Xét xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề ngày 28/8 sẽ được diễn ra tại Tòa án nhân dân quận Long Biên, Hà Nội và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận cả nước. Xét xử vụ mua bán...

Xét xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề ngày 28/8 sẽ được diễn ra tại Tòa án nhân dân quận Long Biên, Hà Nội và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận cả nước.

Xét xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề ngày 28/8 không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của người dân khu vực Long Biên, Hà Nội mà còn dấy lên luồng phẫn nộ từ cộng đồng cả nước.

Xét xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề ngày 28/8

Theo tin nhận được, ngày hôm nay, 28/8, hai bị cáo là Nguyễn Thị Thanh Trang, sinh năm 1978, đang trú tại phố Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội và Phạm Thị Nguyệt, sinh năm 1970, đang trú tại Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình sẽ bị Tòa án nhân dân quận Long Biên, Hà Nội đưa ra xét xử tội “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” tại chùa Bồ Đề từ năm 2014.

xet xu vu mua ban tre em o chua bo de ngay 288 mot

Xét xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề ngày 28/8 nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận

Như đã đưa tin trước đó, vào tầm khoảng tháng 7 năm 2014, Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã tiếp nhận một đơn tố cáo từ anh Nguyễn Thành Long, đang trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Trong đơn tố cáo, anh Long cho biết có hai kẻ lấy danh nghĩa là người của chùa Bồ Đề, thuộc quận Long Biên, Hà Nội để đem bán con trai mà anh Long làm cha đỡ đầu, đó là cháu Cù Nguyên Công.

Xét xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề ngày 28/8, cơ quan vào cuộc điều tra

Ngay khi nhận được tin tố cáo, Cơ quan công an Hà Nội đã lập tức bắt tay vào cuộc điều tra. Sau thời gian tìm hiểu, cơ quan công an đã nắm được một vài thông tin. Vào năm 2011, chị trần Thị T.H., quê ở Phú Thọ cùng tình nhân là anh Vũ.X.T quê tại tuyên Quang sống với nhau và đã có thai ngoài ý muốn. Đến ngày 25/10/2013, chị H. đã sinh một bé trai và gửi cháu bé vào chùa Bồ Đề nuôi dưỡng.

xet xu vu mua ban tre em o chua bo de ngay 288 ba

Xét xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề ngày 28/8, cơ quan vào cuộc điều tra

Cũng vào năm 2013 thì anh Long cùng bạn bè đã tới chùa Bồ Đề để thăm các cháu mồ côi đang được nuôi dưỡng ở đây và xin nhận làm cha đỡ đầu của cháu trai, con của chị H. và anh T., đặt tên cháu là Cù Nguyên Công, hay còn gọi là bé Lãi.

Xét xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề ngày 28/8, lòng tham nổi lên

Còn về đối tượng Phạm Thị Nguyệt thì là một người thường xuyên lui tới chùa Bồ Đề để đi lễ nên đã có mối quan hệ quen biết với đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang. Lúc này, Nguyệt cũng có nhu cầu nhận con nuôi nên có nhờ Trang tìm giúp và hứa sẽ trả cho Trang một khoản tiền không nhỏ. Lòng tham nổi lên nên Trang đã có ý định bán cháu Công cho Nguyệt. Trang cũng biết cháu Công là con của chị H nên đã đến đặt vấn đề xin con.

xet xu vu mua ban tre em o chua bo de ngay 288 bon

Xét xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề ngày 28/8, lòng tham nổi lên

Vì vậy Trang đã đến chùa Bồ Đề viết đơn xin bé Công với mục đích sẽ giao bán cho Nguyệt. Trang cũng có gọi điện cho Nguyệt và nói rằng có một cháu bé sơ sinh trong chùa Bồ Đề vì vậy Nguyệt đã hứa cho Trang 40 triệu đồng để xin nuôi bé Công.

Và đến ngày 1/1/2014, sau khi mọi thủ tục đã làm xong thì Trang đã nhờ mẹ đẻ tới đón mẹ con cháu Công về Thường Tín, Hà Nội. Sau khi chắc chắn cháu Công đã yên ổn ở nhà gia đình Trang thì chỊ H. mới rời đi.

Đến ngày 2/1/2014 thì Trang giao bé Công cho Nguyệt và nhận về 35 triệu đồng. Sau khi nhận được số tiền lớn đó thì Trang đã gửi cho chị H. 10 triệu đồng và giữ lại cho mình 25 triệu đồng.

Còn về phía Nguyệt thì trong thời gian chăm sóc bé Công thì bé mắc bệnh Sởi. Đến ngày 21/6/2104, Nguyệt đã đưa con nuôi tới điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng do đã quá muộn nên vào ngày 24/6/2014, cháu Công đã tử vong.

xet xu vu mua ban tre em o chua bo de ngay 288 hai

Xét xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề ngày 28/8 dấy lên luồng phẫn nộ trong dư luận

Và sau khi cơ quan công an điều tra thì còn phát hiện ra Nguyệt còn nuôi 2 cháu bé khác là cháu Phạm Gia Hân và Phạm Đức Anh. Theo lời khai thì Nguyệt cho biết xin nhận các cháu về nuôi để lừa gạt và níu kéo người chồng hờ.

Vì vậy vào ngày 8/7, Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã tiếp nhận hồ sơ từ Tòa án nhân dân quận Long Biên để tiến hành điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Phạm Thị Nguyệt. Đồng thời, cơ quan tố tụng cũng đã nhận được đơn từ 2 bị hại tố rằng Nguyệt đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn, lên tới hàng chục triệu đồng.

Hiện tại, để đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, cơ quan tố tụng đã tiến hành điều tra những nội dung trong đơn tố cáo trên để hoàn tất hồ sơ phạm tội của đối tượng Phạm Thị Nguyệt.