WHO nâng cấp rủi ro toàn cầu về Covid-19 lên mức cao nhất

Thứ bảy, 29/02/2020, 08:44 AM

Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 28/2 đã nâng mức rủi ro toàn cầu về Covid-19 lên mức cao nhất khi dịch lan sang khu vực châu Phi cận Sahara và thị trường tài chính sụt giảm.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus công bố nâng cấp rủi ro toàn cầu về Covid-19 lên mức cao nhất ngày 28/2.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus công bố nâng cấp rủi ro toàn cầu về Covid-19 lên mức cao nhất ngày 28/2.

"Chúng tôi hiện đã tăng đánh giá về nguy cơ lây lan và nguy cơ ảnh hưởng của Covid-19 lên cấp độ rất cao trên toàn cầu", người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên ngày 28/2.

Chủng virus corona mới gây ra dịch Covid-19 đã sinh sôi nảy nở trên toàn cầu trong tuần qua, xuất hiện ở mọi châu lục ngoại trừ Nam Cực, khiến nhiều chính phủ và doanh nghiệp cố gắng ngăn chặn mọi người đi lại hoặc tụ tập ở những nơi đông người.

Căn bệnh này đã giết chết hơn 2.800 người và lây nhiễm hơn 84.000 người trên toàn thế giới kể từ khi nó xuất hiện từ một chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hồi cuối tháng 12/2019.

"Chúng tôi chưa thấy bằng chứng nào cho thấy virus đang lây lan tự do trong cộng đồng. Miễn là chưa xảy ra trường hợp đó, chúng ta vẫn có cơ hội ngăn chặn virus này. Chìa khóa để kiềm chế virus là phá vỡ chuỗi lây truyền", ông nói, nhấn mạnh tầm quan trọng của các cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn lây nhiễm.

"Kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải là virus, đó là nỗi sợ hãi, tin đồn và sự kỳ thị. Tài sản lớn nhất của chúng ta là sự thật, lý trí và sự đoàn kết", người đứng đầu WHO cho biết thêm.

"Đây không phải là thời gian cho sự hoảng loạn. Đã đến lúc phải sẵn sàng, chuẩn bị đầy đủ", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, nói.

Những nỗ lực này được đưa ra khi số người chết và nhiễm mới đang giảm dần ở Trung Quốc, nhưng số ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng ở các nơi khác trên khắp thế giới. Iran, Italia và Hàn Quốc trở thành các điểm nóng mới. Chủng virus corona mới đã lan sang hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

"Chúng tôi thấy một số quốc gia đang vật lộn để ngăn chặn dịch", ông Michael Ryan, người đứng đầu chương trình sức khỏe khẩn cấp của WHO cho biết.

WHO đã bày tỏ quan ngại đặc biệt về sự sẵn sàng của châu Phi, cảnh báo rằng các hệ thống chăm sóc sức khỏe của lục địa này không được trang bị đầy đủ để đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay châu Phi đã có ba ca nhiễm, ở Ai Cập, Algeria, và cả Nigeria nằm trong khu vực châu Phi cận Sahara.

Bài liên quan