Xin lỗi, hủy quyết định xử phạt tài xế vì tụ tập quá 2 người trên xe

Thứ bảy, 04/04/2020, 10:05 AM

Sau khi UBND xã ra quyết định xử phạt tài xế xe tải chở thực phẩm vì tụ tập quá 2 người, đại diện UBND huyện đã chỉ đạo hủy quyết định này.

Vụ việc UBND xã ở Đắk Lắk ra quyết định xử phạt tài xế xe tải chở thực phẩm vì tụ tập quá 2 người trên xe khiến dư luận xôn xao. (Ảnh minh họa).

Vụ việc UBND xã ở Đắk Lắk ra quyết định xử phạt tài xế xe tải chở thực phẩm vì tụ tập quá 2 người trên xe khiến dư luận xôn xao. (Ảnh minh họa).

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ tài xế xe tải bị phạt 200 nghìn đồng vì tụ tập quá 2 người trên cabin xảy ra tại xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) gây xôn xao dư luận.

Mới đây, đại diện lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau khi nắm thông tin người dân bị UBND xã Vụ Bổn xử phạt hành chính số tiền 200 ngàn đồng vì tụ tập quá hai người (3/2) trên xe, huyện đã chỉ đạo hủy quyết định nói trên.

“Huyện đã chỉ đạo hủy quyết định xử phạt hành chính nói trên. Đồng thời gọi điện xin lỗi người dân bị xử phạt” người này nói.

Chia sẻ với báo chí về việc UBND xã Vụ Bổn xử phạt đối lỗi tụ tập quá 2 người trong trường hợp tren gây bức xúc dư luận, bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho hay: UBND huyện thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, để xảy ra trường hợp trên là do cấp xã còn máy móc trong cách xử lý công việc.

Trước đó, chủ đơn vị phân phối thực phẩm có địa chỉ tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bức xúc khi cho rằng tài xế và hai nhân viên giao hàng của mình trong lúc đi giao hàng gồm mì gói, nước mắm… thì bị UBND xã Vụ Bổn chặn xe để lập biên bản xử phạt 200 ngàn đồng vì tụ tập quá hai người trên xe.

Quyết định xử phạt của UBND xã ghi lỗi: "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân, đối với người tham gia chống dịch (chở 3/2 người trong cabin xe)”.

Theo Chủ cửa hàng cho biết, nhân viên của ảnh đi giao hàng, có mang khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, thực hiện đúng theo quy định về phòng chống dịch Covid-19.

“Nếu xử lý về việc nhân viên không đeo khẩu trang, có nguy cơ lây nhiễm bệnh thì có thể chấp nhận được. Nhưng UBND xã Vụ Bổn phạt lỗi tụ tập quá hai người trên cabin là vô lý. Bởi đang trong mùa dịch, chúng tôi cũng cố gắng cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân, và đã thực hiện nghiêm theo quy định phòng chống dịch…” người chủ cửa hàng chia sẻ về quyết định máy móc của UBND xã Vụ Bổn khi xử phạt lỗi tụ tập quá 2 người đối với xe chở thực phẩm của cửa hàng.

Bài liên quan