Xôn xao chuyện cây phượng tuyệt đẹp bị 'cách ly' giữa sân trường

Thứ hai, 01/06/2020, 19:50 PM

Một cây phượng có hoa tuyệt đẹp, tán rộng ở Trường THCS Trần Phú (Pleiku, Gia Lai) bị căng dây "cách ly" xung quanh sau vụ việc đáng tiếc ở Trường Bạch Đằng.

Hình ảnh cây phượng bị

Hình ảnh cây phượng bị "cách ly" giữa sân trường ở Gia Lai gây xôn xao mạng xã hội.

Câu chuyện lo ngại cây phượng đổ đang xảy ra ở nhiều trường học tại các địa phương trên cả nước sau sự cố cây phượng bật gốc làm 1 học sinh tử vong ở Trường THCS Bạch Đằng (Quận 3, TP HCM), đang gây bàn tán.

Mới đây, nhiều diễn đàn dành cho học sinh, sinh viên chia sẻ hình ảnh một cây phượng tuyệt đẹp bị căng dây "cách ly" giữa sân trường khiến nhiều học sinh chú ý.

Theo tìm hiểu, đây là cây phượng ở Trường THCS Trần Phú (Pleiku, Gia Lai). Theo ảnh đăng tải, cây phượng khá tươi tốt với lá và tán rộng ra xung quanh sân trường. Đồng thời cây cũng được cắt tỉa khá đẹp.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đình Nghệ - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, cho biết: Không phải tự dưng mà trường "cách ly" cây phượng nói trên.

Theo ông Nghệ, cây phượng có tuổi đời lâu năm, lại nằm ngay trung tâm sân trường, nơi học sinh thường ngồi chào cờ đầu tuần và vui đùa giờ chơi.

"Gần đây, cây có dấu hiệu mục rỗng, do đó để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, trường đã căng dây xung quanh cây phượng", ông Nghệ nói.

Ông Nghệ cũng cho biết thêm hiện trường đã trình bày tình hình cây phượng cho các cơ quan chức năng và chờ kiểm tra để đốn hạ...

Vụ việc hàng loạt trường học chặt bỏ các cây phượng, thậm chí nhiều trường chặt hàng loạt cây cối khiến sân trường trơ trọi đang khiến nhiều học sinh, sinh viên và các chuyên gia tiếc nuối.

Theo các học sinh, sinh viên và các chuyên gia cây xanh, phượng là loài cây gắn liền với tuổi học trò đi vào thơ ca. Việc chặt bỏ, cắt tỉa cây có nguy cơ đổ là nên làm để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, với những cây không thực sự bị sâu mục, không có dấu hiệu đổ thì các trường học cần khảo sát để không chặt nhầm vì để trồng được một cây là mất thời gian khá dài, hơn nữa nó cũng là kỷ niệm của tuổi áo trắng.

Đồng thời, các trường học nên có biện pháp chống, gia cố để phòng cây đổ hơn là việc chặt cây bừa bãi làm mất bóng mát của học sinh, gây phản cảm.