WHO khuyến cáo 2 liều của vắc-xin phòng COVID-19 nên tiêm cách nhau 21-28 ngày

Thứ năm, 07/01/2021, 16:09 PM

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo 2 liều của vắc-xin phòng COVID-19 do Pfizer và BioNTech sản xuất nên tiêm cách nhau trong vòng 21-28 ngày.

WHO

Trước đó, một số quốc gia như Đức, Hà Lan đang xem xét việc giãn liều vắc-xin của Pfizer và BioNTech bởi muốn tăng thêm nhiều đối tượng được bảo vệ.

Anh cũng cho biết sẽ cho phép tiêm liều 2 cách liều thứ nhất 12 tuần, để có thêm nhiều người được tiêm phòng. Theo các nhà khoa học Anh, việc giãn liều tiêm không ảnh hưởng gì, nó không làm thay đổi phản ứng của hệ miễn dịch sau khi tiêm lần 2.

Cơ quan quản lý thuốc và dược phẩm Mỹ phản bác lại luận điểm của Anh, cho rằng việc thay đổi liều lượng hay giãn liều tiêm không dựa trên bằng chứng khoa học có thể phản tác dụng.

Pfizer và BioNTech đã lên tiếng cảnh báo an toàn và hiệu quả vắc-xin chưa được thử nghiệm theo thời gian giãn liều khác nhau; đa phần người tham gia thử nghiệm nhận liều 2 trong vòng 3 tuần.