Xảy ra trận động đất trong đêm khuya ở Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 18/11/2019, 09:35 AM

Đây là trận động đất đầu tiên xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và là trận động đất thứ 26 tính từ năm 2014 đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh.

xay-ra-tran-dong-dat-trong-dem-khuya-o-thua-thien-hue
Bản đồ chấn tâm động đất. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu.

Sáng ngày 18/11, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu phát đi thông tin, trên địa bàn huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa xảy ra một trận động đất.

Cụ thể, vào hồi 15 giờ 58 phút 2 giây (giờ GMT) ngày 17/11, tức 22 giờ 58 phút 2 giây (giờ Hà Nội) ngày 17/11, một trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.269 độ vĩ Bắc, 107.315 độ kinh Đông).

Độ sâu chấn tiêu khoảng 11.0 km, cường độ của trận động đất được xác định là 3,3 độ richter.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, trận động đất này có cường độ nhẹ, ít rung chấn, ít cảm thấy, hiện chưa có thông tin gây thiệt hại gì.

Được biết, đây là trận động đất đầu tiên xảy ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 và là trận động đất thứ 26 tính từ năm 2014 đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh. Gần đây nhất là trận động đất vào ngày 4/4/2018 có độ lớn 2.5 xảy ra khu vực huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đáng chú ý, các trận động đất này xuất hiện kể từ khi công trình thủy điện A Lưới xây dựng trên sông A Sáp (huyện A Lưới) với dung tích hồ chứa 60 triệu m3 đi vào hoạt động.

Để làm rõ nguyên nhân, UBND tỉnh này đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì một đề tài nghiên cứu động đất tại huyện này.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/xay-ra-tran-dong-dat-trong-dem-khuya-o-thua-thien-hue-142083.html