầu tiên đã phải đối mặt với nguy hiểm, khi chỉ mới đi vào hoạt động được một năm, ngôi trường đã có dấu hiệu bị sụt lún nền, nứt móng, vỡ ống nước…

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/vua-thoi-viec-ong-doan-ngoc-hai-vui-ve-chay-marathon-145772.html