WHO: TT Trump sẽ cần nhiều túi đựng thi thể hơn nếu chính trị hóa Covid-19

Thứ năm, 09/04/2020, 11:00 AM

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải đối mặt với nhiều người tử vong ở Mỹ hơn nếu không ngừng chính trị hóa đại dịch.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

"Trọng tâm của tất cả các đảng chính trị nên là cứu người dân của họ. Xin đừng chính trị hóa virus này. Nếu bạn muốn có nhiều túi đựng thi thể hơn - bạn hãy làm điều đó. Nếu không muốn có nhiều túi cơ thể hơn, bạn ngừng chính trị hóa nó", Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đứng đầu WHO nói tại một cuộc họp báo trực tuyến ở Geneva ngày 8/4.

Tedros lưu ý rằng Mỹ và Trung Quốc nên cùng nhau "chiến đấu với kẻ thù nguy hiểm này".

Tổng giám đốc WHO bác bỏ tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng ông thiên vị Trung Quốc, đồng thời cảm ơn sự đóng góp hào phóng của Washington cho WHO.

Trước đó, Tiến sĩ Bruce Aylward, cố vấn cấp cao của ông Tedros, cũng lên tiếng bảo vệ mối quan hệ giữa tổ chức này và Trung Quốc. Ông khẳng định việc WHO hợp tác với Bắc Kinh đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về dịch Covid-19.

Tuyên bố của WHO được đưa ra một ngày sau khi ông Trump chỉ trích tổ chức này trên cả Twitter và trong một cuộc họp báo. Tổng thống Mỹ cho rằng chính quyền của ông có thể đóng băng tài trợ WHO và nói rằng WHO đã thiên vị Trung Quốc khi đưa ra những khuyến cáo sai lầm về Covid-19.

“WHO đã thực sự thổi bùng dịch. Không rõ lý do gì, phần lớn tài trợ (cho WHO) là từ Mỹ, nhưng lại thiên vị Trung Quốc. Chúng tôi sẽ xem xét kĩ điều đó. May mắn thay tôi đã từ chối khuyến cáo của họ về việc vẫn nên mở cửa với Trung Quốc khi dịch bắt đầu. Tại sao họ lại cho chúng ta một đề nghị sai lầm như vậy?”, ông Trump viết trên Twitter.

WHO được tài trợ bởi các nguồn tư nhân và chính phủ, với Mỹ là quốc gia đóng góp lớn nhất. Năm ngoái, Washington đã cung cấp 58 triệu USD cho tổ chức này.

Ngày 31/1, WHO khuyên các quốc gia vẫn nên mở cửa biên giới mặc dù dịch bệnh đang bùng phát cùng lưu ý rằng các quốc gia có quyền áp dụng các biện pháp để bảo vệ công dân của họ. Cùng ngày hôm đó, chính quyền của Trump đã tuyên bố hạn chế đi lại từ Trung Quốc.

Những người bảo thủ Mỹ ngày càng chỉ trích WHO trong đại dịch toàn cầu, nói rằng WHO dựa vào dữ liệu mà họ cho là sai lệch từ Trung Quốc về Covid-19.

Tuần trước, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio đã kêu gọi ông Tedros từ chức, nói rằng ông đã cho phép Bắc Kinh sử dụng WHO để đánh lừa cộng đồng toàn cầu.

Bài liên quan