WHO cảnh báo về ổ dịch mới ở Bắc Kinh, TT Trump tuyên bố rút 25.000 quân khỏi Đức

Thứ ba, 16/06/2020, 11:32 AM

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng cần điều tra kỹ cụm dịch mới ở Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút 25.000 lính Mỹ khỏi Đức.

Tin thế giới hôm nay 16/6: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng cần điều tra kỹ cụm dịch mới ở Bắc Kinh.

Tin thế giới hôm nay 16/6: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng cần điều tra kỹ cụm dịch mới ở Bắc Kinh.

Tin thế giới hôm nay 16/6: WHO nói cần điều tra kĩ cụm dịch mới ở Bắc Kinh

Từ ngày 11/6 đến nay, Bắc Kinh đã ghi nhận 106 ca mắc Covid-19 chủ yếu là các ca lây nhiễm trong cộng đồng và có liên quan đến chợ đầu mối Tân Phát Địa.

Trong bối cảnh đó, tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp Y tế WHO nói cụm dịch ở Bắc Kinh rất đáng lo ngại và cần điều tra kỹ lưỡng và toàn diện. "Ở Trung Quốc, khi đã qua hơn 50 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng nào, cụm dịch như ở Bắc Kinh rất đáng lo ngại. Cần điều tra và kiểm soát cụm dịch này", tiến sĩ Mike Ryan nói trong cuộc họp báo ngày 15/6.

Theo ông, đây là một vấn đề đáng lưu tâm. Mặc dù so với sự gia tăng ca nhiễm mỗi ngày trên thế giới, cụm dịch này không đáng kể, nhưng nó lại rất đáng lưu ý.

Bắc Kinh đã phong tỏa hàng chục khu phố, đóng cửa hai chợ đầu mối, trường học, khu thể thao trong nhà, địa điểm giải trí để ngăn dịch bệnh. Hàng chục nghìn người đang được làm xét nghiệm.

Ngày 15/6, thủ đô Trung Quốc tiếp tục đóng 10 khu dân cư xung quanh chợ hải sản Ngọc Tuyền Đông ở quận Hải Điến sau khi một số người tại chợ có kết quả xét nghiệm dương tính. Những trường hợp này đều có liên quan tới chợ Tân Phát Địa.

Tương tự chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, nơi khởi phát dịch bệnh, các nhà chức trách cũng tìm thấy virus corona chủng mới tại chợ Tân Phát Địa. Một số được phát hiện trên thớt thái cá hồi nhập khẩu của chợ. Quận Phong Đài nơi có chợ Tân Phát Địa tuyên bố quận đã thiết lập "cơ chế thời chiến" và "trung tâm chỉ huy thực địa" để đối phó dịch bệnh. 

Cho đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 8,1 triệu người nhiễm và gần 439.000 người chết.

Tin thế giới hôm nay 16/6: Ông Trump tuyên bố rút 25.000 quân khỏi Đức

Tổng thống Mỹ cho biết ông không hài lòng với chi tiêu quân sự của Đức nên quyết định rút gần một nửa binh sĩ tại Đức, tương đương 25.000 quân.

"Chúng tôi sẽ giảm số binh sĩ xuống 25.000. Đức rất lơ là, họ đã lơ là trong nhiều năm, họ nợ NATO hàng tỷ USD và họ phải trả. Chúng ta đang bảo vệ Đức còn họ thì lơ là. Điều đó thật vô lý", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15/6.

Ông tuyên bố sẽ rút quân cho đến khi Đức trả tiền. Đây là lần đầu nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận về kế hoạch rút quân. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Nhà Trắng dự định giảm lực lượng đồn trú ở Đức từ hơn 50.000 xuống 25.000.

Tổng thống Trump đã nhiều lần hối thúc các thành viên NATO, trong đó có Đức, tăng chi tiêu quốc phòng. Đức hiện không đáp ứng yêu cầu của NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng.