Vương Nhất Bác: Nam chính đóng cặp với Triệu Lệ Dĩnh trong bom tấn Hữu Phỉ là ai?

Chủ nhật, 19/04/2020, 07:00 AM

Là một trong những dự án cổ trang bom tấn của Trung Quốc, Hữu Phỉ cùng với mọi hành động của 2 nhân vật chính Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đều gây sốt. Vậy, Vương Nhất Bác là ai?

Vương Nhất Bác - anh chàng đa tài, đa nghệ

Vương Nhất Bác sinh ngày 5 tháng 8 năm 1997 là một ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và tay đua motor chuyên nghiệp người Trung Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc-Trung Quốc UNIQ.

9

Năm 2011, sau khi lọt vào top 16 người của cuộc thi nhảy I'm the best dancer, Vương Nhất Bác đã được lựa chọn và trở thành thực tập sinh của công ty Yuehua Entertainment. Sau đó, anh được đưa sang Hàn Quốc và thực tập tại YG Entertainment trong chương trình hợp tác đào tạo giữa YG và Yuehua.

10

Năm 2014, Vương Nhất Bác cùng nhóm nhạc UNIQ chính thức debut với bài hát Falling in Love. Trong đó, anh đảm nhận vai trò nhảy chính, rapper. 

Tuy nhiên, từ xuất phát điểm này, Vương Nhất Bác đã chứng tỏ mình là người đa tài đa nghệ, lĩnh vực nào cũng cực kỳ tài năng.

Vương Nhất Bác: Đảm nhận từ cold boy đến 'trai ngoan hoạt náo'

Dù ở bất kỳ hình ảnh nào, Vương Nhất Bác cũng đều thể hiện tài năng diễn xuất xuất chúng. Có thể kể đến một số tác phẩm mà Vương Nhất Bác đã tham gia như Đối Tác Hoàn Hảo (vai Triệu Thư Vũ), Ngừng nói! Yêu Thôi (vai Xương Lâm), Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất (Lâm Giai Nhất)...

Trong đó, các vai diễn mà anh đảm nhận đều là trai ngoan và vô cùng hoạt náo. Ngay cả trong vai Tạ Doãn của Hữu Phỉ, anh cũng vào vai anh chàng thông minh với nhiều chiêu trò. Trước đó, anh lại vào vai Lam Vong Cơ lạnh lùng, ít nói trong Trần Tình Lệnh cực kỳ thanh công. 

Chơi thể thao cũng giỏi mà dạy nhảy cũng tài 

Ngoài đam mê ca hát, diễn xuất, Vương Nhất Bác cực kỳ mê đua motor thể thao. Vì thế. anh chàng đã tập luyện và trở thành tay đua chuyên nghiệp. Đầu năm 2019, anh ký hợp đồng với đội xe Vạn Lý Đạt YAMAHA MLT và trở thành tay đua cừ khôi.  Anh chàng đứng đầu nhóm tuyển thủ mới trong giải đua Asia Road Racing Championship diễn ra hồi tháng 8 năm ngoái.

Empty
Empty
Empty

Nói về Vương Nhất Bác không thể không nói về vũ đạo - bộ môn đã đưa anh vào nghề. Với anh chàng này, thì nhảy là đam mê bất tận không gì có thể thay thế. 

Vì thế, dù vô cùng bận rộn anh vẫn tham gia chương trình Sáng tạo 101 với tư cách huấn  luyện viên vũ đạo. Cũng trong chương trình, anh lần đầu chia sẻ về đam mê của mình, là từ nhỏ bị mắc bệnh viêm cơ tim, mỗi ngày đều phải truyền tới 8 chai nước. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng hết sức để tập luyện. Và cuối cùng nỗ lực đã được đền đáp khi anh lọt vào top 16 của cuộc thi nhảy và có cơ duyên đến với nghệ thuật.

Empty
Empty

Không phải tự nhiên Vương Nhất Bác có được thành công rực rỡ như ngày hôm nay. Từ Trung Quốc đến Hàn Quốc làm thực tập sinh, debut rồi lại quay trở lại thị trường Trung Quốc hoạt động. Những hào quang mà chàng trai 23 tuổi này là xứng đáng vì đã luôn nuôi dưỡng đam mê và khát vọng mỗi ngày. 

Bài liên quan