Xin về sớm khi đang nhậu, thiếu niên 17 tuổi bị bắn tử vong

Thứ bảy, 10/10/2020, 10:35 AM

Xin về sớm trong lúc mọi người đang nhậu, thiếu niên 17 tuổi bị bạn nhậu dùng vật giống súng bắn dẫn đến tử vong.

Xin về sớm khi đang nhậu, thiếu niên 17 tuổi bị bắn tử vong. (Ảnh: Tuoitre)

Xin về sớm khi đang nhậu, thiếu niên 17 tuổi bị bắn tử vong. (Ảnh: Tuoitre)

Ngày 10/10, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Ái Nhân (24 tuổi, trú tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi bắn chết bạn nhậu.

Thông tin ban đầu, tối 8/10, Nhân tổ chức nhậu tại nhà. Trong tiệc nhậu có N.H.Đ. (17 tuổi, trú tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) và 3 thanh niên khác.

Nhậu được một lúc, Đ. nói với Nhân là không nhậu nổi nữa nên xin về. Lúc này, Nhân nói "nếu mày mệt không nhậu nổi nữa thì tao bắn mày". Sau đó, Nhân lấy một vật giống súng bắn Đ. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Đ. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu trong tình trạng bị tổn thương các cơ quan trong ổ bụng, sốc mất máu. Đến 5h sáng 9/10 thì Đ. tử vong.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cũng trong thời gian gần đây, ngày 6/7, một nhóm thanh niên khoảng 7-8 người tổ chức ăn nhậu tại quán lẩu nướng tại chợ La Cả (tổ dân phố Hoàng Hanh, phường Dương Nội, Hà Đông).

Sau khi nhậu xong, nhóm thanh niên tranh nhau trả tiền dẫn đến mâu thuẫn. Cả đám nhảy vào đánh Quách Công Th. (SN 1997, ở Ba Đồi, Lương Sơn, Hoà Bình). Đào Minh Hoàng dùng vỏ chai bia đập vỡ phần đáy đâm một nhát vào lưng anh Th. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bài liên quan