Vương Nhất Bác, Ngô Diệc Phàm và những idol lột xác sau khi rời Hàn Quốc về Cbiz

Thứ ba, 28/04/2020, 16:14 PM

Sau thời gian ngắn hoạt động tại xứ Hàn, Vương Nhất Bác, Ngô Diệc Phàm, Luhan, Hoàng Tử Thao... đã nhanh chóng trở thành idol khi trở về Trung Quốc.

Ngo Diep

Ngô Diệc Phàm

Ngô Diệc Phàm (Kris) là thành viên đầu tiên rời nhóm nhạc EXO và dù có nhiều yếu tố trở thành ngôi sao, nhưng phải đến khi trở về Trung Quốc, anh chàng sinh năm 1990 mới thực sự lột xác.

Ngô Diệc Phàm tham gia các dự án điện ảnh "Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây" với Lưu Diệc Phi, hay "Lão Pháo Nhi", "Tước Tích",... và để lại dấu ấn đậm nét. Với âm nhạc, lĩnh vực bị cho là yếu nhất, Ngô Diệc Phàm gây tiếng vang với những ca khúc solo "Time Boils The Rain", "Like That", "Bát Mì Lớn",... Ca khúc Like That của Ngô Diệc Phàm thậm chí vươn xa tới thị trường Mỹ vượt qua nhiều tên tuổi lớn để giành vị trí No.1 trên BXH iTunes Mỹ và hạng 73 trên Billoard Hot 100, giúp Ngô Diệc Phàm trở thành ca sĩ Trung Quốc đầu tiên đạt được thành tích này.

Theo Forbes Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm hiện đứng thứ 10 trong danh sách khi kiếm được 150 triệu NDT (khoảng 532 tỷ đồng). Mức cát-sê cho mỗi sự kiện anh tham gia là 3,2 triệu NDT (10,6 tỷ đồng), cao gấp đôi so với thù lao 1,2 triệu NDT (4 tỷ đồng) mà Châu Kiệt Luân nhận được.

Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác là idol trong nhóm nhạc nam Hàn - Trung UNIQ, nhưng sự nghiệp của anh chàng sinh năm 1997 chỉ phát triển mạnh khi bắt đầu trở về quê hương Trung Quốc.

photo-1-15880536352891185019794

Vương Nhất Bác góp mặt ở nhiều dự án phim như "Đại Thoại Tây Du 3", "Thanh Đạm Là Mỹ Vị Nhân Gian", "Cùng Em Đi Đến Đỉnh Vinh Quang",... Đặc biệt, sau thành công của phim "Trần Tình Lệnh", tên tuổi của Vương Nhất Bác ngày càng được củng cố. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang nhau thống lĩnh BXH sao Hoa ngữ có độ hot truyền thông cao nhất trong nhiều tuần. Hiện tại dự án "Hữu Phỉ" đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh cũng đang được kỳ vọng làm nên thành tích tốt.

Vương Nhất Bác cũng bộc lộ được khả năng vũ đạo xuất sắc và được yêu thích khi đảm nhiệm huấn luyện viên vũ đạo chương trình thực tế "Sáng tạo 101". Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Vương Nhất Bác còn gia nhập đội xe Vạn Lí Đạt Yamaha trở thành tay đua motor chuyên nghiệp mang áo đua số 85. Nam ca sĩ là một trong số ít những nghệ sĩ trẻ đa tài đa nghệ được săn đón nhất trong Cbiz.

Luhan

Cùng là cựu thành viên EXO với Ngô Diệc Phàm, sự nghiệp của Luhan ở Trung Quốc cũng "lên như diều gặp gió". Luhan là nghệ sĩ 9X đầu tiên xuất hiện trên tạp chi Vogue Me, gương mặt trang bìa cho Tạp chí Marie Claire,... Những tạp chí mà nam nghệ sĩ trở thành gương mặt trang bìa đều đạt được lượng tiêu thụ kỷ lục.

Luha

Luhan góp mặt trong các bộ phim "Tôi Là Nhân Chứng", "Đạo Mộ Bút Ký", "Trở Về Tuổi 20", thể hiện được khả năng diễn xuất của mình và được xem là nhân tố "hút" rating.  Tác phẩm truyền hình "Trạch Thiên Ký" mà Luhan đóng cùng Cổ Lực Na Trát đạt kỷ lục với hơn 30 tỷ lượt xem, đứng thứ 4 trong top 10 bộ phim có lượt xem cao nhất từ trước đến nay.

Thành tích trong lĩnh vực âm nhạc của Luhan cũng rất đáng nể. Năm 2015, Album "Reloaded I" đã bán được 1 triệu bản, vinh dự trở thành nghệ sĩ đại lục đầu tiên nhận danh hiệu đĩa bạch kim, concert solo được tổ chức vào 26/3/2016 đã "tẩu tán" sạch vé trong vòng 32 giây, Reloaded China Tour DVD phiên bản đại lục cũng đã bán hết sạch trong 101 giây.

Thu nhập của Luhan có phần "trội" hơn so với Ngô Diệc Phàm khi nhận được 220 triệu NDT (khoảng 730 tỷ đồng). Mức cát-xê cho mỗi sự kiện của Luhan lên tới 2,8 triệu NDT (9,3 tỷ đồng).

Hoàng Tử Thao (Tao)

HT Thao

Hoàng Tử Thao (Tao) là thành viên cuối cùng rời khỏi nhóm EXO, thành tích ở Trung Quốc của Hoàng Tử Thao có phần lép vế hơn so với hai Ngô Diệc Phàm và Luhan song cũng "có chỗ đứng" nhất định.

Hoàng Tử Thao lập studio riêng và hoạt động với tư cách ca sĩ solo, diễn viên nhờ sự giúp sức của gia đình. Với những sản phẩm âm nhạc chất lượng, nam ca sĩ từng nhận nhiều giải thưởng danh giá như nam ca sĩ có sức ảnh hưởng nhất tại Mobile Video Festival và nam ca sĩ nổi tiếng nhất tại Tencent Award.

Ở mảng diễn xuất, Hoàng Tử Thao bắt đầu từ các vai phụ trong các dự án, giờ đây nam ca sĩ đang đảm nhận vai nam chính trong các bộ phim, tiêu biểu là "Người Đàm Phán" đóng cặp với Dương Mịch, "Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm" cùng Ngô Thiến. Hoàng Tử Thao cũng được lựa chọn làm nhà sản xuất quốc dân của chương trình "Sáng Tạo 101" và huấn luyện viên của "Sáng Tạo Doanh 2020".

Việc hoạt động tích cực đã giúp anh chàng nhận được mức thu nhập khủng là 340 triệu NDT (khoảng 1.130 tỷ đồng) trong khoảng thời gian năm 2017-2018, cát-sê cho mỗi sự kiện là 2,65 triệu tệ (8,8 tỷ đồng).

Trương Nghệ Hưng (Lay)

Lay

Trương Nghệ Hưng (Lay) vẫn là thành viên của EXO, nhưng chàng ca sĩ sinh năm 1991 chủ yếu hoạt động solo tại Trung Quốc và thu được thành công ngoài mong đợi. Lay đảm nhận vai chính trong các bộ phim "Kiến Quân Đại Nghiệp", "Cầu Hôn Đại Tác Chiến",... và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đặc biệt, trong lĩnh vực âm nhạc, "chàng cừu quốc dân" trở thành một hiện tượng phổ biến và gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng. Album "SHEEP" đã đạt được thành công vang dội khi trở thành album kỹ thuật số bán chạy thứ hai trong năm 2017 với 628.638 bản được bán, lọt top 9 Itunes toàn thế giới, là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên có bài hát lọt top trên chợ âm nhạc điện tử nổi tiếng nhất hành tinh này. Các sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Trương Nghệ Hưng cũng đạt được những kỷ lục "đáng gờm" trên các bảng xếp hạng với hàng triệu lượt album được tiêu thụ.

Bên cạnh đó, Lay còn là gương mặt tiêu biểu của các chương trình giải trí, trong đó là thành viên cố định của "Thử thách cực hạn", đại diện nhà sản xuất quốc dân của "Idol Produce" mùa 1 và mùa 2.

Thu nhập của Trương Nghệ Hưng lên tới con số 410 triệu NDT(1.300 tỷ đồng), trong đó, cát-sê sự kiện là 2,3 triệu NDT/lần (7,6 tỷ đồng) và mức thù lao mà mỗi bộ phim nam ca sĩ tham gia cũng cao thuộc hàng đầu, con số lên tới gần 100 triệu tệ (330 tỷ đồng).

Victoria f(x)

Vic

Victoria f(x) là cựu trưởng nhóm f(x), cô ca sĩ 33 tuổi cũng đang có những thành công nhất định sau khi quyết định trở lại quê hương gây dựng sự nghiệp.

Victoria f(x) được đánh giá cao sau thành công của bộ phim "Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc" đóng cùng Tống Uy Long. Phim nhận được 7.7 điểm Douban - số điểm cao nhất từ trước đến nay cô đạt được.

Thành công từ bộ phim là bước đệm cho cô nhận được nhiều cơ hội phát triển hơn với nhiều dự án phim và mới nhất là vị trí host trong chương trình thực tế nổi tiếng "Sáng tạo doanh 2020". Ngoài ra, cô nàng cũng nhận được sự công nhận trong vai trò dancer khi trở thành huấn luyện viên vũ đạo trong chương trình "Vũ Đoàn Bước Nhảy" đồng hành cùng Trần Vỹ Đình.

Thu nhập của Victoria là 50 triệu tệ (khoảng 167 tỷ đồng), ngang hàng với Trần Kiều Ân, Trần Nghiên Hy và Đồng Lệ Á và được dự đoán là sẽ cao hơn sau những dự án mà cô đang tham gia.

Bài liên quan