WHO: Dịch Covid-19 sẽ không tự biến mất vào mùa hè

Chủ nhật, 08/03/2020, 19:57 PM

Người đứng đầu chương trình sức khỏe khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng sẽ là “hy vọng sai lầm” khi nghĩ dịch Covid-19 biến mất vào mùa hè như bệnh cúm.

Virus gây dịch Covid-19 sợ nóng nhưng không tự biến mất vào mùa hè.

Virus gây dịch Covid-19 sợ nóng nhưng không tự biến mất vào mùa hè.

Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Sun Yat-sen thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc mầm bệnh Covid-19 dường như lây lan nhanh nhất ở mức 8,72 độ C. Vì vậy các nước ở vùng lạnh hơn nên “áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhất”.

Nghiên cứu đã tìm cách xác định mức độ lây lan của chủng virus corona mới theo những thay đổi về mùa và nhiệt độ.

Nghiên cứu cho thấy sức nóng có vai trò quan trọng trong cách thức hoạt động của virus. Nhiệt độ có thể thay đổi đáng kể việc truyền virus. Virus này rất nhạy cảm với nhiệt độ cao. Điều này có thể giúp ngăn chặn nó lây lan ở các nước ấm hơn, trong khi các nước lạnh hơn sẽ khó khăn hơn.

Do đó, nghiên cứu gợi ý rằng các quốc gia và khu vực có nhiệt độ thấp hơn nên áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhất.

Kể từ khi virus xuất hiện, nhiều người hy vọng chủng virus gây dịch Covid-19 sẽ mất một phần tiềm năng thậm chí biến mất khi thời tiết ấm lên, như thường xảy ra với các loại virus tương tự gây cảm lạnh và cúm thông thường.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, mọi người nên tránh rơi vào cái bẫy nghĩ rằng dịch Covid-19 sẽ phản ứng với những thay đổi theo mùa giống như các mầm bệnh khác.

Một nghiên cứu riêng biệt của một nhóm các nhà nghiên cứu bao gồm nhà dịch tễ học Marc Lipsitch từ Trường Y tế Công cộng TH Chan của Harvard, đã phát hiện ra rằng chủng virus corona mới có khả năng lây truyền bền vừng và nhanh chóng trong phạm vi rộng các điều kiện về độ ẩm - từ các tỉnh lạnh và khô ở Trung Quốc đến các địa điểm nhiệt đới nóng ẩm, như khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở cực Nam của đất nước và Singapore.

“Chỉ riêng thời tiết, chẳng hạn như nhiệt độ và độ ẩm tăng khi các tháng mùa xuân và mùa hè đang đến ở Bắc bán cầu, sẽ không nhất thiết dẫn đến sự suy giảm số lượng ca nhiễm mà không thực hiện các can thiệp y tế công cộng rộng rãi”, nghiên cứu khẳng định.

Các chuyên gia khác, như Hassan Zaraket, trợ lý giám đốc tại Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm tại Đại học Mỹ Beirut ở Lebanon, cho biết có thể thời tiết ấm hơn, ẩm hơn sẽ làm cho virus gây dịch Covid-19 kém ổn định hơn và do đó ít lây truyền hơn, giống như các mầm bệnh virus khác.

“Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về loại virus này, nhưng dựa trên những gì chúng tôi biết về các loại virus corona, chúng ta có thể hy vọng”, ông nói.

“Khi nhiệt độ nóng lên, sự ổn định của virus có thể giảm. Nếu thời tiết giúp chúng ta giảm khả năng truyền bệnh và sự ổn định môi trường của virus, thì có lẽ chúng ta có thể phá vỡ chuỗi lây truyền”, ông Hassan nhận định.

Tuy nhiên, ông cho rằng ngay cả khi điều đó xảy ra, lợi ích của khí hậu nóng và ẩm trong ngăn chặn sự lây lan của virus cũng sẽ chỉ xuất hiện ở những khu vực chưa bị lây truyền rộng rãi trong cộng đồng.

Trong khi đó, ông Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình sức khỏe khẩn cấp của WHO cũng kêu gọi mọi người đừng cho rằng dịch bệnh sẽ tự động giảm vào mùa hè.

“Chúng ta phải chuẩn bị trường hợp virus sẽ tiếp tục có khả năng lây lan. Sẽ là một hy vọng sai lầm khi nghĩ nó sẽ biến mất giống như bệnh cúm. Chúng ta không thể đưa ra giả định đó. Và không có bằng chứng để nghĩ như vậy”, ông khẳng định.

Bài liên quan