Xác định 2 nghi phạm dùng súng, mã tấu cướp ở trạm thu phí Dầu Giây

Thứ năm, 07/02/2019, 19:57 PM

Bước đầu,cơ quan chức năng xác định 2 nghi phạm đều từng làm việc tại đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

1
Một con dao bọn cướp làm rơi lại được công an thu giữ

Chiều 7-2, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bước đầu xác định 2 nghi can thực hiện vụ cướp tại trạm thu phí đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, một nguồn tin tiết lộ một trong hai đối tượng chính là nhân viên cũ của một trạm thu phí thuộc Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) - đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc TP HCM - Long Thành- Dầu Giây (HLD); đối tượng còn lại cũng từng làm việc tại đơn vị quản lý tuyến đường này.

Cụ thể, một đối tượng là N.T. A (25 tuổi, ngụ tại quận 2, TP HCM), nhân viên cũ của trạm thu phí Long Phước – đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đối tượng còn lại là T.A, từng là nhân viên làm việc ở đường HLD.

Trong khi đó, theo báo cáo sơ bộ của công an, thời điểm xảy ra vụ cướp, trong khi các nhân viên thu phí là Hồ Thị Anh Thư (SN 1991), Lê Thị Thơm (SN 1991) và Trần Đông Nam (SN 1986) đang ngồi kiểm đếm tiền trong phòng kế toán thì 2 đối tượng đột nhập.

Một đối tượng cầm vật nghi dao tự chế dài khoảng 40 cm, đối tượng khác cầm vật giống súng ngắn đã xông vào khống chế nhân viên và cướp tài sản, sau đó thoát ra hàng rào trạm thu phí, chạy vào đường Lô 100 thuộc xã Xuân Thạnh.

Trên đường trốn chạy, 2 tên cướp để rơi lại một ba lô đựng 50 triệu đồng. Số tiền bị các đối tượng cướp đi, theo kiểm đếm ban đầu khoảng 2,2 tỉ đồng.

Chiều 7-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN (VEC E) cho biết có nắm thông tin sơ bộ ngoài lề từ một số bộ phận cơ quan điều tra về việc xác định tung tích 2 nghi phạm như trên nhưng chưa có thông tin chính thức. "Công an vẫn đang ráo riết điều tra, họ có hé lộ thông tin bên lề về các nghi can như vậy nhưng chưa có thông báo chính thức…" - bà Phương cho hay.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, VEC C  chính thức xác nhận vụ cướp xảy ra tại Trạm thu phí Dầu Giây của đường cao tốc tại khu vực xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất lúc 7 giờ ngày 7-2 (mùng 3 Tết).

Thời điểm đó, hai tên cướp trang bị súng, mã tấu đã xông vào phòng Kế toán vé thẻ, nơi có két sắt đựng tiền thu phí. Trong lúc các nhân viên vừa thực hiện xong công tác giao nhận ca, két sắt vẫn đang được mở để cất tiền thu phí vừa thu được trong ca 3 ngày 6-2, thì bất ngờ hai tên cướp đạp cửa xông vào khống chế các nhân viên kế toán, thủ quỹ và giám sát. Bọn cướp táo tợn, kề dao và vật như súng vào cổ uy hiếp nhân viên. Ngay sau đó, chúng vơ vét tiền trong két sắt rồi tẩu thoát. Khoảng thời gian bọn chúng hành động trong vòng 6 phút.

Clip ghi lại vụ việc cũng được tung lên mạng xã hội. Theo đó đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh hai tên cướp mặc quần áo đen, đội mũ, bịt mặt, mang hai balo, dùng vật như súng và mã tấu uy hiếp buộc nam nhân viên tại trạm phải nằm úp mặt lên bàn. Khi nhân viên này sợ hãi nằm im gục trên bàn theo lời bọn chúng, hai tên cướp đã lục lọi, vơ vét tài sản bỏ vào các ba lo mang đi.

 

Hai thanh niên nghi dùng súng khống chế nhân viên, cướp tài sản tại trạm thu phí ở Đồng Nai

Hai thanh niên nghi dùng súng xông vào trạm thu phí tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây khống chế ba nhân viên rồi cướp tiền, tháo chạy.

 

Nghi án nam nhân viên cây xăng bị sát hại, cướp tài sản ngày 30 Tết ở Bình Thuận

Đang đổ xăng, người đàn ông dùng hung khí tấn công khiến nam nhân viên 17 tuổi tử vong.

 

Truy đuổi hai tên khống chế, cướp xe máy của nữ công nhân trong đêm khuya ở Long An

Chị H. chạy xe máy một mình trên đường vắng giữa khuya để về nhà bất ngờ bị hai thanh niên khống chế, cướp xe máy rồi tẩu thoát.