Xác định 3 nghi phạm vụ voi mang thai chết vì ăn dứa nhét chất nổ

Thứ sáu, 05/06/2020, 11:04 AM

Thông tin về vụ voi mang thai chết vì ăn dứa nhét chất nổ, ông Pinarayi Vijayan, Thủ hiến bang Kerala của Ấn Độ, cho biết đã xác định được ba nghi phạm.

Con voi mang thai chết vì ăn dứa nhét chất nổ được tìm thấy hôm 27/5 tại bang Kerala.

Con voi mang thai chết vì ăn dứa nhét chất nổ được tìm thấy hôm 27/5 tại bang Kerala.

“Cảnh sát và sở lâm nghiệp sẽ cùng điều tra vụ việc. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đưa thủ phạm ra công lý”, Thủ hiến bang Kerala nói về vụ voi mang thai chết vì ăn dứa nhét chất nổ đang gây chấn động nước này.

Trên Twitter, ông Vijayan khẳng định công lý sẽ thắng thế. Trước đó, Bộ trưởng Môi trường Prakash Javadekar cũng khẳng định sẽ điều tra kĩ vụ việc. Javadekar tuyên bố sẽ có hành động nghiêm khắc đối với thủ phạm gây ra sự việc này.

Con voi mang thai chết vì ăn dứa có nhét chất nổ và được người dân tìm thấy hôm 27/5 trên một dòng suối. Trái pháo trong quả dứa phát nổ đã khiến con voi bị thương nặng ở cả hàm trên và hàm dưới. Người dân địa phương đã đưa con voi tới một trung tâm điều trị, nhưng con vật đã chết. Kiểm tra cho thấy con vai đang mang thai 2 tháng.

Mohan Krishnan, một quan chức lâm nghiệp nước này đã đăng lời xin lỗi con voi trên mạng xã hội hôm 30/5, và cho biết với phần miệng bị phá hủy do chất nổ, con voi đã không thể ăn và uống trong nhiều tuần.

Các thông tin ban đầu cho rằng voi đã bị cho ăn quả dứa có chất nổ. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn Internationl Business Times, một nhân viên lâm nghiệp Ấn Độ cho biết không ai cho voi ăn trái dứa đó. Con vật có lẽ đã tìm thấy quả dứa và ăn mà không biết có chất nổ bên trong. Dứa nhét chất nổ là cách thức mà nhiều người dùng để làm bẫy bắt lợn rừng phá hoại mùa màng.

Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ ở Ấn Độ về việc sử dụng loại bẫy tàn nhẫn như vậy, gây nguy hiểm cho các loài động vật hoang dã.

Ấn Độ là một trong những nước có số lượng voi lớn nhất thế giới. Những cuộc đụng độ giữa người và voi diễn ra thường xuyên, khi voi đi lạc vào những khu vực có người ở tìm thức ăn. Theo các quan chức lâm nghiệp Ấn Độ, con voi mang thai chết vì ăn dứa chứa chất nổ trên đã đi ra khỏi vườn quốc gia Silent Valley tại bang Kerala và lạc vào ngôi làng để tìm thức ăn thìgặp nạn.