Sau 12 ngày xét xử và gần một tuần nghị án, theo kế hoạch, lúc 14h hôm nay thứ ba 5/6, HĐXX vụ án sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong sẽ tuyên án đối với Hoàng Công Lương và các bị cáo khác. 
xet xu vu tai bien chay than 56 tra ho so de dieu tra bo sung lam ro trach nhiem nguyen gd benh vien Xét xử bị cáo Hoàng Công Lương: Tổng LĐLĐVN đề nghị TAND TP.Hòa Bình cẩn trọng, khách quan
xet xu vu tai bien chay than 56 tra ho so de dieu tra bo sung lam ro trach nhiem nguyen gd benh vien Những chi tiết đáng chú ý trong phần ‘ngược dòng’ để xét hỏi lần 2 tại phiên tòa xử BS Hoàng Công Lương

14h20: Phiên tòa kết thúc.

14h12: Chủ tọa phiên tòa thay mặt HĐXX công bố quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo HĐXX, qua những ngày xét xử phiên tòa xét xử diễn ra công khai đúng tinh thần cải cách tư pháp. HĐXX nhận thấy có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng, dấu hiệu bỏ lọt tội phạm; các chứng cứ buộc tội chưa đầy đủ, nhiều tình tiết mới xuất hiện... Để không làm oan bỏ lọt tội phạm chấn chỉnh hoạt động y tế trong việc đề cao trách nhiệm đội ngũ y bác sĩ... HĐXX quyết định trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung.

Kiến nghị khởi tố điều tra đối với ông Hoàng Đình Khiếu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình sửa chữa RO2. HĐXX kiến nghị khởi tố Trần Văn Thắng - nguyên trưởng phòng vật tư tội thiếu trách nhiệm; điều tra làm rõ trách nhiệm ông Trương Quý Dương và Đỗ Anh Tuấn trong việc ký hợp đồng có hay không thỏa thuận giữa 2 bên về số tiền chạy thận.

Điều tra trách nhiệm với Bs Ninh, Huyền và điều dưỡng Điệp, Hằng, Hậu liên quan đến việc cho chạy lọc thận và đối với Khiếu, Công, Tình về viêc ghi thêm sổ giao ban.

Xem xét trách nhiệm của bộ Y tế về việc ra 2 văn bản mâu thuẫn gửi cơ quan điều tra và luật sư về quy trình xét nghiệm AAMI.

Chủ trương xã hội hóa đúng hay không và việc chậm ban hành quy trình chạy thận.

Xem xét trách nhiệm kiểm tra giám sát của sở y tế Hòa Bình trong việc chạy thận tại bệnh viện.

14h10: HĐXX vào phòng xử án. Điều tra viên Bùi Tuấn Nghĩa vắng mặt tại phiên tòa hôm nay.

xet xu vu tai bien chay than 56 tra ho so de dieu tra bo sung lam ro trach nhiem nguyen gd benh vien

14h: Thư ký phiên tòa điểm danh những người được mời đến phiên tòa. Bị cáo Hoàng Công Lương tiếp tục diện áo sơ mi màu xanh để truyền thông điệp Hòa Bình và công lý mà anh từng đề cập.

13h50', LS Chiến có mặt tại phòng xử án. Rất đông người dân đã vỗ tay chào mừng khi thấy ông.

xet xu vu tai bien chay than 56 tra ho so de dieu tra bo sung lam ro trach nhiem nguyen gd benh vien
xet xu vu tai bien chay than 56 tra ho so de dieu tra bo sung lam ro trach nhiem nguyen gd benh vien
xet xu vu tai bien chay than 56 tra ho so de dieu tra bo sung lam ro trach nhiem nguyen gd benh vien
Phòng theo dõi đông nghẹt người dân.
xet xu vu tai bien chay than 56 tra ho so de dieu tra bo sung lam ro trach nhiem nguyen gd benh vien

13h13': Rất đồng người thân của các bị cáo đứng chờ ngoài cổng tòa. Cổng tòa án nhân dân Tp Hòa Bình đông nghẹt người dân kéo đến để theo dõi việc tuyên án. Ghi nhận của PV có khá nhiều người mặc màu áo xanh, giống màu áo bác sĩ Lương mặc khi ra tòa

xet xu vu tai bien chay than 56 tra ho so de dieu tra bo sung lam ro trach nhiem nguyen gd benh vien
Bị cáo Hoàng Công Lương

Theo đánh giá của VKS qua 12 ngày xét xử, việc truy tố bị cáo Hoàng Công Lương, bác sỹ điều trị tại đơn nguyên Thận nhân tạo - khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” ; truy tố bị cáo Bùi Mạnh Quốc, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh về tội “Vô ý làm chết người”; truy tố bị cáo Trần Văn Sơn, nhân viên Phòng Vật tư – Thiết bị BVĐK tỉnh Hòa Bình tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là đúng pháp luật. VKS cho rằng Lương là người được giao phụ trách chuyên môn tại đơn nguyên Thận nhân tạo; việc bị cáo Lương ra y lệnh khi hệ thống RO số 2 chưa được bàn giao là nguyên nhân gây nên chết người.

Tuy nhiên, quá trình xét xử có tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo Lương là đã tích cực cấp cứu cho bệnh nhân, người nhà nạn nhân xin giảm nhẹ, chính vì thế, VKS đưa ra mức án đề nghị với các bị cáo như sau:

Bị cáo Hoàng Công Lương từ 30-36 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bị cáo Bùi Mạnh Quốc, từ 5-6 năm tù về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bị cáo Trần Văn Sơn từ 4-5 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ngoài ra, VKS đề nghị BVĐK tỉnh Hòa Bình và Công ty Thiên Sơn phải có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân.

Trong 12 ngày xét xử, các LS liên tục khẳng định Hoàng Công Lương vô tội, đề nghị tuyên trắng án.

VKS đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Người thân các nạn nhân cũng bày tỏ mong muốn bị cáo Lương được tuyên vô tội.

Hôm nay, HĐXX sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo cáo trạng của VNKSND tỉnh Hòa Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình thực hiện việc điều trị chạy lọc máu thận nhân tạo từ năm 2009. Vì chưa có điều kiện thành lập khoa riêng nên Đơn nguyên thận nhân tạo được bố trí nằm trong Khoa hồi sức tích cực.

Ngày 20/4/2017, bị cáo Sơn nhận được thông báo hệ thống lọc nước RO số 2 bị hỏng nên đến kiểm tra, tự đi mua một bộ khởi động từ về thay thế. Sau khi khởi động được hệ thống lọc nước,thấy cần thay thế một số vật tư nên lập biên bản kiểm tra tình trạng thiết bị. Cùng ngày, bác sĩ Lương thừa lệnh Trưởng khoa ký đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2.

Ngày 25/5/2017, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình ký hợp đồng với Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn với nội dung cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống lọc nước RO số 2. Công ty Thiên Sơn sau đó ký hợp đồng với Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh do Quốc làm giám đốc.

Sáng 28/5/2017, Quốc đến bệnh viện để thực hiện việc sửa chữa, thay thế hệ thống lọc nước RO số 2. Quốc sử dụng hỗn hợp Axit Flohydric (HF) và Axitclohydric (HCL) để sục rửa các vỏ màng lọc làm tồn dư lượng hóa chất lớn trong hệ thống nước. Hai loại hoá chất trên không có trong danh mục được dùng trong y tế.

Sáng 29/5/2017, Quốc đã đưa hệ thống lọc nước RO vào sử dụng khi chưa tiến hành lấy mẫu nước để kiểm định theo tiêu chuẩn.

Cũng theo cáo trạng, cùng trong buổi sáng 29/5, khi nhận được thông báo hệ thống lọc nước RO số 2 đã xử lý xong, bác sĩ Hoàng Công Lương đã chỉ dựa trên thông báo, kiểm tra các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đảm bảo đã ra y lệnh chạy thận và để cho hoạt động lọc máu diễn ra.

8h30 cùng ngày, tất cả 18 bệnh nhân đang điều trị lọc máu đều cố biểu hiện bất thường. Dù được khẩn trương cứu chữa nhưng sau đó 8 người đã tử vong. Cáo trạng xác định BS Hoàng Công Lương đã không kiểm tra , xác minh lại thông tin sau khi nhận thông báo và cũng không báo cáo với Trưởng khoa theo trách nhiệm được giao, đề nghị truy tố với tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

xet xu vu tai bien chay than 56 tra ho so de dieu tra bo sung lam ro trach nhiem nguyen gd benh vien Cuộc gặp gỡ ấm áp tại nhà BS Hoàng Công Lương trước giờ Tòa tuyên án
xet xu vu tai bien chay than 56 tra ho so de dieu tra bo sung lam ro trach nhiem nguyen gd benh vien Bản án nào cho bác sĩ Hoàng Công Lương?
xet xu vu tai bien chay than 56 tra ho so de dieu tra bo sung lam ro trach nhiem nguyen gd benh vien Trước giờ tuyên án BS Hoàng Công Lương: Điểm lại những 'vấn đề' của 12 ngày xét xử