Thời sự
13/05/2022 14:53Xét xử cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường: Ly kỳ cuộc gặp trùm buôn thuốc giả
Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị áp giải đến tòa. (Ảnh: Zing.vn).
Phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 đồng phạm trong vụ án buôn bán thuốc giả , thu hút sự quan tâm của dư luận.
Cựu Chủ tịch VN Pharma tình cờ quen ông Trương Quốc Cường?
Trả lời tại tòa, bị cáo Nguyễn Minh Hùng - cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma cho hay: Được một người trung gian giới thiệu nên quen biết cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và cựu Cục trưởng Quản lý dược Nguyễn Việt Hùng từ năm 2012 tại một hội thảo.
Cũng tại tòa, cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng trình bày lý do về việc nâng giá thuốc giả như sau:
Thứ nhất: Giá nâng khống bao gồm một số hoạt động không có chứng từ như quảng cáo, tiếp khách… Thứ hai: Công ty phải vay tiền ngân hàng nên cần nâng giá để có thể đảm bảo cho khoản vay.
Chất vấn bị cáo, đại diện VKS nói rằng: “Người ta ốm đau bệnh tật, dùng đúng thuốc có khi còn chưa khỏi, vậy mà bị cáo lại nhập thuốc giả về bán. Biết bao nhiêu con người đã dùng, nếu trong đó có người nhà, họ hàng bị cáo dùng phải thuốc giả thì bị cáo nghĩ sao?”
Lúc này Nguyễn Minh Hùng trả lời rằng, đã nhận thức rất rõ sai phạm của mình, xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và mong HĐXX xem xét hoàn cảnh phạm tội.
Cuộc gặp với người đàn ông Philippines
Báo Tiền Phong đưa tin: Theo bị cáo Hùng, xuất phát từ lời giới thiệu của Nguyễn Lê Xuân Khang (Việt Kiều định cư tại Canada, hiện đang bỏ trốn), bị cáo mới quen biết Võ Mạnh Cường (cựu Giám đốc Công ty H&C).
Từ Cường, Hùng có cơ hội làm việc với ông Raymundo Y.Mararac (quốc tịch Philippines, là Giám đốc sản xuất Heath 2000 Canada tại Philippines và cũng là Giám đốc điều hành Công ty Helix Canada).
Sau khi gặp mặt và thỏa thuận với ông Raymundo Y.Mararac, Hùng liên hệ với Võ Mạnh Cường đặt mua 4 loại thuốc do Công ty Helix Canada sản xuất, có cùng hoạt chất, công dụng và tên thương mại giống như các thuốc của Health 2000 Canada đã được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp Visa.
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng tại phiên xét hỏi ngày 12/5. (Ảnh: Hùng Cường/ Zing.vn).
Hùng cho biết, tại thời điểm đó, Helix Canada chưa được phía cơ quan chức năng Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam nên không thể nhập khẩu. Do đó, Hùng và Cường thống nhất lập các hợp đồng nội bộ giữa VN Pharma với Helix Canada dùng để đặt hàng, theo dõi việc thanh toán và ràng buộc tiến độ giao hàng giữa hai bên.
Tiếp đó, Hùng chỉ đạo cấp dưới của mình làm giả 15 hợp đồng mua bán, kèm theo 26 phụ lục giữa VN Pharma với Công ty Austin Hong Kong (đã được Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam từ năm 2002) để 4 loại thuốc giả nhãn mác Heath 2000 Canada được nhập khẩu trót lọt vào Việt Nam.
Về phần mình, bị cáo Võ Mạnh Cường thừa nhận dẫn ông Raymundo Y.Mararac đến gặp Hùng nhưng lại phủ nhận mình trực tiếp đại diện cho Helix Canada bán thuốc giả cho VN Pharma. Cường cho rằng, ông ta chỉ chứng kiến Hùng thỏa thuận mua bán với ông Raymundo Y.Mararac.
Cựu Thứ trưởng phớt lờ cảnh báo thuốc giả?
Bị cáo Trương Quốc Cường bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm, không quản lý kết quả thẩm định dẫn đến 7 hồ sơ không đủ điều kiện nhưng vẫn được thẩm định đạt, cấp số đăng ký. Trong đó 6/7 loại thuốc Health 2000 Canada được nhập khẩu và tiêu thụ hết tại Việt Nam, có trị giá hơn 148 tỷ đồng.
Đáng chú ý, từ trước khi cấp phép cho thuốc lưu hành, cựu thứ trưởng Trương Quốc Cường đã nhận được cảnh báo của cơ quan điều tra nhưng không đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc giả.
Sau khi xảy ra vụ án VN Pharma giai đoạn 1, Cục Quản lý dược đã có văn bản gửi Đại sứ quán Canada tại Việt Nam để xác minh thông tin Công ty Health 2000 Canada. Cơ quan điều tra và Bộ Y tế Canada đã có 2 email gửi Cục Quản lý dược với nội dung: "Cả Helix Pharmaceuticals Inc. và Health 2000 Inc. đều không sở hữu giấy phép sản xuất thuốc hợp lệ, cũng như không có bất kỳ sản phẩm nào có mã định danh sản phẩm thuốc hợp lệ, do đó các công ty này không có bất kỳ sản phẩm nào được cấp phép lưu hành tại Canada".
Báo Tuổi Trẻ TP HCM đưa tin: Cán bộ của phòng đăng ký thuốc đã in 2 email trên ra và báo cáo cục trưởng, tuy nhiên ông Cường chỉ bút phê vào báo cáo nội dung ngắn gọn: "cần có con dấu + chữ ký".
Tiếp đó, khi lần thứ hai được cấp dưới báo cáo nội dung trên, ông Cường cũng chỉ bút phê vào phiếu trình với nội dung: "Tôi đã đề nghị cần có công văn chính thức. Đề nghị lưu hồ sơ báo cáo cơ quan chức năng khi có yêu cầu".
Viện kiểm sát cho rằng mặc dù nhận được các thông tin cảnh báo trên nhưng ông Cường không quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi, dẫn đến hậu quả là sau ngày 21/11/2014, 4 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada vẫn được cung cấp cho các đơn vị kinh doanh dược, các cơ sở y tế để bán, sử dụng điều trị cho người bệnh, có trị giá hơn 3,7 tỷ đồng.