Xét tuyển đại học 2015 như thế nào là điều mà các thí sinh cũng như các bậc phụ huynh vô cùng quan tâm sau khi nhận được kết quả của kì thi THPT quốc gia. Xét tuyển đại học 2015 như...

Xét tuyển đại học 2015 như thế nào là điều mà các thí sinh cũng như các bậc phụ huynh vô cùng quan tâm sau khi nhận được kết quả của kì thi THPT quốc gia.

Xét tuyển đại học 2015 như thế nào là phương thức được các thí sinh và phụ huynh cần nắm rõ. Theo đó, sau khi có kết quả của kì thi THPT quốc gia, các thí sinh sẽ nhận được 4 giấy chứng nhận kết quả thi đã được đánh số thứ tự từ 1 đến 4.

Xét tuyển đại học 2015 như thế nào: Xét nguyện vọng I

Trong khi xét nguyện vọng I, các thí sinh chỉ được phép sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi được đánh số 1 để đăng kí vào 1 trường Đh hoặc CĐ mình đã chọn. Các thí sinh được đăng kí tối đa là 4 nguyện vọng vào các ngành trong cùng 1 trường, và thứ tự ưu tiên sẽ được tính theo số thứ tự ghi trên giấy chứng nhận kết quả thi từ 1 đến 4.

Xét tuyển đại học 2015 như thế nào

Xét tuyển đại học 2015 như thế nào là điều mà các thí sinh và các bậc phụ huynh cần nắm rõ

20 ngày kể từ ngày xét tuyển nguyện vọng I, các thí sinh vẫn có thể điều chỉnh lại những nguyện vọng mà mình đã từng đăng kí ở trường đó hoặc có thể rút hồ sơ đã gửi để gửi hồ sơ đó sang trường khác.

Theo đó, các nguyện vọng của các thí sinh trong 1 trường, tính từ nguyện vọng 1 đến 4 đều được đánh giá, xét tuyển như nhau. Thí sinh nào đã trúng tuyển nguyện vọng trước thì sẽ không được xét tuyển thêm nguyện vọng sau nữa. Và thí sinh nào đã có giấy báo trúng tuyển ở nguyện vọng I sẽ không được tham gia đăng kí ở những đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung sau đó.

Xét tuyển đại học 2015 như thế nào: Xét nguyện vọng bổ sung

Với việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung này, các thí sinh được dùng cùng lúc 3 giấy chứng nhận kết quả thi để đăng kí vào 3 trường khác nhau và mỗi trường  được đăng kí tối đa 4 nguyện vọng. Các nguyện vọng này cũng được xếp thứ tự ưu tiên theo số thứ tự 1-4. Đồng thời, các nguyện vọng đăng kí xét tuyển trong cùng 1 trường sẽ có giá trị để xét tuyển giống như nhau. Và thí sinh nào đã trúng tuyển ở nguyện vọng trước thì sẽ không được xét tuyển tiếp tục nguyện vọng sau nữa.

Xét tuyển đại học 2015 như thế nào: Thí sinh không được rút hồ sơ trong thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Cụ thể, sau khi xét tuyển, nếu thí sinh nào không trúng thưởng, sẽ lập tức được rút hồ sơ để đăng kí xét tuyển trong đợt xét tuyển bổ sung tiếp theo đó. Còn những thí sinh đã trúng tuyển sẽ không còn cơ hội xét tuyển ở đợt sau nữa.

Hồ sơ đăng kí xét tuyển gồm có: Phiếu đăng kí xét tuyển trong đó có ghi rõ đợt xét tuyển. bản gốc của giấy chứng nhận kết quả thi trong đó ghi rõ đợt xét tuyển cũng như điểm của tất cả các môn thi mà thí sinh đã đăng kí dự thi trước đó đã được đóng dấu đỏ của trường nơi thí sinh thi, 1 phong bì đã được dán tem thư sẵn và trên bì thư phải ghi rõ cũng như đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

Xét tuyển đại học 2015 như thế nào: Chỉ tiêu được cập nhật 3 ngày/lần

Các trường ĐH hoặc CĐ sẽ thường xuyên cập nhật chỉ tiêu của các ngành hoặc nhóm ngành của trường mình trên trang thông tin điện tử của trường trong từng đợt xét tuyển.

Bên cạnh đó, các thí sinh cũng có thể  biết được lượng hồ sơ đăng kí vào các trường bằng cách theo dõi qua các trang web của trường.

Cứ 3 ngày/lần, các trường sẽ thông báo danh sách các thí sinh đã đăng kí theo từng ngành và xếp kết quả thi từ cao đến thấp trên trang thông tin điện tử của mình trong suốt quá trình nhận hồ sơ của từng đợt xét tuyển.