WHO cảnh báo ‘đỉnh dịch Covid-19 lần hai', TT Trump góp hết lương chống dịch

Thứ ba, 26/05/2020, 13:42 PM

Tin thế giới hôm nay 26/5: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng các nước có nguy cơ đối mặt đỉnh dịch Covid-19 lần nữa nếu dỡ bỏ kiểm dịch sớm.

Tin thế giới hôm nay 26/5: WHO cảnh báo ‘đỉnh dịch Covid-19 lần hai.

Tin thế giới hôm nay 26/5: WHO cảnh báo ‘đỉnh dịch Covid-19 lần hai.

Tin thế giới hôm nay 26/5: Nguy cơ đỉnh dịch Covid-19 lần hai

Ngày 25/5, Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan, cho rằng thế giới vẫn đang ở làn sóng lây nhiễm thứ nhất của Covid-19. Số ca Covid-19 bắt đầu tăng nhanh ở Nam Mỹ, Nam Á, châu Phi.

Theo ông Ryan, dịch bệnh thường diễn biến từng đợt khác nhau. Do vậy, Covid-19 có thể bùng phát mạnh trở lại vào cuối năm nay. "Dịch có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào. Chúng ta không nên nghĩ dịch bệnh đang trên đà giảm thì sẽ tiếp tục giảm”, ông Ryan nói và thêm rằng nhiều nước có thể phải đối mặt với đỉnh dịch thứ hai ngay trong làn sóng bùng dịch đầu tiên.

Ông khuyên cáo các nước châu Âu và Bắc Mỹ tiếp tục các biện pháp phòng dịch, giãn cách xã hội, xét nghiệm và có một chiến lược kiểm soát dịch toàn diện.

WHO đang lo quan ngại về tình hình tại châu Phi. "Điều tôi lo nhất ở châu Phi là thiếu năng lực xét nghiệm và dịch có thể đang âm thầm bùng phát. Chúng tôi tiếp tục thúc giục các lãnh đạo khu vực này ưu tiên nâng cao năng lực xét nghiệm", Đặc phái viên WHO Samba Sow cho biết.

Tin thế giới hôm nay 26/5: Tổng thống Trump góp toàn bộ lương để chống Covid-19

Tôi đang và ngay từ đầu đã chuyển toàn bộ tiền lương hàng năm, từ 400.000 USD đến 450.000 USD, trở lại cho chính phủ. Lần chuyển gần nhất là cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Đó là vinh hạnh lớn của tôi”, ông Trump viết trên Twitter ngày 25/5.

Số tiền này sẽ được dùng để phát triển thuốc phòng ngừa và điều trị Covid-19. Trước đó, ông cũng từng tặng 100.000 USD lương quý IV/2019 cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ để hỗ trợ chống dịch.

Ông từng quyên góp lương cho Bộ An ninh Nội địa để giúp xây tường biên giới phía Nam, hay cho Viện Quốc gia về Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu để đối phó với vấn đề nghiện rượu.

WHO dừng thử nghiệm thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine cho bệnh nhân Covid-19

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết việc thử nghiệm thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine cho các bệnh nhân mắc Covid-19 tạm thời bị dừng lại.

Trước đó, tổ chức này cũng cảnh báo không dùng thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine để phòng ngừa và điều trị Covid-19, ngoại trừ thử nghiệm lâm sàng.

The Lancet, tạp chí y khoa nổi tiếng của Anh, vừa công bố kết quả nghiên cứu về tác dụng phụ của thuốc hydroxychloroquine. Kết quả cho thấy tỷ lệ tử vong cao hơn trong số các bệnh nhân được điều trị bằng loại thuốc này.

Cục quản lý Thực và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng từng cảnh báo việc dùng thuốc sốt rét để điều trị hoặc phòng ngừa Covid-19 có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe như rối loạn nhịp tim. FDA khuyến cáo không dùng điều trị ngoại trú.