Xe ôtô khách đang chạy bỗng dưng... cháy: Nguyên nhân do độ xe?

Thứ sáu, 26/06/2020, 11:42 AM

Sự thiếu ý thức quan tâm, bảo dưỡng và sử dụng xe của chủ sở hữu và và người điều khiển là nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy, nổ phương tiện khi đang lưu thông.

Công an 'giải mã' bí ẩn xe ôtô khách đang chạy bỗng dưng... cháy

Công an 'giải mã' bí ẩn xe ôtô khách đang chạy bỗng dưng... cháy

Những ngày nắng nóng gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đưa tin về những vụ hỏa hoạn xảy ra đối với xe ôtô khi đang chạy trên đường phố.

Vụ cháy vào khoảng 19h30 ngày 20/6, trên đường vành đai 3, đoạn gần Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Chiếc xe ôtô khách loại 45 chỗ đang chạy bỗng dưng bốc cháy, chỉ trong ít phút toàn bộ thân vỏ chiếc xe đã trơ khung thép. Theo lực lượng chức năng cho biết, ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-090.XX bị cháy rụi hoàn toàn.

Cũng trong ngày 20/6, tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa một chiếc xe ô tô chở khách loại 45 chỗ, di chuyển theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa, đến cầu Nguyệt Viên, thành phố Thanh Hóa thì bất ngờ bốc cháy. Người điều khiển xe nhanh chóng dừng phương tiện cho hành khách và phụ xe cùng mình thoát ra ngoài.

Trước đó, vào chiều 31/5, xe du lịch mang biển kiểm soát do Công an TP Hà Nội cấp, đang lưu thông trên Tỉnh lộ 454, theo hướng từ huyện Hưng Hà đi TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình), đã bất ngờ bốc cháy từ phía sau xe và nhanh chóng cháy lan ra toàn bộ xe.

Trao đổi với tờ An ninh Thủ đô, Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội phân tích và nhấn mạnh nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy khi xe ôtô đang chạy một phần do xăng, dầu kém chất lượng gây cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân này ít xảy ra bởi theo kết luận của cơ quan Công an từ những vụ cháy xe ôtô xảy ra vừa qua cho thấy, sự thiếu ý thức quan tâm, bảo dưỡng và sử dụng xe của chủ sở hữu và và người điều khiển là nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy, nổ phương tiện khi đang lưu thông.

Điển hình như vụ chiếc xe ôtô du lịch chạy qua đống rơm ở TP Thái Bình, khi xe này đi được quãng đường chưa xa thì lửa bốc cháy ở phần đuôi xe. Qua khám nghiệm hiện trường vụ cháy đã cho kết quả, rơm là thủ phạm gây cháy vì trước đó cuốn mắc vào ống xả xe ôtô.

Xe giường nằm chở khách loại 45 chỗ xảy cháy liên tục trong thời gian vừa qua cho thấy, một phần do nắng nóng và xe vận hành trên quãng đường dài khiến các thiết bị quá tải cũng gây cháy. Đặc biệt, đối với xe khách giường nằm lắp đặt nhiều thiết bị ngoại lai không đạt tiêu chuẩn, chất lượng như bộ phát wifi, ổ cắm sạc điện thoại, nhằm trang bị để phục vụ hành khách là những nguy cơ tiềm ẩn gây cháy, nổ xe ôtô. Đây là những nguyên nhân bắt nguồn từ sự thiếu ý thức của chủ sở hữu phương tiện, không tuân thủ an toàn phòng cháy và an toàn giao thông.

Đa số lái xe có suy nghĩ đơn giản là lắp thêm bộ âm thanh hoặc bộ đèn nháy, chế gương điện vào xe ôtô là không ảnh hưởng gì đến máy móc. Tuy nhiên, trên thực tế sự tùy tiện dù chỉ đơn giản về sở thích nhất thời như dán giấy màu vào nắp capo nhằm đổi màu sơn theo phong thủy, cũng sẽ là nguyên nhân dẫn đến hư hỏng máy móc do hạn chế sự tản nhiệt và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn là om nhiệt dẫn đến cháy xe.  

Theo nhiều lái xe khách, việc “độ” xe và lắp thêm thiết bị phải được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Bởi các thông số kỹ thuật trên xe ôtô đã được nhà sản xuất thiết kế cho từng loại xe rất chi tiết và không thừa, hoặc thiếu. Việc lắp thêm thiết bị như loa - đài, hệ thống đèn trang trí và các đồ chơi ngoại lai khác đều có thể làm ảnh hưởng chung đến động cơ và hệ thống điện bởi các thông số không được tính toán như nhà sản xuất đã tính toán để phù hợp với từng loại xe. Chính vì vậy, việc lắp thêm thiết bị vào xe ôtô theo ý thích của cá nhân mà không tuân thủ quy định về điện trở của phương tiện, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cháy xe.

Bài liên quan