WHO nói về mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân gần đám cháy Công ty Rạng Đông

Thứ hai, 09/09/2019, 05:19 AM

Sáng 6/9/2019, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với đại diện WHO tại Việt Nam để có thêm thông tin về mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân gần khu vực xảy ra đám cháy.

WHO nói về mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân gần đám cháy Công ty Rạng Đông
ANTD.VN - Sáng 6-9-2019, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với đại diện WHO tại Việt Nam để có thêm thông tin về mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân gần khu vực xảy ra đám cháy.

Theo ông Ki Dong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam: "Về những mối nguy hại đối với sức khỏe sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông, theo chúng tôi cần thêm thời gian để theo dõi. Do số liệu thu thập được tại Việt Nam mới tiến hành trong khoảng thời gian ngắn, hiện khó so sánh với mức khuyến cáo trung hình hàng năm của WHO. 

Tuy nhiên, tôi tin rằng tại Việt Nam, các chuyên gia chống độc tại Bệnh viện Bạch Mai hoàn toàn có đủ năng lực để xử lý các vấn đề liên quan đến nhiễm độc. Tại Nam Phi cũng vừa xảy ra một vụ cháy nhà kho tương tự và chúng tôi cũng đang theo dõi và quan sát. Chúng tôi cũng sẽ đồng hành với các cơ quan y tế của Việt Nam và hỗ trợ các bạn xử lý các vấn đề cần thiết nếu có".

 

 

Công ty Rạng Đông liệu có 'lấp liếm' thông tin thuỷ ngân phát tán là môi trường?

Qua kiểm tra thực tế của Tổng cục Môi trường ngày 31/8 cùng với quá trình đấu tranh với Lãnh đạo Công ty, Công ty mới thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng Thuỷ ngân lỏng (có độc tính cao hơn so với viên Amalgam)

 

Novaland thay 'tướng', chuyện ít biết về chủ tịch Rạng Đông

Tập đoàn Novaland thay đổi người đại diện pháp luật, Chủ tịch FLC muốn bán 70 triệu cổ phiếu và câu chuyện bí mất chủ tịch Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông là câu chuyện nổi bật giới doanh nhân trong tuần.

 

Sau cháy Rạng Đông, trường học đóng cửa, cả khu chung cư ‘bỏ nhà đi’ vì sợ nhiễm thủy ngân

Sau công bố cả Bộ Tài nguyên và Môi trường về số lượng thủy ngân phát tán ra môi trường, nhiều hộ cư dân tại phố Hạ Đình lần lượt rời nhà đi ở nhờ, trường học đóng cửa chưa hẹn ngày mở.