Xả súng ở cửa hàng tạp hóa, ít nhất 6 người chết

Thứ ba, 23/03/2021, 09:15 AM

Nghi phạm xả súng trong một cửa hàng tạp hóa ở bang Colorado (Mỹ) và bị cảnh sát khống chế sau đó, chưa rõ động cơ.

Người dân rời khỏi cửa hàng King Soopers hôm 22/3. Ảnh: AFP

Người dân rời khỏi cửa hàng King Soopers hôm 22/3. Ảnh: AFP

Ít nhất 6 người, trong đó có một sĩ quan cảnh sát, thiệt mạng trong vụ xả súng tại cửa hàng tạp hóa King Soopers ở Boulder, cách Denver, thủ phủ bang Colorado khoảng 50 km về phía tây bắc vào chiều 22/3 (sáng sớm giờ Hà Nội).

"Nhiều người đã thiệt mạng. Tôi rất tiếc phải thông báo trong đó có một sĩ quan của Boulder", Kerry Yamaguchi, chỉ huy cảnh sát tại Boulder, nói.

Cảnh sát nổ súng khi biết tin một người trúng đạn trong bãi đỗ xe của cửa hàng King Soopers. Video phát trực tiếp cho thấy một người đàn ông trung niên da trắng, cởi trần, người đầy máu, bị còng tay và đưa khỏi cửa hàng.

Nhân chứng bên trong cho hay họ nghe thấy nhiều tiếng súng vang lên trước khi chạy trốn qua cửa hậu.

Xe bọc thép, ít nhất 6 xe cứu thương và hàng chục nhân viên bao gồm đặc vụ FBI và lực lượng đặc nhiệm SWAT đã triển khai tới hiện trường. 

Hình ảnh ban đầu cho thấy ít nhất ba người bị thương nằm sấp trên mặt đất cả bên trong và bên ngoài cửa hàng, khi nhiều tiếng súng vang lên. Những người chạy thoát khỏi cửa hàng quấn chăn, ngồi nói chuyện với nhân viên cấp cứu.

Cảnh sát Boulder trước đó cảnh báo người dân tránh xa khu vực siêu thị. Nhân chứng cho hay cảnh sát đã dùng loa kêu gọi kẻ bên trong "đầu hàng".