Đời sống
06/04/2018 11:22Xã nghèo ở Lào Cai cho thiêu hủy hơn 10.000 hộp sữa từ thiện vì nghe thông tin ‘người dùng bị đau bụng’
Hơn một ngày nay trên mạng xã hội Facebook lan truyền một số hình ảnh về việc chính quyền địa phương xã Suối Thầu (huyện Sa Pa, Lào Cai) đã tiến hành thiêu hủy số sữa của đoàn từ thiện, gây tranh cãi.
Nhiều người cho rằng việc thiêu hủy hàng từ thiện nói trên là gây lãng phí nhất là đối với một xã miền núi khi kinh tế còn khó khăn, trẻ em không mấy khi được dùng sữa. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nghi ngờ về chất lượng của lô sữa từ thiện này. Do đó không ít người có quan điểm thiếu thiện cảm đối với các “mạnh thường quân”.
Sáng 6/4, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Tần Ỳ Guyện, Chủ tịch UBND xã Suối Thầu cho biết: Việc thiêu hủy số sữa từ thiện như trên mạng thông tin là có thật. Số lượng hộp sữa bị thiêu hủy là trên 10.000 hộp.
Chủ tịch UBND xã Suối Thầu thông tin: “Ngày 17/11/2017, Đại diện một công ty sữa đã bàn giao cho Trường Mầm non xã Suối Thầu hơn 4.000 hộp sữa và Trường Tiểu học xã Suối Thầu số lượng hơn 7.000 hộp.
Sau khi tiến hành nhận sữa đến ngày 22/11/2017, tỉnh nhận được thông tin là một số địa phương có trường hợp dùng loại sữa này bị ngộ độc. Sau đó, tỉnh ra công văn chỉ đạo các xã, các Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục dừng hết lại không được phát.
Đến ngày 4/4, sau khi xem xét hạn sử dụng của những sản phẩm này sắp hết hạn (hạn đến ngày 9/4/2018) nên UBND xã đã xin ý kiến chỉ đạo từ UBND huyện Sa Pa sau đó lập biên bản để thiêu hủy".
“Xã cử anh em dân phòng, ban An toàn Thực phẩm của xã và đại diện 2 cấp trường học dùng kéo cắt các sản phẩm này, đổ sữa ra nền sau đó dùng xăng để thiêu hủy hết”, ông Guyện cho biết.
Theo trả lời của Chủ tịch UBND xã Suối Thầu, nguyên nhân dẫn đến thiêu hủy trên 10.000 hộp sữa từ thiện trên là chỉ vì nghe thông tin có một số nơi sử dụng khiến trẻ bị đau bụng chứ chưa có xét nghiệm hay có trường hợp nào trên địa bàn sử dụng và bị ảnh hưởng sức khỏe.
“Sau khi nhận sữa xã chưa cho dùng nên cũng chưa có trường hợp nào bị ngộ độc, cũng chưa có điều kiện để xét nghiệm. Xã cũng chưa liên hệ thông báo gì với đơn vị tài chợ này”, ông Tần Ỳ Guyện thông tin.
Theo tìm hiểu được biết, Suối Thầu là xã đặc biệt khó khăn của huyện Sa Pa (Lào Cai), với trên 300 hộ đồng bào dân tộc Dao, Mông, Tày, Kinh.
Trong 1 báo cáo vào năm 2015 cho biết, xã Suối Thầu còn hơn 100 hộ nghèo. Kinh tế của người dân chủ yếu phụ thuộc vào cây lúa, cây ngô.
Du học sinh Úc bán đồ cũ lấy tiền ủng hộ trẻ em nghèo Việt NamHàng chục thành viên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Melbourne, Australia đã gom hàng tạ đồ cũ mang ra chợ trời Laverton bán lấy tiền gửi về cho các trẻ em nghèo ở Việt Nam. |
Trẻ em người dân tộc thiểu số bị ‘người lạ’ dụ dỗ đi lao động tại TP Hồ Chí MinhDo là người đồng bào dân tộc thiểu số nên nhiều người dân nhận thức chưa cao, sinh con nhiều, nghèo đói khiến trẻ không được đến trường. Lợi dụng điều này, nhiều “người lạ” dụ dỗ, lôi kéo gia đình đưa các em đi lao động dưới TP Hồ Chí Minh. |