WHO cảnh báo Đông Nam Á phải quyết liệt để ngăn Covid-19

Thứ tư, 18/03/2020, 09:19 AM

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 17/3 kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á hành động quyết liệt để ngăn Covid-19 bởi một số quốc gia đang có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Các y tá tại Bệnh viện Yala phản ứng sau khi hai bệnh nhân đang bị nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Yala ở tỉnh Yala, phía Nam Thái Lan.

Các y tá tại Bệnh viện Yala phản ứng sau khi hai bệnh nhân đang bị nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Yala ở tỉnh Yala, phía Nam Thái Lan.

Số ca nhiễm Covid-19 đã tăng vọt ở khu vực Đông Nam Á trong những tuần gần đây, buộc một số quốc gia thực hiện các biện pháp mạnh mẽ từ đóng cửa biên giới đến áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm, đóng cửa trường học và hủy bỏ các sự kiện thể thao.

Có những lo ngại rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng yếu hơn ở nhiều nước Đông Nam Á sẽ không thể đối phó với một ổ dịch lớn.

Poonam Khetrapal Singh, giám đốc khu vực của WHO cho biết: "Chúng ta cần phải tăng cường ngay lập tức mọi nỗ lực để ngăn chặn virus lây nhiễm cho nhiều người hơn".

"Nhiều ổ lây truyền virus đang bị phát hiện. Mặc dù đây là một dấu hiệu cho thấy việc giám sát đang hiệu quả và nhanh nhạy, nó cũng đặt ra sự cần thiết phải tích cực hơn và cần huy động toàn bộ các nỗ lực của xã hội để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19", bà cho hay.

"Chúng ta rõ ràng cần phải làm nhiều hơn, và khẩn cấp”, Singh nhấn mạnh.

Malaysia có số ca nhiễm bệnh cao nhất ở Đông Nam Á với 673 trường hợp, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Nhiều ca nhiễm ở nước này có liên quan đến một sự kiện Hồi giáo toàn cầu được tổ chức vào tháng trước và có sự tham gia của gần 20.000 người.

Hôm 16/3, Thủ tướng Malaysia đã tuyên bố phong tỏa toàn quốc, cấm người Malaysia ra nước ngoài.

Bà Singh cho biết các biện pháp đơn giản như rửa tay và giữ khoảng cách trong các hoạt động xã hội đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại virus và có thể giảm đáng kể lây truyền.

Số người nhiễm và chết vì Covid-19 trên toàn cầu tăng lên lần lượt 198.255 và 7.976. Virus đã lan sang 165 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ở Đông Nam Á, sau Malaysia, Philippines có 187 ca nhiễm, Thái Lan có 177 ca, Indonesia có 172 ca, Việt Nam có 66 ca.

Bài liên quan