Xiaomi và 8 công ty Trung Quốc vào 'sổ đen' của Bộ Quốc phòng Mỹ

Thứ sáu, 15/01/2021, 09:48 AM

Trong những ngày cuối nhiệm kỳ chính quyền ông Trump đẩy mạnh các động thái cứng rắn với Trung Quốc bằng việc thêm Xiaomi và 8 công ty Trung Quốc vào 'sổ đen' của Bộ Quốc phòng Mỹ

Xiaomi và 8 công ty Trung Quốc vào 'sổ đen' của Bộ Quốc phòng Mỹ

Xiaomi và 8 công ty Trung Quốc vào 'sổ đen' của Bộ Quốc phòng Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 14/1 thêm 9 công ty vào danh sách những doanh nghiệp có liên hệ với quân đội Trung Quốc, nâng tổng số đơn vị trong danh sách này lên 44, theo Reuters.

Các công ty mới bị thêm vào gồm nhà sản xuất điện thoại Xiaomi và nhà sản xuất máy bay quốc doanh Comac (Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc).

Comac vốn là trọng tâm trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm sản xuất máy bay thân nhỏ có thể cạnh tranh với Boeing và Airbus.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington, công ty Xiaomi và Comac chưa đưa ra bình luận về động thái của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh cấm các giao dịch chứng khoán với các công ty có thể liên quan đến quân đội Trung Quốc, cơ quan báo chí Nhà Trắng cho biết.

"Kể từ ngày 11/11 năm 2021 công dân Mỹ bị cấm sở hữu bất kỳ loại cổ phiếu chứng khoán nào trong diện trên",  sắc lệnh cho biết.

Trước đó, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cấm giao dịch với những đối tượng kiểm soát 8  ứng dụng thanh toán di động của Trung Quốc. Sắc lệnh này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, tức là ngày 19/2 - khoảng một tháng sau khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Người kế nhiệm là ông Joe Biden có thể từ bỏ các biện pháp này. 

Ông Trump giải thích những hành động như vậy là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Lệnh cấm bao gồm các ứng dụng Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay và WPS Office.

Xiaomi là một tập đoàn chuyên công nghệ chuyên sản xuất các thiết bị điện tử có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại "sân nhà" của mình thì Xiaomi được mệnh danh là Apple của Trung Quốc nhờ hàng loạt những cải tiến từ thiết kế đến cấu hình trên các thiết bị của mình. Tốc độ phát triển của Xiaomi thật sự là một điều đáng mơ ước đối với bất kì thương hiệu điện tử nào trên thế giới, chỉ sau 5 năm kể từ khi thành lập hãng đã có được thị phần lớn thứ 5 trên thế giới và đứng đầu tại thị trường Trung Quốc năm 2015.

Tuy là một thương hiệu xuất xứ từ Trung Quốc nhưng chất lượng của các sản phẩm đến từ hãng điện tử này đã có những sự cải thiện tích cực qua từng năm và đã đạt những những thành công vang dội tại các thị trường khó tính như Mỹ và hay một số nước Châu Âu.