Tạp chí kinh tế Economist chọn Pháp là đất nước của năm vì Tổng thống Emmanuel Macron đã đánh bại tư tưởng thủ cựu và giành chiến thắng mở đường cho cải cách xã hội.

 

Vượt qua 'kẻ nâng cầu', Pháp trở thành 'đất nước của năm'
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 7/5/2017. Ảnh: Reuters.

Tạp chí Economist, trụ sở tại London, nói cuộc chiến giữa hai quan điểm về xã hội - khép kín hay mở cửa - là đặc điểm quan trọng nhất của thế giới năm 2017 và Tổng thống Macron đã đánh bại "những kẻ nâng cầu".

"Năm 2017, Pháp đã thách thức mọi kỳ vọng", Economist nói trong một bài viết của số phát hành 23/12-5/1.

Chiến dịch tranh cử của ông Macron, một ứng viên theo đường lối trung dung, đã thành công mà không cần sự ủng hộ của bất cứ đảng truyền thống nào. Việc đảng La Republique En Marche! (Nền cộng hòa Tiến bước) còn non trẻ của vị tổng thống giành được đa số ghế trong quốc hội là một "cuộc đánh úp ngoạn mục", Economist ca ngợi.

"Ông Macron đã vận động cho một nước Pháp cởi mở với mọi người, với hàng hóa và những ý tưởng của nước ngoài cũng như với những thay đổi xã hội trên chính mảnh đất quê nhà".

Tạp chí của Anh nói trước khi ông Macron xuất hiện, Pháp "dường như không thể thay đổi", đồng thời chỉ ra vị tổng thống trẻ nhất lịch sử nước này đã thông qua những cải cách hợp lý, bao gồm việc nới lỏng luật lao động cứng nhắc.

"Nước Pháp đã đối đầu trực diện với những kẻ nâng cầu và đánh bại họ. Vì thế, đây là đất nước của năm mà chúng tôi lựa chọn", Economist kết luận. "Kẻ nâng cầu" là từ dùng để chỉ những người có tư tưởng khép kín với bên ngoài, bắt nguồn từ việc ngày xưa người ta thường nâng hẫng một đầu của cây cầu dẫn vào lâu đài nhằm ngăn người ngoài tiếp cận.

Danh hiệu này, vốn được bình chọn từ năm 2013, dành cho một đất nước đã có những thay đổi đáng chú ý theo hướng tốt hơn trong 12 tháng qua, hoặc "làm cho thế giới trở nên tươi sáng hơn".

Economist cho biết nằm trong danh sách đề cử cuối cùng còn có Hàn Quốc, nước đã vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị dù phải đối mặt với mối đe dọa hạt nhân. Danh sách đề cử ban đầu có Bangladesh và Argentina.

 

Pháp cấm học sinh dùng điện thoại di động tại trường học

Theo tờ Gulf News, chính phủ Pháp sắp cấm học sinh tiểu học và trung học cơ sở sử dụng điện thoại di động tại trường học. Lệnh cấm này có vẻ không nhận được nhiều sự ủng hộ của các giáo viên và phụ huynh.

 

Pháp: Biểu tình biến thành bạo loạn

Nhà chức trách cho hay khoảng 300 người đã tham gia biểu tình, một số đối tượng đã sử dụng gậy, đá và bom xăng chống lại cảnh sát khiến 2 hiến binh bị thương.