Xóa tội hiếp dâm bằng phạt ăn uống ở Quảng Ngãi, chuyện lạ nhưng hoàn toàn có thực. Sự việc xảy ra tại xã Long Môn, huyện Minh Long,...

Xóa tội hiếp dâm bằng phạt ăn uống ở Quảng Ngãi, chuyện lạ nhưng hoàn toàn có thực. Sự việc xảy ra tại xã Long Môn, huyện Minh Long, Quảng Ngãi.

Xóa tội hiếp dâm bằng phạt ăn uống ở Quảng Ngãi - Chuyện tưởng đùa mà thật

Sự việc xóa tội hiếp dâm bằng phạt ăn uống ở Quảng Ngãi xảy ra vào khoảng cuối năm 2014. Nạn nhân là bà Non, tại xã Long Môn, huyện Minh Long, Quảng Ngãi. Theo lời kể của con gái bà Non, vào một đêm khuya cuối năm 2014, anh Bá, người cùng xã trong một đêm xin ngủ nhờ đã hiếp dâm mẹ của mình. 

Nếu đúng theo luật thì Bá sẽ bị tố cáo và phải đi tù cho hành động của mình. Tuy nhiên, chiếu theo "lệ cũ" của địa phương, anh này đã xin được chịu phạt cúng làng một con heo 30kg cùng rượu gạo để xin tội và cam kết không tái phạm nữa. 

Sau khi chấp nhận lời chịu phạt, bà Non sau đó đã không tố cáo và khai có ý đồng thuận cho anh Bá "yêu" giữa đêm khuya. Theo ông Đinh Văn Mân, Phó trưởng Công an xã Long Môn, như vậy công an không còn căn cứ để truy cứu nữa mà chỉ phạt cảnh cáo và kiểm điểm về hành vi quan hệ bất chính.

Tại buổi xóa tội hiếp dâm bằng phạt ăn uống ở Quảng Ngãi, trước 30 chai rượu gạo và con heo 30 kg, già làng đã phân tích mọi lỗi lầm của anh Bá. Và bản thân anh này cũng đã dùng lễ đi vòng quanh mời rượu bà con coi như để chuộc lỗi. Anh Bá cho biết, do làm công trình xa nhà nên thiếu thốn tình cảm, chính vì vậy mới không kìm chế được bản thân. 

Trong bữa tiệc, mọi người cùng vui vẻ uống rượu coi như đã chấp thuận lời xin lỗi của anh Bá.

Xóa tội hiếp dâm bằng phạt ăn uống ở Quảng Ngãi

Bà con cùng uống rượu cần trong một buổi "Xóa tội hiếp dâm bằng phạt ăn uống ở Quảng Ngãi"

Thượng tá Võ Văn Mai - Phó trưởng Công an huyện Minh Long - cho hay tội Hiếp dâm rất nghiêm trọng, phải được xử lý nghiêm để răn đe. Không thể đánh đồng trường hợp bà Non với những vụ việc khác, song điều này không phải dân làng dễ nhận ra để tố cáo với cơ quan điều tra.

Không riêng gì hiếp dâm, ngoại tình, những người có lỗi với làng thường tự "phạt xóa" chứ ít khi trình báo công an xử lý. "Điều này tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Bởi khi họ không đạt thỏa thuận thì dễ dẫn đến đánh nhau, trả thù có nguy cơ gây án mạng", ông Mai nói. 

Ông Mai cho rằng, để đẩy lùi hủ tục xóa tội hiếp dâm bằng phạt ăn uống ở Quảng Ngãi, trước hết cần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; lồng ghép tuyên truyền pháp luật, nhất là luật hôn nhân gia đình cho đồng bào nơi đây. 

BTV