Theo Reuters, ngày 11/4, hàng loạt tổ chức thế giới như WHO (Tổ chức Y tế Thế giới), UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc) đồng loạt kêu gọi các bệnh viện hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ bởi việc này có thể cứu được nhiều mạng sống.
who unicef benh vien phai ho tro cac ba me cho con bu
Cho con bú trong vòng 1 giờ đồng hồ sau sinh giúp giảm nguy cơ trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng hoặc bị suy dinh dưỡng. Thực hành tất cả trẻ sơ sinh bú mẹ trong 2 năm đầu đời sẽ cứu được hơn 820.000 trẻ em mỗi năm.

Theo đó, WHO và UNICEF cho hay, trẻ sơ sinh (kể cả trẻ bị sinh non nhẹ cân, suy dinh dưỡng hoặc ốm yếu) đều nên được bú mẹ hoàn toàn ngay từ khi sinh và cho bú mẹ ít nhất trong 2 năm đầu đời.

WHO và UNICEF cũng kêu gọi các bệnh viện và cơ sở y tế phải hỗ trợ sản phụ nuôi con bằng sữa mẹ ngay sau khi sinh và không khuyến khích sử dụng sữa bột cho trẻ sơ sinh trừ khi có lý do y tế.

Tiến sĩ Laurence Grummer-Strawn, một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cho hay: "Sáng kiến này sẽ được áp dụng trong những ngày đầu tiên của trẻ khi trẻ còn đang ở trong các cơ sở y tế. Đây là điểm kết nối quan trọng để đảm bảo rằng việc cho con bú được bắt đầu một cách hợp lý và các bà mẹ có thể thành công khi nuôi con bằng sữa mẹ”.

Theo WHO, cho con bú trong vòng 1 giờ đồng hồ sau sinh giúp giảm nguy cơ trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng hoặc bị suy dinh dưỡng. Thực hành tất cả trẻ sơ sinh bú mẹ trong 2 năm đầu đời sẽ cứu được hơn 820.000 trẻ em mỗi năm.

WHO kêu gọi nhân viên y tế tăng tỷ lệ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời bởi hiện nay tỷ lệ này chỉ ở khoảng 40% trên toàn thế giới.

Ông Grummer-Strawn cho hay, thực hành cho con bú sữa mẹ ngay sau sinh sẽ bao gồm 10 bước, áp dụng cho cả trẻ sơ sinh non tháng, trẻ sơ sinh nhẹ cân, trẻ sơ sinh bị bệnh.

Bên cạnh đó, mẹ và bé nên được đặt "da tiếp da" ngay sau khi sinh và không bị tách khỏi nhau gây khó khăn cho việc cho con bú.

Tiến sĩ Victor M. Aguayo, giám đốc chương trình dinh dưỡng của UNICEF nói: "Nhiều bà mẹ không được hỗ trợ để có 1 khởi đầu tốt cho quá trình cho con bú và nhiều người phải ngừng cho con bú sữa mẹ sớm hơn nhiều so với kế hoạch. Vì vậy, sự hỗ trợ đóng vai trò cốt lõi".

Các cơ sở y tế phải tuân thủ “Bộ Quy tắc Quốc tế về Tiếp thị Các sản phẩm thay thế sữa mẹ” năm 1981 của WHO trong đó nễu rõ, sữa bột dành cho trẻ sơ sinh cần có để dùng khi cần thiết nhưng không được quảng cáo. Các bệnh viên phụ sản không được phân phối các mẫu sữa bột miễn phí.

Grummer-Strawn cho biết thị trường sữa bột trẻ sơ sinh đang mở rộng nhanh chóng, với giá trị ước tính là 44 tỷ đô la vào năm 2014 dự kiến đạt 70 tỷ đô la vào năm 2019.

Ông nói: "Vì vậy, chúng tôi rất lo ngại về sự tăng trưởng này, đặc biệt ở khu vực Đông Á nơi thị trường sữa bột đang phát triển nhanh nhất thế giới”.

who unicef benh vien phai ho tro cac ba me cho con bu Cho con bú làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, ung thư

Một số nghiên cứu còn cho thấy rằng cho con bú sữa mẹ có thể giúp chỉ số IQ của trẻ cao hơn khi chúng ...