Thứ năm, 11/10/2018, 20:30 PM
  • Click để copy

Xác định nguyên nhân vụ thanh sắt 3m ở công trình xây dựng xuyên thủng ô tô

Thanh sắt từ công trình xây dựng nằm trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) văng xuống xuyên thủng kính ô tô.

them-vu-sat-o-cong-trinh-xay-dung-roi-xuong-duong-ha-noi-xuyen-thung-o-to
Chiếc ô tô bị thanh sắt từ công trình xây dựng rơi xuống xuyên thủng kính.

Tối 11/10, trao đổi với PV lãnh đạo Thanh tra xây dựng phường Trung Hòa (Cầu Giấy - Hà Nội) xác nhận vừa xảy ra vụ việc thanh sắt từ một công trình xây dựng trên đường Trần Duy Hưng rơi xuyên thủng kính chiếc xe ô tô trên đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30, tại công trình xây dựng số 63 trên đường Trần Duy Hưng giao với đường Đỗ Quang (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Thời điểm trên, một thanh sắt dài khoảng 3m bất ngờ rơi xuống xe ô tô 7 chỗ đang đỗ ven đường. Hậu quả, xe ô tô 7 chỗ bị xuyên thủng kính phía trước bên ghế phụ. Rất may không có thương vong về người.

Một bảo vệ cạnh hiện trường xảy ra sự việc cho biết: Thời điểm trên ông nghe thấy 1 tiếng động rất to. Khi nhìn ra thì ông thấy 1 thanh sắt vuông dài khoảng 3m cắm thẳng vào đầu chiếc xe ô tô đỗ dưới công trình xây dựng. 

“Tôi không biết thanh sắt rơi từ tầng mấy của công trường xây dựng xuống nhưng chỉ biết khu vực lưới bị thủng và phi xuống chiếc xe ô tô đỗ ven đường. Sau khi phi xuống một lúc thì công nhân trong công trường xây dựng đã xuống rút thanh sắt mang vào khu vực. Sau đó khoảng 1 tiếng chiếc xe ô tô được chủ xe đánh đi khỏi hiện trường”, người bảo vệ chia sẻ. 

Đại diện Thanh tra xây dựng phường Trung Hòa cho hay, theo thông tin từ phía đại diện công trình thì nguyên nhân ban đầu là do công trình dỡ giàn giáo và đã rơi thanh sắt làm thủng kính ô tô cũng của người thuộc công trình này.

them-vu-sat-o-cong-trinh-xay-dung-roi-xuong-duong-ha-noi-xuyen-thung-o-to
Khu vực công trình xảy ra sự việc thanh sắt rơi xuyên thủng ô tô.

"Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở về vấn đề thi công. Trước vụ việc xảy ra chúng tôi cũng đã có yêu cầu các hoạt động phải đảm bảo an toàn...", đại diện Thanh tra xây dựng phường Trung Hòa nói.

Trước đó không lâu một vụ việc rơi thanh sắt từ công trình xây dựng ở Hà Nội cũng xảy ra khiến một phụ nữ tử vong và một người đàn ông bị thương làm nhiều người bức xúc.

Cụ thể: Tối 27/9, khi đang đi xe máy trên đường Lê Văn Lương, chị Dương Thị Hằng (SN1987, quê Bắc Ninh) và ông Cường (SN 1956, ở Hà Nội) bất ngờ bị thanh sắt từ rơi trúng người. Hậu quả chị Hằng chết tại chỗ, ông Cường bị thương.

Sau sự việc dư luận hết sức bức xúc và lo lắng trước tình trạng "mất an toàn lao động" từ các công trình xây dựng trên địa bàn TP, gây nguy hiểm cho người đi đường. Đến chiều 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người", để điều tra.

 

Khởi tố hình sự vụ thanh sắt rơi trên đường Lê Văn Lương khiến một phụ nữ tử vong

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố hình sự vụ án thanh sắt rơi trên đường Lê Văn Lương khiến một phụ nữ tử vong xảy ra tối 27/9.

 

Xác định nguyên nhân vụ thanh sắt rơi làm cô gái đi đường tử vong

UBND quận Thanh Xuân đã có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc thanh sắt rơi làm cô gái đi đường tử vong xảy ra tối 27/9, trên đường Lê Văn Lương.

 

Hiện trường vụ thanh sắt rơi làm cô gái đi đường tử vong: Dân Hà Nội lo lắng vì tử thần trên trời rình rập

Sau vụ thanh sắt rơi làm cô gái đi đường tử vong và một người đàn ông bị thương trên đường Lê Văn Lương tối 27/9, người dân Hà Nội không khỏi lo lắng với tình trạng tử thần trên trời rình rập.

 

Cần truy cứu hình sự vụ thanh sắt rơi trên đường Lê Văn Lương làm cô gái đi đường tử vong

Theo nhận định của luật sư, vụ thanh sắt rơi trên đường Lê Văn Lương làm cô gái đi đường tử vong tối 29/7, có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người".

 

Hà Nội: Thanh sắt giàn giáo rơi trúng người đi đường làm 2 người thương vong

Vụ việc xảy ra khoảng 19h trên đường Lê Văn Lương (đoạn gần cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hậu quả khiến 2 người thương vong, trong đó một cô gái đã tử vong.