Xả súng ở Hà Lan: 3 người chết, đã bắt nghi can

Thứ ba, 19/03/2019, 06:08 AM

Ngày 18/3, một vụ xả súng xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 (giờ địa phương) nhằm vào một tàu điện trên phố 24 Octoberplein thuộc TP Utrecht (Hà Lan), khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 9 người bị thương, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đã bắt được nghi can.

xa-sung-o-ha-lan-3-nguoi-chet-da-bat-nghi-can
Ảnh nghi can được cảnh sát Hà Lan công bố.

Sau nhiều giờ truy bắt, chiều tối 18/3 cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông nghi là thủ phạm vụ xả súng tại thành phố Utrecht vào sáng 18/3 khiến 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Phát biểu trong cuộc họp báo chiều tối 18/3, cảnh sát Hà Lan cho biết, họ vẫn đang điều tra kỹ động cơ của kẻ tấn công và chưa loại bỏ bất cứ khả năng nào. Tuy nhiên, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã gọi đây là một hành động tấn công khủng bố.

Nhiều nhà phân tích cũng đang nghiêng về giả thuyết đây là một vụ khủng bố của những kẻ cực đoan nhằm trả đũa cho vụ một thành viên da trắng cực hữu xả súng sát hại 50 tín đồ Hồi giáo tại New Zealand tuần trước.

Theo thông tin được cảnh sát Hà Lan đưa ra, nghi phạm là một người đàn ông nhập cư, năm nay 37 tuổi, sinh ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, vào khoảng 10h45’ sáng 18/3, kẻ tình nghi này đã nổ súng sát hại một người phụ nữ tại một bến tàu điện ở thành phố Utrecht của Hà Lan, sau đó tiếp tục nổ súng vào những người xung quanh. Vụ tấn công đã làm hàng chục người đã bị thương, trong đó, 2 nạn nhân qua đời tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ tấn công diễn ra, nhà chức trách Hà Lan đã ngay lập tức phong toả một phần thành phố Utrecht để tiến hành truy tìm thủ phạm. Người dân được khuyến cáo ở lại trong nhà và an ninh trên toàn bộ khu vực thành phố Utrecht được nâng cấp lên mức 5 - mức báo động cao nhất. Hiện tại, mức báo động an ninh đã được hạ xuống mức 4.

Tại Đức, cảnh sát thông báo họ đang tăng cường giám sát ở khu vực biên giới giữa nước này với Hà Lan và tập trung truy tìm thủ phạm. Thủ tướng Bỉ Charles Michel cũng cho biết các lực lượng an ninh của nước này đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và đang theo dõi sát tình hình tại Utrecht, đồng thời sẵn sàng giúp đỡ.

 

Xả súng trên tàu điện ở Hà Lan, nhiều người bị thương

Cảnh sát chống khủng bố tại Hà Lan được lệnh ứng phó một vụ xả súng trên tàu điện ở thành phố Utrecht. Theo thông tin ban đầu, có nhiều nạn nhân trong vụ xả súng chưa rõ động cơ.

 

Bị ám ảnh bởi vụ xả súng, New Zealand ngừng chiếu phim khủng bố

Bộ phim Khách sạn Mumbai của Ấn Độ về chủ đề liên quan tới khủng bố đã bị rút khỏi các rạp chiếu phim New Zealand sau vụ xả súng gần đây.